Theo ông Vũ Thanh Bình - phụ trách quản lý vận hành công trình cấp nước xã Ea Bá, mặc dù các máy bơm nước đã được thiết kế dưới mực nước chết của hồ thủy điện nhưng vẫn nằm trơ vòi vì nước trong hồ xuống quá thấp, phải cho đào mương dẫn từ giếng nước thô ra hồ để lấy nước phục vụ người dân. “Không hiểu sao ngay trong mùa mưa mà nước hồ thủy điện xuống thấp như vậy. Thời gian qua, việc tích nước hay xả nước của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ rất bất ngờ, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân” - ông Y Sách bức xúc.
Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Phú - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ - giải thích mực nước hồ thủy điện xuống thấp là do thời gian qua không có mưa, hơn nữa thời gian này nhà máy phải khai thác tối đa công suất để đón lũ.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Khắc Sự - trưởng Phòng nông nghiệp huyện Sông Hinh - nói qua làm việc với Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ thì nhà máy đang xả nước hồ thủy điện để nạo vét kênh dẫn nước. “Lẽ ra nhà máy phải báo trước việc này nhưng lại không thông báo cho địa phương, gây khó khăn trong việc cấp nước cho nhân dân” - ông Sự nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận