02/10/2022 05:50 GMT+7

Tin thế giới 2-10: Đức sẽ chuyển hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine; 50 người chết do bão Ian

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Đức chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại nhất cho Ukraine; Ít nhất 50 người chết do bão Ian ở Mỹ; Thổ Nhĩ Kỳ dọa chặn Thụy Điển, Phần Lan vào NATO; Bạo loạn tiếp diễn ở Burkina Faso sau đảo chính... là những tin tức đáng chú ý sáng 2-10.

Tin thế giới 2-10: Đức sẽ chuyển hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine; 50 người chết do bão Ian - Ảnh 1.

Bang Florida của Mỹ thiệt hại nặng nề do bão Ian - Ảnh: REUTERS

* Số người chết do bão Ian tăng lên ít nhất 50 người. Theo Hãng tin Reuters, số người chết được xác nhận do bão Ian đã tăng lên ít nhất 50 người, hầu hết ở hạt Lee, bang Florida, Mỹ.

Số người chết dự kiến sẽ tăng cao hơn khi nước lũ rút đi và các đội tìm kiếm bắt đầu tìm ở nhiều khu vực hơn.

Giới chức Florida cho hay kể từ ngày 30-9 đã không thể liên lạc với 10.000 người. Có khả năng những người này đã trú ẩn hoặc không thể liên lạc được vì mất điện và mất điện thoại.

Theo công ty phân tích và dữ liệu bất động sản CoreLogic của Mỹ, các công ty bảo hiểm đã chuẩn bị các khoản bồi thường từ 28 - 47 tỉ USD.

* Tiếng súng vang khắp thủ đô Burkina Faso. Bạo loạn bùng phát ở thủ đô Ouagadougou và Đại sứ quán Pháp tại thành phố này sau khi quân đội tuyên bố giành chính quyền, lật đổ Tổng thống Paul-Henri Damiba, giải tán chính phủ và đình chỉ hiến pháp.

Vụ việc nổ ra từ ngày 29-9, bắt đầu từ một doanh trại quân đội ở thủ đô Ouagadougou. Cùng ngày, một vụ nổ xảy ra gần dinh tổng thống và việc phát sóng của đài truyền hình bị gián đoạn.

Lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo tự xưng Ibrahim Traore lên truyền hình tuyên bố Tổng thống Damiba đang ẩn náu tại một căn cứ quân sự Pháp, sau đó kéo tới Đại sứ quán Pháp để phản đối. Ngày 1-10, Bộ Ngoại giao Pháp lên án bạo lực nhắm vào đại sứ quán của họ.

Burkina Faso trở thành tâm điểm của cuộc tấn công do các nhóm liên kết với al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nổ ra ở quốc gia láng giềng Mali vào năm 2012 và sau đó lan sang các quốc gia Tây Phi khác.

* Ukraine đăng video nói đã kiểm soát thị trấn Lyman. Ngày 1-10, ông Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine, đã đăng video cho thấy các lực lượng nước này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thị trấn then chốt Lyman.

"Người Ukraine thân mến, hôm nay các lực lượng vũ trang Ukraine... đã giải phóng và kiểm soát khu định cư của Lyman, vùng Donetsk", một trong những binh sĩ nói trong đoạn video do ông Kyrylo Tymoshenko đăng tải.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã rút khỏi thành phố Lyman ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine để tránh bị quân Ukraine bao vây.

Lyman là thành phố ở phía bắc vùng Donetsk, nơi quân Nga đã kiểm soát từ mùa xuân. Nơi đây đóng vai trò là trung tâm hậu cần và vận tải phục vụ các hoạt động của quân Nga nhiều tháng qua.

Tin thế giới 2-10: Đức sẽ chuyển hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine; 50 người chết do bão Ian - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine quay video trước văn phòng hành chính thị trấn Lyman, vùng Donetsk, ngày 1-10 - Ảnh: REUTERS

* Đức sẽ chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Odessa, Ukraine, ngày 1-10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói nước này sẽ chuyển giao hệ thống phòng không IRIS-T tiên tiến cho Ukraine trong những ngày tới.

Hệ thống IRIS-T có giá 150 triệu euro (147 triệu USD) mỗi chiếc, có mục tiêu ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drones). Bản thân các lực lượng vũ trang Đức hiện không sở hữu hệ thống phòng không được coi là tiên tiến nhất thế giới này.

Đức đang phải đối mặt với những lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả việc gửi vũ khí tấn công như xe tăng hiện đại. Berlin cho đến nay vẫn phản đối những lời kêu gọi như vậy, cho rằng sẽ làm tình hình leo thang.

* Thổ Nhĩ Kỳ dọa chặn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO. Ngày 1-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh cáo ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu hai nước Bắc Âu không giữ đúng cam kết.

Ông Erdogan đã nhiều lần dọa ngăn hai nước Bắc Âu gia nhập NATO nếu không hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề người Kurd. Trong thỏa thuận hồi tháng 6, hai nước Bắc Âu đồng ý hợp tác dẫn độ và chia sẻ thông tin "chống khủng bố" với Thổ Nhĩ Kỳ, đổi lại Ankara sẽ phê duyệt đề xuất mời hai nước gia nhập NATO.

Tổng thống Erdogan nhiều lần cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan là nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan lưu vong và ủng hộ phong trào ly khai của người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Những túp lều bé nhỏ

Goc anh ngay 1

Đây không phải những viên sỏi rải rác trên bãi cát. Đây là hình chụp từ trên cao của những túp lều tạm làm từ cành cây và vải để những người Somalia có chỗ trú tạm sau khi phải rời bỏ nhà cửa vì nắng hạn ở vùng ngoại ô Dollow, Somalia - Ảnh: AP

* Bộ trưởng Nội vụ Anh "than" có quá nhiều lao động nhập cư tay nghề thấp và sinh viên quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, tân Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman nói nước này có quá nhiều lao động nhập cư tay nghề thấp và sinh viên quốc tế, những người thường mang theo người phụ thuộc.

Số lượng công nhân EU đã giảm, nhưng số lượng công nhân ngoài EU tăng, đặc biệt là từ Ấn Độ. Theo số liệu gần đây nhất của Văn phòng Thống kê quốc gia, có 239.000 người di cư đến Anh tính trong 6 tháng đầu năm 2021.

Bà Suella Braverman cho biết mục tiêu sắp tới của Anh là giảm thiểu di cư.

* Mỹ và Venezuela trao đổi tù nhân. Ngày 1-10, Mỹ xác nhận Venezuela đã trả tự do cho 7 công dân Mỹ đang bị giam giữ để đổi lấy quyết định tương tự dành cho 2 thành viên trong gia đình của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Những công dân Mỹ được trả tự do là các cựu quan chức Công ty Citgo Petroleum và 2 cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Matthew Heath và Osman Khan, trong khi 2 công dân Venezuela thuộc diện trao đổi được thông báo là những người cháu bên vợ của Tổng thống Maduro.

Phía Mỹ cho biết đây là kết quả của những cuộc đàm phán bí mật giữa Washington và Caracas trong thời gian vừa qua. Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố cuộc trao đổi tù nhân nói trên sẽ không làm thay đổi chính sách mà Mỹ đang áp dụng đối với Venezuela.

Hiện vẫn còn ít nhất 4 công dân Mỹ đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Venezuela, trong đó có 2 cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm bị bắt hồi năm 2020 vì tham gia âm mưu lật đổ bất thành nhằm vào Tổng thống Maduro.

* Tai nạn đường bộ ở Ấn Độ, 27 người thiệt mạng. Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin một chiếc máy kéo kéo theo một chiếc xe đẩy chở đầy những người hành hương trở về từ một ngôi đền đã lao xuống một cái ao, khiến 27 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 1-10 ở thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Ông Yogi Adityanath, người đứng đầu bang Uttar Pradesh, nói chiếc máy kéo chỉ nên được sử dụng để vận chuyển hàng hóa nông nghiệp và hàng hóa, chứ không phải người.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình người thiệt mạng.

Tin thế giới 1-10: Nga bác nghị quyết lên án của LHQ; Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo sáng nay Tin thế giới 1-10: Nga bác nghị quyết lên án của LHQ; Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo sáng nay

TTO - Ông Biden nhận định ông Putin đang gặp khó khăn khi quyết định sáp nhập lãnh thổ Ukraine; Burkina Faso đảo chính lần hai trong 8 tháng; Lãnh sự quán Nga ở New York bị phá hoại... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-10.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên