27/11/2022 07:32 GMT+7

Tin tức sáng 27-11: Black Friday khuyến mãi kéo dài; miền Nam mưa lớn

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Black Friday khuyến mãi kéo dài nhưng nhiều khách không mua được hàng; Thời tiết cả nước chuyển xấu; Bệnh nhân COVID-19 nặng tăng mạnh... là những tin tức đáng chý ý trong ngày.

Tin tức sáng 27-11: Black Friday khuyến mãi kéo dài; miền Nam mưa lớn - Ảnh 1.

Ngày 26-11, khá đông người dân "săn sale" nhưng không ít người thất vọng vì không tìm được sản phẩm cần - Ảnh: N.XUÂN

Khuyến mãi kéo dài nhưng nhiều khách không mua được hàng

Đến đêm 26-11, tại Vincom Đồng Khởi (quận 1), Trung tâm thương mại Parkson (quận 1)… hầu hết các quầy hàng vẫn đang treo biển giảm từ 30%, nhiều cửa hàng công bố giảm sâu 70-80%. Tuy nhiên, không ít khách hàng thất vọng với các khuyến mãi. 

Dạo một vòng Trung tâm thương mại Gigamall (TP Thủ Đức), ông Hồ Quốc Văn (Bình Thạnh) chỉ mua được một vài món đồ gia dụng và quần áo. "Nhiều cửa hàng để giảm giá 70-80% nhưng thực tế mức giảm này chỉ áp dụng cho số ít sản phẩm, còn lại chủ yếu chỉ giảm 10-15%, thậm chí hàng không giảm giá vẫn nhiều", ông Văn nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, quản lý cửa hàng một thương hiệu thời trang thể thao tại Vincom Đồng Khởi thừa nhận dù mức khuyến mãi lớn nhưng không đồng đều và những sản phẩm được giảm giá 50% trở lên chỉ chiếm khoảng 15%.

Theo đại diện siêu thị đồ gia dụng Kohnan Japan, lượng khách đã tăng mạnh nhờ áp dụng khuyến mãi đến 70% kéo dài đến hết tháng 11, và khả năng trong 2 tháng tới sức mua được duy trì ở mức cao nhờ có thêm các chương trình khuyến mãi. Tuy vậy, vị này cho biết mức giảm 70% chỉ áp dụng cho số ít để kích cầu, còn lại giảm phổ biến 30-40% và tập trung nhiều ở một vài ngành hàng.

Miền Bắc sắp rét đậm rét hại, miền Trung và miền Nam mưa lớn

Tin tức sáng 27-11: Black Friday khuyến mãi kéo dài; miền Nam mưa lớn - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Tất Thành ngay trung tâm TP Quy Nhơn ngập sâu sau đợt mưa từ tối 19 đến trưa 20-11-2022 - Ảnh: LÂM THIÊN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết những ngày đầu tháng 12, hầu hết các khu vực trên cả nước đón thời tiết xấu với rét đậm rét hại ở miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo đó, khoảng 29, 30-11, một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, tại miền Bắc từ khoảng chiều tối và đêm 29 đến 30-11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30-11, miền Bắc trời chuyển rét. Từ 1 đến 3-12 vùng núi và trung du trời rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày chỉ từ 13-15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C). Sau đó, khoảng ngày 5, 6-12, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rải rác.

Tại các tỉnh miền Trung, sự kết hợp giữa không khí lạnh mạnh và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng khắp khu vực những ngày đầu tháng 12. Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất to, trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở, lũ quét ở vùng núi.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo từ 2 đến 4-12 hai khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 5, 6-12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Trên biển, dự báo những ngày đầu tháng 12 khu vực Nam Biển Đông có thể hình thành một vùng áp thấp, xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới từ 65-75%.

Cả nước ghi nhận 427 ca COVID-19 mới, bệnh nhân nặng tăng cao

Tin tức sáng 27-11: Black Friday khuyến mãi kéo dài; miền Nam mưa lớn - Ảnh 3.

Số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng lên 108 ca, trong đó có 14 ca phải thở máy xâm lấn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bộ Y tế cho biết trong ngày 26-11 cả nước ghi nhận 427 ca COVID-19 mới, giảm hơn 100 trường hợp so với hôm qua. Tuy nhiên số bệnh nhân nặng tăng lên 108 ca, trong đó có 14 ca phải thở máy xâm lấn. Trong ngày không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.514.174 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tính đến nay là 10.608.059 ca, ngoài ra có 43.170 trường hợp tử vong.

Một số hoạt động đáng chú ý trong ngày 27-11

- Trao Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022.

- Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2022.

- Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

- Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi Quảng Ngãi.

Tin tức sáng 27-11: Black Friday khuyến mãi kéo dài; miền Nam mưa lớn - Ảnh 4.
Tin tức sáng 27-11: Black Friday khuyến mãi kéo dài; miền Nam mưa lớn - Ảnh 5.
Tin tức sáng 27-11: Black Friday khuyến mãi kéo dài; miền Nam mưa lớn - Ảnh 6.
Quốc hội: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, phải có cá nhân chịu trách nhiệm Quốc hội: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, phải có cá nhân chịu trách nhiệm

TTO - Quốc hội đề nghị Chính phủ đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn và cá nhân hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên