Phóng to |
| Thiếu tướng Trần Triều Dương đưa ra một số kiến nghị bổ sung trong Luật phòng cháy và chữa cháy tại buổi khảo sát - Ảnh. Đức Thanh |
Ngày 13-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do bà Võ Thị Dung - phó đoàn, ủy viên thường vụ Thành ủy - chủ trì đã có buổi khảo sát về tình hình thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy với ban giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM.
Theo số liệu thống kê của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM, tính từ ngày 1-1-2010 đến 31-12-2012 so với cùng kỳ 3 năm trước, số vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP là 434 vụ (giảm 172 vụ), làm 18 người chết (tăng 3 người) và bị thương 82 người (giảm 13 vụ). Thiệt hại về tài sản khoảng 245 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các sự cố trong sử dụng điện (chiếm khoảng 80% vụ cháy). Đặc biệt, trong thời gian trên còn xảy ra 42 vụ tự đốt do mâu thuẫn cá nhân, đốt để tự tử (tăng 25 vụ).
Cũng trong thời gian trên, thành phố xảy ra 27 vụ nổ (tăng 9 vụ, tỉ lệ 50%) làm chết 12 người (tăng 8 người), bị thương 43 người (tăng 6 người) và thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
Tại buổi báo cáo, thiếu tướng Trần Triều Dương - giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM - cho biết một số khó khăn, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với tình hình thực tế tại TP.HCM. Với đà phát triển nhanh về kinh tế - xã hội đã xuất hiện nhiều công trình ngầm, các tòa nhà siêu cao tầng, các hệ thống cung cấp khí đốt hóa lỏng tại các chung cư cao cấp… nhưng các văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế.
Ngoài ra, thiếu tướng Dương kiến nghị thêm cụm từ “cứu nạn cứu hộ” vào tên của sở thành Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của sở này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận