Ông Lộc nói sở sẽ rà soát các ban quản lý rừng phòng hộ ở hai huyện Sơn Hòa và Đồng Xuân để thống kê quỹ đất, sau đó yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ thực hiện việc thiết kế, trồng rừng tái tạo cảnh quan môi trường.
“Trường hợp không kiếm đủ quỹ đất để thủy điện trồng lại rừng, chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xin phép quy đổi giá trị đầu tư trồng rừng khắc phục môi trường của thủy điện thành tiền, nộp vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh để phục vụ nhiệm vụ bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn Phú Yên” - ông Lộc cho hay.
Theo quyết định của Bộ Tài nguyên và môi trường, chủ dự án nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ phải trồng bù lại hơn 204ha rừng bị mất do thi công thủy điện này. Tuy nhiên, đến nay sau gần bốn năm hoạt động, thủy điện này mới trồng được gần 13ha rừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận