31/12/2021 07:52 GMT+7

Tin sáng 31-12: 84% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi, cần quyết liệt bảo vệ nhóm nguy cơ cao

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN

TTO - Qua phân tích số ca bệnh COVID-19 tử vong thời gian qua cho thấy nhóm trên 65 tuổi và có bệnh nền chiếm 47,67%; 36,58% là người từ 50-64 tuổi; 18-49 tuổi là 15,34%; nhóm từ 0-17 tuổi là 0,42%.

Tin sáng 31-12: 84% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi, cần quyết liệt bảo vệ nhóm nguy cơ cao - Ảnh 1.

Tổ tiêm lưu động thuộc phường 9, quận 5, TP.HCM đến tận nhà tiêm cho người yếu thế, người cao tuổi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thống kê cho thấy có đến trên 84% ca tử vong từ 50 tuổi trở lên, nhiều người có bệnh nền. Đây là nhóm nguy cơ cao nhất cần có biện pháp bảo vệ tích cực như tiêm sớm mũi vắc xin bổ sung, các trạm y tế phân loại nguy cơ người nhiễm để giám sát, điều trị, kịp thời xử trí khi có dấu hiệu chuyển nặng...

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, tính đến ngày 30-12 đã có trên 1,267 triệu ca COVID-19 từ đầu mùa dịch khỏi bệnh, chiếm tỉ lệ 78,4%, 30.970 người đã tử vong (1,9%). 

Trong số bệnh nhân đang theo dõi, điều trị, có 122.545 người đang điều trị tại 879 bệnh viện, bao gồm 6.803 bệnh nhân nặng.

So với trung bình 7 ngày trước, số mắc mới ngày 30-12 giảm 19,8%, số ca tử vong giảm 1,8%, số ca nặng giảm 10%.

So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng 10,2% nhưng số tử vong thấp hơn 3,7%, số ca khỏi bệnh tăng 52%, số ca nguy kịch giảm 4,4%.

Tin sáng 31-12: 84% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi, cần quyết liệt bảo vệ nhóm nguy cơ cao - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

TP.HCM bắt đầu có dấu hiệu lạc quan

Ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết tình hình phòng chống dịch của TP những ngày gần đây tiếp tục lạc quan khi số ca nhập viện ngày càng giảm, số ca tử vong cũng liên tục giảm dần.

Trong ngày 29-12 có 510 bệnh nhân nhập viện, 682 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1-2021 đến nay là 306.807), 37 người tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1-2021 đến nay là 19.850 người).

Theo hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, từ 16h ngày 29-12 đến 16h ngày 30-12, TP.HCM có 697 ca COVID-19.

Những ngày gần đây, mỗi ngày có hơn 500 ca đến gần 700 ca/ngày.

Theo ông Trịnh Duy Trọng - trưởng phòng chính trị tư tưởng (Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM) - việc đề xuất học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 đi học trực tiếp trở lại dựa trên nhiều tiêu chí. Tuy nhiên, chủ yếu là dựa trên kết quả hai tuần đi học trực tiếp của học sinh khối 9 và khối 12.

Hơn nữa, các học sinh trong khối lớp này cũng đã lớn, ý thức kỹ năng chống dịch tốt và các khối này cũng đã được tiêm đủ vắc xin COVID-19.

Qua khảo sát ở các quận huyện, tỉ lệ đồng thuận của phụ huynh về đề xuất học trực tiếp của các khối lớp trên dao động từ 60-80%, gần giống với tỉ lệ khảo sát trước đó của khối 9 và 12.

Đại diện Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết học sinh lớp 3, 4, 5 sẽ kiểm tra học kỳ 1 theo hình thức trực tuyến, các em lớp 1, 2 sẽ kiểm tra khi đi học trực tiếp trở lại.

Tin sáng 31-12: 84% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi, cần quyết liệt bảo vệ nhóm nguy cơ cao - Ảnh 3.

Học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM được xét nghiệm COVID-19 để có thể đến trường từ ngày 20-10 - Ảnh: T.B.

Việt Nam đã tiêm gần 151 triệu liều vắc xin COVID-19

Tính đến ngày 31-12, Bộ Y tế cho biết đã tiêm được xấp xỉ 151 triệu liều vắc xin, bao gồm 77,5 triệu mũi 1; 67,75 triệu mũi 2; trên 4 triệu mũi 3; gần đảm bảo bao phủ 2 mũi vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên.

Bộ Y tế đã đặt mục tiêu hoàn tất tiêm mũi 3 (mũi bổ sung sớm), trước mắt cho người trên 50 tuổi và nhóm nguy cơ cao. Sau TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác đang triển khai tiêm nhanh mũi vắc xin bổ sung.

Tin sáng 31-12: 84% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi, cần quyết liệt bảo vệ nhóm nguy cơ cao - Ảnh 4.

F0 điều trị tại Bệnh viện dã chiến Phú Nhuận số 01, quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tăng cường kiểm soát biến chủng mới Omicron

Cộng dồn số ca COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 đến nay là 47.025 ca, trong đó 16.800 ca cộng đồng, 30.225 ca đã được cách ly.

Để chủ động giám sát phát hiện sớm biến chủng Omicron, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã lấy mẫu trên các bệnh nhân có kết quả PCR dương tính, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương giải trình tự gene.

Kết quả cho thấy 15/22 mẫu gửi đều thuộc biến thể Delta, chưa ghi nhận biến chủng Omicron (7 mẫu không đủ tải lượng để giải trình tự gene).

Trước đó, Hà Nội đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron, chủ động giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

Hà Nội không tổ chức chương trình đếm ngược thời gian cũng như các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật ngoài trời chào năm mới 2022.

Tin sáng 31-12: 84% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi, cần quyết liệt bảo vệ nhóm nguy cơ cao - Ảnh 5.

Nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Ngày 30-12, Hà Nội ghi nhận 1.866 ca COVID-19 mới, trong đó quận Hai Bà Trưng có 241 ca, quận Hoàn Kiếm có 189 ca, Thanh Trì (174); Long Biên (131); Thường Tín (114); Đống Đa (105); Hoàng Mai (103); Hà Đông (99). Ngoài ra có 1.095 ca ghi nhận tại khu cách ly, 72 ca tại khu phong tỏa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 là 47.025 ca, trong đó số ca cộng đồng 16.800 ca, số ca đã được cách ly 30.225 ca.

- Ngày 30-12, Lào Cai có thêm 44 ca COVID-19. Đây là số ca mắc cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh được ghi nhận trong ngày. Trong đó, 10 ca phát hiện qua sàng lọc; 27 ca mắc là F1; 7 ca về từ ngoại tỉnh. Tính đến 18h ngày 30-12, Lào Cai có 528 COVID-19. Trong đó, 316 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện.

- Sơn La ngày 29-12 đã phát hiện 129 ca COVID-19, trong đó riêng huyện Mai Sơn ghi nhận 73 ca. Từ ngày 5-10 đến sáng 30-12, huyện Mai Sơn đã ghi nhận 212 ca COVID-19, Sơn La ghi nhận 890 ca COVID-19; 15.225 người được theo dõi, cách ly, theo dõi sức khỏe.

Sơn La điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn, theo đó cấp độ dịch 3 gồm xã Mường Bang (huyện Phù Yên); thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu); xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ) và phường Quyết Tâm (thành phố Sơn La). Cấp độ dịch 4 có xã Nà Bó (huyện Mai Sơn).

- Hải Dương yêu cầu người dân hạn chế một số hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết dương lịch, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê... không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về kể từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 3-1.

Ngày 30-12, tỉnh ghi nhận thêm 112 ca COVID-19. Tính từ ngày 12-10 đến 16h ngày 30-12, toàn tỉnh đã ghi nhận 2.603 ca COVID-19, trong đó có 243 người từ vùng dịch về. Hải Dương hiện còn 1.191 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế; 31.099 người đang cách ly.

- Kiên Giang mức độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là cấp độ 1. Từ ngày 21-6 đến ngày 29-12, tỉnh ghi nhận 29.867 ca COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi cho hơn 26.000 người, có 519 người tử vong. Hiện tại, tỉnh đang cách ly tập trung khoảng 5.000 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 8.380 người.

Tin COVID-19 chiều 30-12: Cả nước 17.000 ca mới, Cà Mau bổ sung 2.868 ca Tin COVID-19 chiều 30-12: Cả nước 17.000 ca mới, Cà Mau bổ sung 2.868 ca

TTO - Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 11.404 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.866, Cà Mau 1.008 và đăng ký bổ sung 2.868 ca. Tại TP.HCM, số ca mới là 697.

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19