02/10/2021 10:14 GMT+7

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn tái khởi động một phần sinh hoạt cộng đoàn

TTXVN
TTXVN

TTO - Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn vừa thông báo tái khởi động một phần sinh hoạt cộng đoàn sau 4 tháng tạm ngưng vì dịch COVID-19, trong đó có một số sinh hoạt tập trung với số người hạn chế và có điều kiện theo quy định của chính quyền địa phương.

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn tái khởi động một phần sinh hoạt cộng đoàn - Ảnh 1.

Thông báo ký ngày 1-10 được Tòa Tổng Giám mục gửi các chức sắc, chức việc và cộng đồng Công giáo trong Tổng Giáo phận nhấn mạnh, theo chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND TP.HCM, từ ngày 1-10-2021, việc tổ chức sinh hoạt mục vụ và các buổi cử hành phụng vụ tập trung với số lượng được phép nhưng phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Theo hướng dẫn của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, vì số người dự lễ bị giới hạn nên cho phép mỗi linh mục trong giáo phận có thể cử hành tối đa 4 thánh lễ vào ngày chủ nhật, có thể sắp xếp theo nhiều giờ lễ vào chiều thứ bảy và trong ngày chủ nhật.

Đồng thời, vẫn tiếp tục giữ các buổi lễ trực tuyến tại nhà thờ Chính tòa và nhà thờ Tân Phước để phục vụ những người không có điều kiện tham gia trực tiếp.

Những người trên 65 tuổi, những người có bệnh nền, trẻ em và những ai chưa được tiêm đủ liều vắc xin hoặc do hoàn cảnh bị hạn chế, không buộc phải tham dự trực tiếp thánh lễ chủ nhật trong thời gian này.

Các thanh thiếu niên dưới 18 tuổi do chưa tiêm vắc xin nên chưa thể tập trung sinh hoạt, nên sẽ tham gia các lớp giáo lý online và khuyến khích tham dự trực tuyến các buổi lễ trực tuyến.

Trước đó, ngày 22-5, thực hiện hướng dẫn của chính quyền TP.HCM để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã thông báo tạm ngưng toàn bộ các sinh hoạt mục vụ và các buổi lễ hoạt động cộng đoàn.

Tình nguyện viên tôn giáo tiếp tục lên đường hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19 Tình nguyện viên tôn giáo tiếp tục lên đường hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

TTO - Sáng 8-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ xuất quân đợt thứ 5 cho 109 tình nguyện viên là các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại 2 bệnh viện điều trị COVID-19.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên