Biếm họa

Tiền học thêm gấp đôi học phí: Khoản nào tiền đúng, khoản gì tiền sai?

Đăng lúc 16:47 | 07/11/2022

Tiền trường đầu năm phải đóng trên 10 triệu đồng khiến phụ huynh một trường ở Thanh Hóa tá hỏa. Trong đó, có khoản “học thêm” 4.662.000 đồng gây bàn tán nhiều nhất.

Không chỉ quá cao (gấp đôi học phí), mà chuyện học thêm còn sai nguyên tắc khi chưa có đơn tự nguyện học, chưa phân loại học lực đã tiến hành thu tiền hàng loạt. Người dân xứ Thanh còn nghèo nên xảy ra phản ứng là tất nhiên.

Tiền trường, ma trận hồ nghi
Khoản nào tiền đúng, khoản gì tiền sai?

Tiền học thêm gấp đôi học phí: Khoản nào tiền đúng, khoản gì tiền sai? - Ảnh 1.

Tranh biếm họa của Yuuki.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa