20/05/2022 06:24 GMT+7

Tin sáng 20-5: Khởi động sự kiện Ngày không tiền mặt; Gia tăng bệnh liên quan chế độ ăn, lối sống

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Khởi động chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt; Tốc độ giảm tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi chậm lại; Thừa cân béo phì liên quan chế độ ăn và lối sống gia tăng nhanh; Hà Nội xem xét dự án đường vành đai 4... là các tin đáng chú ý.

Tin sáng 20-5: Khởi động sự kiện Ngày không tiền mặt; Gia tăng bệnh liên quan chế độ ăn, lối sống - Ảnh 1.

Thanh toán không dùng tiền mặt tăng rất mạnh sau đại dịch COVID-19 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2022

Tiếp nối thành công của chương trình Ngày không tiền mặt 2021, ngày 20-5, Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2022 tại TP.HCM.

Ngày không tiền mặt (16-6) do báo Tuổi Trẻ đề xuất, bắt đầu từ năm 2019, là ngày phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được khuyến khích sử dụng khi mua sắm, giao dịch thanh toán và tiêu dùng.

Mục tiêu quan trọng của chương trình là hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đề ra, khởi đầu từ những thay đổi trong lĩnh vực thanh toán.

TP.HCM bàn giải pháp phục hồi hoạt động vận tải

Hôm nay 20-5, Sở Giao thông vận tải họp với các đơn vị vận tải về tình hình phục hồi hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa thích ứng và kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Năm 2021 là một năm khó khăn với ngành giao thông vận tải TP.HCM. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến điều hành bị ảnh hưởng, phải tập trung nhiều thời gian cho công tác phòng chống dịch; giãn cách xã hội đã khiến hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bị đình trệ, doanh số sụt giảm.

Trường ĐH Y Hà Nội tăng học phí

Theo nghị quyết ngày 19-5 của Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội, mức thu học phí, kinh phí đào tạo trình độ đại học, sau đại học năm 2022-2023 tại trường sẽ tăng nhiều mức độ. Trong đó, học phí hệ đại học khối ngành y dược là 2.450.000 đồng/tháng, khối ngành sức khỏe là 1.850.000 đồng/tháng, điều dưỡng chương trình tiên tiến là 3.700.000 đồng/tháng.

Tin sáng 20-5: Khởi động sự kiện Ngày không tiền mặt; Gia tăng bệnh liên quan chế độ ăn, lối sống - Ảnh 2.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường đại học Y Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất hỗ trợ TP.HCM chống dịch năm 2021 - Ảnh: TỰ TRUNG

Các bậc học thạc sĩ, tiến sĩ mức học phí trên 4.000.000 đồng đến trên 6.000.000 đồng/tháng.

So với mức học phí hiện hành áp dụng trong năm học 2021-2022, mức học phí mới kể trên đã tăng, cụ thể học phí năm học này với bậc đại học của Trường Đại học Y Hà Nội là trên 15 triệu đồng/năm, hệ điều dưỡng tiên tiến là 2.600.000 đồng/tháng.

Tốc độ giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi đang chậm lại

Bộ Y tế cho biết tốc độ này đã giảm về mức dưới 1%/năm kể từ năm 2015, trong khi giai đoạn trước đó đạt trên 1%/năm. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ học đường (5-19 tuổi) ở mức 14,8%, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi gầy còm (cân nặng/chiều cao) giảm từ 7,1% xuống 5,2% (năm 2020).

Đáng chú ý tỉ lệ thừa cân/béo phì (liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn và lối sống) đang gia tăng nhanh chóng ở mọi lứa tuổi cả ở thành thị và nông thôn. Thừa cân/béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi là 7,4% (9,8% ở thành thị; 5,3% ở nông thôn) và rất cao ở mức 19% với trẻ em lứa tuổi học đường, năm 2010 các chỉ số này mới là 5,6% và 8,5%.

Kèm theo đó là hệ lụy gia tăng các rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng và mắc các bệnh không lây nhiễm ở người trưởng thành, tỉ lệ người trưởng thành có tăng huyết áp là 18,9%, mắc đái tháo đường là 4,1%, có rối loạn mỡ máu là 30,2%.

Mục tiêu 2025 có 45% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Chính phủ có nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, đến năm 2025, mục tiêu 45% người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% người lao động trong độ tuổi.

Tin sáng 20-5: Khởi động sự kiện Ngày không tiền mặt; Gia tăng bệnh liên quan chế độ ăn, lối sống - Ảnh 3.

Đang có "khoảng trống an sinh xã hội", cụ thể là chưa có chính sách bảo hiểm xã hội cho nhóm tài xế xe công nghệ - Ảnh: NAM TRẦN

Bên cạnh đó, khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Hiện tỉ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt xấp xỉ 34%, gần đây số người rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng nhanh và là vấn đề xã hội đáng chú ý, gây lo ngại ảnh hưởng đến lưới an sinh xã hội.

HĐND TP Hà Nội họp xem xét dự án đường vành đai 4

Sáng 20-5, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định chủ trương bố trí vốn cho dự án xây dựng đường vành đai 4 - vùng thủ đô. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án này tại kỳ họp thứ 3.

UBND TP Hà Nội cũng đã có tờ trình HĐND đề xuất chi gần 23.000 tỉ đồng làm 58,2km đường đoạn qua thủ đô. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 19.137 tỉ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 3.825 tỉ đồng.

Đường vành đai 4 dài 112,8km, đoạn qua Hà Nội 58,2km, qua Hưng Yên 19,3km, qua Bắc Ninh 25,6km và tuyến nối 9,7km. Tổng mức đầu tư toàn tuyến hơn 85.000 tỉ đồng. Quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hôm nay và 2 ngày tới cả nước có mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong những ngày tới cả nước sẽ duy trì mưa. Từ Bắc Bộ đến Nam Bộ đều có mưa to đến rất to, trong mưa chú ý dông sét nguy hiểm.

Cụ thể các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vài nơi có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối 20-5 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, vài nơi có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa gia tăng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, vài nơi có mưa to.

Cơ quan khí tượng cho biết trong những ngày tới tình trạng mưa vẫn duy trì. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 21 đến 23-5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 21 đến 23-5 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, vài nơi có mưa to đến rất to.

Về chỉ số tia cực tím, dự báo ba ngày tiếp theo, Bắc Bộ duy trì chỉ số này ở mức gây hại cao trong hôm nay (20-5) trước khi giảm xuống ngưỡng trung bình ở hai ngày tiếp theo. Miền Trung và miền Nam được dự báo tiếp tục ở ngưỡng cao đến rất cao trong ba ngày tới (6 - 10).

Chất lượng không khí hôm nay ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế ở mức cảnh báo, đặc biệt huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ở mức rất có hại cho sức khỏe.

Tin sáng 19-5: Không xét nghiệm COVID-19 khi đi bệnh viện; sốt xuất huyết tăng ở Bình Dương Tin sáng 19-5: Không xét nghiệm COVID-19 khi đi bệnh viện; sốt xuất huyết tăng ở Bình Dương

TTO - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát dự án vành đai 3 TP.HCM; Dịch sốt xuất huyết phức tạp ở Bình Dương; Hướng dẫn mới của Bộ Y tế: không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi vào bệnh viện... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên