Mới đây lại thêm một cuộc đầu quân thú vị nữa, đến từ thuốc trị viêm khớp.
Giảm tử vong, ngăn thở máy
Cụ thể, WHO vừa có khuyến nghị dùng thuốc Actemra (Roche) và Kevzara (Sanofi), kết hợp corticosteroid, như một “phác đồ” giảm nguy cơ tử vong và thở máy hiệu quả ở bệnh nhân Covid-19.
Chi tiết, nguy cơ tử vong trong vòng 28 ngày ở bệnh nhân dùng hai loại thuốc trên là 21%, so với 25% nguy cơ giả định ở người được chăm sóc tiêu chuẩn. Với nguy cơ phải thở máy và tử vong thì con số là 26% so với 33% ở người được chăm sóc tiêu chuẩn. Đổ đồng 100 người được điều trị kiểu này, có 4 sống sót , và 7 được cứu và không phải thở máy.
Biệt đội kháng Interleukin
Bỏ qua những con số dọn cỗ, hẳn nhiều người thắc mắc mấy viên thuốc kiểu trị “đau lưng ,mỏi gối, tê tay bà con cô bác mua nghe” này xây chín bậc phù đồ bằng cách nào?
Số là những bệnh nhân covid-19 nặng thường rơi vào pha phản ứng miễn dịch mãnh liệt, thường được gọi là bão cytokine, gây tổn thương đa cơ quan. Interleukin(IL)-6 là một chất phát viêm, được cho đứng đằng sau trận cuồng phong. Do vậy nếu khống chế thành công tay “hô mưa gọi gió” này, sẽ giúp nhiều người bệnh qua truông ngặt.
Tocilizumab (Actemra/Roche) và Sarilumad (Kevzara /Sanofi), kết hợp với corticosteroid, theo tiến cử của WHO, là biệt đội kháng IL-6 ăn tiền hiện nay. Actemra và Kevzara, xuất thân hàn vi là thuốc trị viêm khớp.
Phấn khởi nhưng cẩn thận
Nói vậy, dù được WHO nói vào, nhưng người ta cho rằng tay lính mới cần thêm thời gian trận mạc để tỏ rõ, chưa kể tác dụng phụ.
Dù sao lại thêm một giải pháp cho cơ hội đả bại đại dịch, nhất là với tình hình vất vả với vaccine và cả biến chủng. Đừng quên, cả với vaccine thì mục tiêu lõi cũng là giảm bệnh nặng, giảm tử vong.
Giải pháp cho thế ngặt
Ngặt nghèo, nếu có thể chúng ta phải tính lại đường binh là buông tay số ca nhiễm, nhưng giữ chặt mục tiêu giảm triệu chứng, giảm tử vong, thì rõ khoản thuốc men là giải pháp, cái khiên cần hơn ngọn giáo .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận