13/07/2016 12:21 GMT+7

Formosa thừa nhận sai khi ký hợp đồng xử lý chất thải

VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA
VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA

TTO - Sáng 13-7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) đã vào Hà Tĩnh để điều tra vụ 100 tấn chất thải của Formosa Hà Tĩnh chôn ở trang trại của ông Lê Quang Hòa, giám đốc Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh.

Sau khi được khai quật 100 tấn chất Formosa được chôn lấp trở lại và được bảo vệ cấm không được vận chuyển đi nơi khác chở kết luận - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Sau khi được khai quật 100 tấn chất Formosa được chôn lấp trở lại và được bảo vệ cấm không được vận chuyển đi nơi khác chở kết luận - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Cũng trong sáng 13-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Tá Đinh, giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh, cho biết chiều 12-7, tại buổi làm việc với sở này, Formosa đã thừa nhận việc ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh là sai phạm. Sở đã yêu cầu Formosa chấm dứt ngay hợp đồng.

Theo Formosa, 100 tấn chất thải chôn lấp ở trang trại ông Lê Quang Hòa là bùn thải công nghiệp thông thường.

“Formosa nói là rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp. Nhưng đối với chúng tôi thì phải phân tích cụ thể 100 tấn chất thải này có độc hai hay không mới kết luận được”, ông Đinh nói.

Theo cơ quan chức năng, Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh đã vận chuyển 267,83 tấn bùn thải từ Formosa. Trong đó, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 77,39 tấn, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 189,44 tấn. Giá vận chuyển và xử lý nước thải sinh hoạt là 1.000 đồng/kg, còn bùn thải công nghiệp là 800 đồng/kg.

VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên