04/09/2010 07:13 GMT+7

Thủ phạm gây ô nhiễm sông Cà Mau

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) Cà Mau đã xác định được bốn thủ phạm chủ yếu gây ô nhiễm trường nước tại kênh xáng Lương Thế Trân (huyện Cái Nước, TP Cà Mau), gây tác hại đến đời sống, sức khỏe và việc mưu sinh của hàng trăm hộ dân ở các khu vực liên quan.

LRbplVGU.jpgPhóng to
Một đoạn kênh xáng Lương Thế Trân ở ấp Sở Tại (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) bị ô nhiễm khiến ngất ngư - Ảnh: Chí Quốc

Theo báo cáo của sở đã gửi Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đó là các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hòa Trung (huyện Cái Nước) gồm: Công ty TNHH chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Minh Châu, Công ty cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Hòa Trung, Công ty TNHH Kim Hồng và phân xưởng 2 Công ty TNHH kỹ nghệ sinh hóa Quốc Thành - Việt Trung.

Kênh đen, cá chết

Qua đối thoại với dân, các doanh nghiệp kể trên thừa nhận đã xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra kênh xáng Lương Thế Trân gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sản xuất của dân. Còn thực tế ở ấp Sở Tại, xã Lương Thế Trân, người dân cho biết khoảng bốn tháng qua dân ở đây dường như bị mất trắng nguồn sống từ việc bắt cá tôm dưới kênh xáng Lương Thế Trân và kênh Rạch Rập do cá, tôm chết vì ô nhiễm.

Đó là chưa kể cứ mỗi lần nước lớn là mùi hôi thối từ nước kênh bốc lên nồng nặc khiến nhiều người không chịu nổi phải giật mình thức giấc nửa đêm. Ông Trần Cáo - ở ấp Sở Tại cho biết: “Trước khi có mấy nhà máy thủy sản, nước ở kênh trong lắm, bọn nhỏ xuống tắm hoài, tui đặt lú mỗi ngày cũng kiếm được ít tôm để ăn. Giờ không ai dám xuống tắm, nhiều người phải cất lú vào nhà vì không còn con cá, con tôm nào để bắt cả”. Khi chỉ cho xem đám cá đối đang nổi đầu sắp chết tại kênh Rạch Rập (gần điểm giao nhau với kênh xáng Lương Thế Trân) ông Cáo nói: “Cá này chúng tôi chỉ dám vớt lên cho chó mèo ăn thôi, chứ người không dám ăn”.

Còn dưới lòng kênh xáng Lương Thế Trân, kéo dài nhiều cây số kể từ nơi các nhà máy thủy sản thuộc khu công nghiệp Hòa Trung tọa lạc, khoảng nửa dòng kênh nằm phía các nhà máy nước có màu đen kịt. Ông Nguyễn Văn Vũ - người dân ở ấp Năm Đảm sinh sống bên dòng kênh này - cho biết nước đen như vậy cả năm qua. Đoạn sông Gành Hào, thuộc P.8, nước cũng bị nhuộm đen như vậy. Khi chạy qua khu vực các nhà máy vừa nêu vì không chịu nổi mùi hôi từ hàng phế phẩm thủy sản bốc ra nồng nặc...

Quá tải xử lý nước thải

Vào tháng 7-2008, UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp chế biển thủy sản đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải phải khẩn trương xây dựng và hoàn thành trước tháng 12-2008. Thế nhưng theo báo cáo của Sở TN-MT tỉnh đến tháng 5-2010, Công ty cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Hòa Trung, đi vào hoạt động năm từ 2006, vẫn không xây dựng hệ thống xử lý nước thải mà xả trực tiếp ra kênh xáng Lương Thế Trân. Công ty TNHH chế biến thủy sản XNK Minh Châu thành lập và đi vào hoạt động năm 2008 cũng không có hệ thống xử lý nước thải.

Tháng 5-2010 Sở TN-MT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh phạt bốn công ty nêu trên với mức phạt thấp nhất là 40 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng, trong đó có doanh nghiệp bị đề nghị xử phạt hành chính nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Nhưng theo giám đốc sở này là ông Tống Lê Thắng cho biết UBND tỉnh chưa xử phạt các doanh nghiệp theo đề nghị này và giao cho sở làm việc lại với doanh nghiệp. Đến nay, Sở TNMT cùng các ngành chức năng đã làm việc với 15 hộ dân đại diện cho 229 hộ yêu cầu “xử” doanh nghiệp đã nêu và tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa các doanh nghiệp với người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường và các doanh nghiệp này đã cam kết khắc phục.

Theo ông Thắng, hầu hết nhà máy xử lý nước thải cục bộ của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hòa Trung đều bị quá tải. Hiện một số doanh nghiệp đang hoàn thiện việc nâng cấp và xây hệ thống xử lý mới.

Trong thời gian chưa hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải đó, sở sẽ yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp chứa tại chỗ, không xả ra sông. Sở và các cơ quan chức năng khác sẽ tăng cường kiểm tra việc này. Khi các doanh nghiệp không xả nước ô nhiễm trực tiếp ra môi trường nữa thì ít nhất phải mất vài tháng tình hình ô nhiễm của kênh xáng Lương Thế Trân và các kênh gần đó mới được cải thiện.Ông Thắng cũng cho rằng việc các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân là rất rõ và yêu cầu của người dân là chính đáng.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất