04/12/2021 07:20 GMT+7

Tin sáng 4-12: Tử vong tăng, Thủ tướng yêu cầu tiêm gấp mũi 3, chuyển ngay thuốc kháng virus

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - "Những ngày gần đây, số ca mắc, số ca tử vong do COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trong các nguyên nhân, có bất cập trong quản lý, hỗ trợ, điều trị người bị nhiễm COVID-19" - công điện của Thủ tướng cho biết.

Tin sáng 4-12: Tử vong tăng, Thủ tướng yêu cầu tiêm gấp mũi 3, chuyển ngay thuốc kháng virus - Ảnh 1.

F0 điều trị tại Bệnh viện dã chiến Phú Nhuận số 01, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo công điện, dù đã đủ vắc xin nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già, người có bệnh nền chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19, có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh.

Để giảm thiểu số ca tử vong do COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định.

Trong đó đặc biệt lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền, chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn, nhanh nhất. Triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung, tăng cường.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế phân bổ ngay thuốc kháng virus dạng viên để các tỉnh, thành phố tổ chức cấp phát cho tất cả những người bị nhiễm COVID-19 sử dụng ngay sau khi được xác định dương tính.

Các tỉnh, thành phố triển khai hệ thống theo dõi, quản lý sức khỏe cho tất cả những người bị nhiễm COVID-19, không để xảy ra tình trạng người nhiễm không liên hệ được với cơ sở y tế, không được phát thuốc điều trị ngay (bao gồm cả thuốc kháng virus như đã nêu trên).

Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép, công tác mua sắm bảo đảm đủ thuốc điều trị; tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu.

Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 3-12 ghi nhận 200 ca tử vong, so với mức trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ngày 3-12 (13.842 ca) là giảm 4,9%, số ca khỏi bệnh tăng 12,8%, số ca tử vong tăng 11,7%, số ca đang điều trị giảm 125%, số ca nặng tăng 9,2%.

So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng 32,7%, so sánh với tháng trước, số ca mắc mới tăng 149,8%. Trong tuần vừa qua đã có 2 ngày số tử vong lên trên 200 ca, là mức cao nhất từ tháng 10 trở lại đây.

Tin sáng 4-12: Tử vong tăng, Thủ tướng yêu cầu tiêm gấp mũi 3, chuyển ngay thuốc kháng virus - Ảnh 2.

Nhân viên Trạm y tế lưu động phường 11, quận Tân Bình thăm hỏi và phát thuốc cho các F0 điều trị tại nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM tính tiêm nhắc lại vắc xin cho nhóm nguy cơ

Đây là một trong những biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ (người có bệnh nền, người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên) nhằm hướng đến mục tiêu giảm số ca mắc và nguy cơ tử vong do COVID-19 mà Sở Y tế TP.HCM vừa cho hay ngày 3-12.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã tiêm trên 14,6 triệu liều vắc xin COVID-19, trong đó mũi 1 đạt hơn 7,2 triệu liều, mũi 2 đạt 6,1 triệu liều. TP.HCM ghi nhận 474.000 ca nhiễm và trên 18.000 ca tử vong, chủ yếu là người lớn tuổi, có bệnh nền.

Số ca tử vong/1 triệu dân của TP.HCM là cao nhất cả nước, 2.020/1 triệu dân, kế đó là Bình Dương 1.129, Long An 373, Tiền Giang 318, Đồng Nai 261, Tây Ninh 255, An Giang 235, Cần Thơ 219, số còn lại đều dưới 200, dưới 100 ca, như Bắc Ninh là địa phương cũng có dịch khá mạnh hồi đầu đợt dịch thứ 4 này, số ca tử vong/1 triệu dân là 11.

Nhằm tăng cường công tác tiêm vắc xin COVID-19 trong thời gian tới, sáng nay 4-12, Bộ Y tế tổ chức "Hội nghị trực tuyến tập huấn tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19" tại 63 điểm cầu. Chủ trì buổi tập huấn là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê.

Tin sáng 4-12: Tử vong tăng, Thủ tướng yêu cầu tiêm gấp mũi 3, chuyển ngay thuốc kháng virus - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng lập vùng cách ly và tiếp tế vật dụng thiết yếu tại nhiều khu vực thuộc phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội khi phát hiện hàng chục ca F0 - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội có 3 phường "vùng cam"

Theo đánh giá cấp độ dịch ngày 3-12 của UBND thành phố Hà Nội, toàn thành phố đang ở cấp độ dịch 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng). 

Ở quy mô quận huyện, thị xã, có 7 quận huyện đạt vùng xanh, 23 quận huyện là vùng vàng. 

Ở quy mô xã phường, có 523 xã phường là vùng xanh, 53 xã phường là vùng vàng, 3 xã phường vùng cam (nguy cơ cao) là phường Trung Phụng, Khâm Thiên quận Đống Đa và phường Phố Huế - quận Hai Bà Trưng.

Tin sáng 4-12: Tử vong tăng, Thủ tướng yêu cầu tiêm gấp mũi 3, chuyển ngay thuốc kháng virus - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thêm 1 huyện ở TP.HCM chuyển từ ‘xanh' sang ‘vàng’

Bản đồ COVID-19 TP.HCM tối 3-12 hiển thị TP vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình), tuy nhiên có 8 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp) là 8; 14 địa phương còn lại thuộc cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình).

Như vậy, so với kết quả công bố cấp độ dịch tại TP.HCM vào ngày 28-11 thì đã có 1 địa phương tăng cấp độ dịch (vùng xanh sang vàng) là huyện Cần Giờ.

Tin sáng 4-12: Tử vong tăng, Thủ tướng yêu cầu tiêm gấp mũi 3, chuyển ngay thuốc kháng virus - Ảnh 5.

Tiêm vắc xin Pfizer cho học sinh tại Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tình hình dịch bệnh một số tỉnh thành

- Hà Nội, từ 18h ngày 2-12 đến 18h ngày 3-12, thành phố ghi nhận 542 ca F0, trong đó có 161 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và khu phong tỏa. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong năm 2021 là 12.117 ca, trong đó 4.833 ca cộng đồng; 7.284 ca đã được cách ly.

- Từ ngày 5-10 đến 7h ngày 3-12, Sơn La đã phát hiện 121 ca dương tính là công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số lây nhiễm thứ phát; có 6.236 người theo dõi, cách ly. Tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên được 924.500 mũi và 17.679 mũi 1 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

- Từ ngày 25-10 đến nay, Hà Giang ghi nhận 4.831 ca COVID-19, trong đó có 714 ca cộng đồng (14,78%), 2.182 ca trong khu phong tỏa (45,17%), 1.935 ca trong khu cách ly (40,05%). Có 453.884 người được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 (tỉ lệ bao phủ đạt 82,96%); tiêm đủ 2 liều 272.055 người, đạt 49,73%. 

- Hải Dương, ngày 3-12 có thêm 17 bệnh nhân COVID-19 ra viện, ghi nhận thêm 40 ca COVID-19. Tính từ ngày 12-10 đến 16h ngày 3-12, toàn tỉnh đã ghi nhận 828 ca COVID-19, trong đó có 102 người có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về.

- Ngày 3-12, Đồng Tháp ghi nhận 608 ca COVID-19. Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin mũi 1 đạt 98,74%, mũi 2 đạt 73,94%. Tính đến chiều 3-12, tỉnh Đồng Tháp đang điều trị 7.249 ca COVID-19, trong đó, 2.076 ca điều trị tại cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến tuyến tỉnh.

- Bà Rịa-Vũng Tàu, tính từ 18h ngày 2-12 đến 18h ngày 3-12 ghi nhận 560 ca COVID-19 mới, trong đó có 317 ca cộng đồng. Thành phố Vũng Tàu ghi nhận số ca nhiều nhất toàn tỉnh với 168 ca, trong đó có 133 ca cộng đồng. Số ca F0 ghi nhận từ ngày 28-6 đến nay là 16.865 ca.

- Quảng Bình từ 6h ngày 2-12 đến 6h ngày 3-12 ghi nhận thêm 20 ca COVID-19 mới, đều tại cộng đồng. Thống kê từ ngày 7-10 đến 3-11, Quảng Bình ghi nhận 382 ca dương tính là người trở về từ vùng dịch. Tổng số ca toàn tỉnh hiện là 2.719 ca, 6 ca tử vong. Có 862.190 người đã tiêm vắc xin COVID-19, trong đó 324.164 người đã tiêm đủ 2 mũi.

- Long An tính đến sáng 3-12, có 147.582 trẻ được tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19 (88,02%). Ngày 2-12 ghi nhận 112 ca COVID-19, tử vong 7 ca. Đến ngày 2-12, Long An ghi nhận 38.484 ca COVID-19, tử vong 633 ca.

- Bến Tre từ 18h ngày 2-12 đến 11h ngày 3-12 có 332 ca COVID-19, nâng tổng số ca toàn tỉnh là 9.186 ca. Trong đó có 4.133 ca ra viện, 70 ca tử vong. Trong số ca mắc, có 316 ca ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh, 18 ca ngoài tỉnh. Trong 7 ngày gần đây số ca COVID-19 tăng nhanh, trung bình 416 ca/ngày, cao hơn 6,5 lần so với đỉnh dịch tháng 7-2021 (dưới 55 ca/ngày).

Tin COVID-19 chiều 2-12: Cả nước 13.698 ca mắc, 210 ca tử vong Tin COVID-19 chiều 2-12: Cả nước 13.698 ca mắc, 210 ca tử vong

TTO - Bản tin chiều 2-12 của Bộ Y tế cho biết số mắc COVID-19 trong ngày không phải cao nhất kể từ tháng 10 trở lại đây, nhưng số tử vong rất cao, lên tới 210 ca và là mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19