Showbiz muôn màu

Tình người duyên ma 2 'âm điểm' vì chẳng... nhát ma được ai

Đăng lúc 19:37 | 31/01/2023

Sau 4 ngày ra rạp, 'Mae nak hồi sinh' gây thất vọng vì chỉ kế thừa được mỗi cái tên của 'Tình người duyên ma' và được ví von là 'thảm họa của thảm họa' trên màn ảnh rộng.

Bộ phim Mae nak hồi sinh (Mae nak reborn) ra mắt khán giả Việt vào 27-1 vừa qua được kỳ vọng là tác phẩm góp phần khuấy động thị trường phim ngoại ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra rạp, bộ phim được quảng bá là phần 2 của bom tấn xứ chùa vàng - Tình người duyên ma gây thất vọng đến bất ngờ. 

Thậm chí có nhiều ý kiến đánh giá đây là "thảm họa của thảm họa" trên màn ảnh rộng, bỏ xa cả Cù lao xác sống, Virus cuồng loạn... 

Mae nak hồi sinh được quảng bá là phần nối tiếp của Tình người duyên ma nhưng có câu chuyện hoàn toàn độc lập. 

Lấy bối cảnh ở một phim trường - nơi các diễn viên đang tham gia diễn xuất một bộ phim ma xoay quanh Tina và đứa con bị mất khi chưa kịp chào đời. 

Tình người duyên ma 2 âm điểm vì chẳng... nhát ma được ai - Ảnh 1.

Poster quảng bá là phần 2 của "Tình người duyên ma" gây hiếu kỳ

Nếu như ở phần đầu, Tình người duyên ma ghi điểm bởi câu chuyện nhân văn, mảng miếng hài, kinh dị được kết hợp khéo léo thì đến phần 2, phim khiến người xem tức tối vì những tình huống, chi tiết lồng ghép hết sức trời ơi.

Mặc dù gây thất vọng một cách bất ngờ nhưng Mae nak hồi sinh vẫn chứa đựng những yếu tố kéo khán giả ra rạp như dàn diễn viên với visual đẹp hết nấc vốn thành thương hiệu của phim Thái. 

Ngoài ra, bộ phim được thừa hưởng danh tiếng cũng như số lượng fan hâm mộ hùng hậu từ phần 1 và ngoại truyện nên vẫn thu về 5,2 tỉ đồng (theo BOVN).

Ngoài hai điểm cộng này, Mae nak hồi sinh có vô vàn sự vô lý khiến ai cũng ngỡ ngàng khi theo dõi. 

Như đã đề cập, bối cảnh phim là phim trường của một bộ phim kinh dị khác nhưng đạo diễn lúng túng trong việc phân tách giữa phim và đời thực của diễn viên.

Có lẽ người xem ức chế vì không thể phân định sự mập mờ thật - ảo. Thật khó để tìm ra chi tiết hay cao trào nào trong suốt phim để giải thích cho điều này. 

Tình người duyên ma 2 âm điểm vì chẳng... nhát ma được ai - Ảnh 3.

Biểu cảm nghèo nàn của diễn viên trong phim

Dù visual đẹp ngất ngây của diễn viên là điểm cộng nhưng không cứu nổi diễn xuất lại "đáng chê" hết chỗ nói. 

Đặc biệt, hai nhân vật chính do Mai Prangned và Olaf Smith thể hiện chỉ mang một biểu cảm gương mặt không cảm xúc từ đầu đến cuối phim bất kể trải qua hạnh phúc, tổn thương hay đau đớn.

Có lẽ vì quá nghèo nàn trong biểu cảm nên các nhân vật chẳng có diễn biến tâm lý nào để người xem hiếu kỳ theo dõi. 

Một số khán giả nhận định xem 20 phút hay đủ thời lượng phim dài 81 phút thì cảm xúc vẫn như một: ngơ ngác vì không hiểu đang xem gì. 

Bên cạnh đó, Tình người duyên ma 2 còn được ví như tác phẩm thiếu kinh phí trầm trọng bởi bối cảnh hạn hẹp tới không tưởng, chỉ vòng vòng trong hai căn nhà bé xíu. 

Hơn thế, người xem còn vô cùng ức chế vì tình huống sắp đến cao trào lại bị chuyển sang một cảnh... chẳng liên quan. 

Xét về yếu tố hù dọa lại càng khó để bàn tới vì phim thuộc thể loại kinh dị - hài nên dù có ma cũng không mảy may đáng sợ. 

Thậm chí khán giả chẳng thể cười nổi với tình tiết hài hước mà bộ phim tạo ra. Nhiều nhận xét cho rằng không thể "thẩm thấu" nổi nội dung và "nếu có thang điểm âm" thì bộ phim xứng đáng nhận "âm vô cực". 

Bị chê thảm họa cover, Bị chê thảm họa cover, 'búp bê' Thanh Thảo phản pháo ‘Vườn sao băng’ bản Thái gây tranh cãi vì trang phục ‘Vườn sao băng’ bản Thái gây tranh cãi vì trang phục 'thảm họa' 'Cù lao xác sống': Zombie gì mà ngây ngô, hài hước thế!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU