09/11/2021 10:37 GMT+7

Thống đốc Bangkok xin lỗi dân vì ngập nặng do triều cường

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Người dân sống ở các quận ven sông ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) đang phải chịu cảnh sống chung với lũ trong những ngày qua.

Xe lội nước ở Bangkok - Nguồn: KHAOSOD

Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA) cho biết các quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bang Phlad, Samphanthawong, Yannawa, Thon Buri và Phra Khanong. Tất cả đều là các quận nằm bên sông Chao Phraya chảy qua thủ đô Bangkok.

Nhiều con đường ở thủ đô Thái Lan ngập nặng khiến người dân phải lội nước. Theo báo Bangkok Post, nhiều người dùng mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng về tình trạng này.

"Bangkok đã qua mấy đời thống đốc nhưng không có gì thay đổi - một người đăng trên Twitter - Một số thống đốc đến để chụp ảnh rồi rời đi".

Thống đốc Bangkok xin lỗi dân vì ngập nặng do triều cường - Ảnh 2.

Người dân Bangkok lội nước vào ngày 8-11 - Ảnh: THE NATION

Vào sáng 8-11, triều cường đạt đỉnh 1,33m. Tới chiều cùng ngày, triều cường vẫn ở mức trên 1,2m.

Cục Thủy văn kêu gọi mọi người cẩn thận vì triều cường tiếp tục trên 1,3m vào sáng 9-11, cao hơn dự báo trước đó của cơ quan chức năng.

Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang thừa nhận BMA đã tính toán chưa sát mực nước thực tế do triều cường và đưa ra lời xin lỗi vì tình trạng ngập lụt.

"BMA muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt từ sông Chao Phraya", ông viết trên trang Facebook cá nhân.

Thống đốc Bangkok xin lỗi dân vì ngập nặng do triều cường - Ảnh 3.

Người dân dùng bao cát ngăn lũ - Ảnh: THE NATION

Thống đốc Bangkok xin lỗi dân vì ngập nặng do triều cường - Ảnh 4.

Nhiều địa phương ở Bangkok ngập nặng do triều cường - Ảnh: THE NATION

Thống đốc Bangkok xin lỗi dân vì ngập nặng do triều cường - Ảnh 5.

Người dân bọc ôtô để dưới hầm để xe chung cư - Ảnh: TWITTER

Thống đốc Bangkok xin lỗi dân vì ngập nặng do triều cường - Ảnh 6.

Đời sống của cư dân bị ảnh hưởng do ngập lụt kéo dài - Ảnh: KHAOSOD

Nhiều ngôi chùa ngập trong lũ lụt tại thành phố lịch sử Ayutthaya Nhiều ngôi chùa ngập trong lũ lụt tại thành phố lịch sử Ayutthaya

TTO - Chính quyền thành phố Ayutthaya lịch sử của Thái Lan ngày 6-10 cho biết hơn 40 ngôi chùa ở thành phố này vẫn đang ngập trong nước lũ sau những trận mưa lớn khiến nhiều tỉnh trên cả nước bị ảnh hưởng.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên