​Thiên Tân: lửa, hóa chất và nước mắt

CẢNH CHÁNH- LÊ TẤN 26/08/2015 21:08 GMT+7

Vụ nổ ở Thiên Tân đã làm 114 người chết và mất tích, 722 người nhập viện... Quan trọng hơn là nỗi lo bị nhiễm độc đang bao trùm xã hội...

Cảnh hiện trường năm ngày sau hai vụ nổ. Lính cứu hỏa vẫn đang làm việc tại địa điểm còn âm ỉ cháy - Reuters

Năm ngày sau hai vụ cháy nổ long trời tại cảng Thiên Tân, thống kê chính thức gần nhất do báo chí Trung Quốc cung cấp là 114 người chết, trong đó có 21 lính cứu hỏa; 95 người mất tích, đa số là lính cứu hỏa tham gia dập lửa; 46 người được đưa ra từ đống đổ nát và 722 người nhập viện.

Chính quyền thành phố lo ngại khi có gần 700 tấn hóa chất độc hại sodium cyanide trữ trong một nhà kho bị nổ, trong khi tờ Tin Tức Bắc Kinh cho biết nhà kho này chỉ được phép trữ 24 tấn hóa chất. Hơn 200 binh sĩ đặc nhiệm về vũ khí hạt nhân, vi trùng và hóa học được giao nhiệm vụ tẩy sạch toàn bộ khu vực rộng 100.000m2, trước khi trời mưa tạo phản ứng giữa nước và một số chất nguy hiểm có nguy cơ làm phát sinh khí độc.

Trong khi đó, sự im lặng của chính quyền làm dấy lên những nỗi lo nhiễm độc và bị gia đình các nạn nhân tố cáo đã che giấu sự thật. Hàng trăm người dân một khu phố gần địa điểm vụ nổ và gia đình các lính cứu hỏa bị mất tích đã biểu tình trước một khách sạn diễn ra cuộc họp báo. Đích ngắm của họ là các quan chức thành phố bị nghi ngờ đã “nhắm mắt làm ngơ” khi cho phép xây dựng kho chứa hóa chất độc hại nằm cách khu dân cư chưa đến 1km.

Một vũng chất lỏng không rõ thành phần hóa chất hình thành sau vụ nổ - Reuters

 

Một người dân bị thương được đưa đến bệnh viện - Tân Hoa xã

 

Bà mẹ (thứ hai từ phải sang) của một lính cứu hỏa mất tích được các thành viên gia đình dìu đi khi họ đến cuộc họp báo đòi chính quyền cung cấp thông tin nhiều hơn - Reuters

 

Bé gái này bị thương ở cánh tay do mảnh vỡ từ vụ nổ - Chinanews

 

Theo trang Sina, 40% xe hơi nhập khẩu vào Trung Quốc qua cảng Thiên Tân. Năm 2014, nước này nhập khẩu 500.000 chiếc, tổng trị giá 60,8 tỉ USD. Số xe hơi bị hư hại trong vụ nổ lên đến 8.000 chiếc, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu USD - Reuters

 

Các binh sĩ đặc nhiệm về vũ khí hạt nhân, vi trùng và hóa học đeo mặt nạ kiểm tra một thùng chứa tại bãi container của vụ nổ - Reuters

 

Một cư dân trưng ra ảnh bằng chứng thiệt hại của căn hộ để yêu cầu chính quyền bồi thường - Reuters

 

Người dân tuần hành đòi chính quyền đền bù do nhà cửa của họ bị hư hại trong hai vụ nổ. Băngrôn màu trắng ghi dòng chữ: “Con trẻ hỏi: liệu chúng tôi có lớn lên mạnh khỏe?” - Reuters

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận