08/02/2009 16:03 GMT+7

Thi ngành dược khối A?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 có những điểm thay đổi nào; muốn làm ngân hàng thi trường nào; ngành dược thi tuyển khối A hay B; không đậu NV1, làm sao xét NV2; ngành kinh tế học học những gì, trường nào tuyển sinh... là những thắc mắc của thí sinh gửi về Tuổi Trẻ Online.

yB3G1WFu.jpgPhóng to
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2008 - Ảnh: Quốc Dũng
TTO - Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 có những điểm thay đổi nào; muốn làm ngân hàng thi trường nào; ngành dược thi tuyển khối A hay B; không đậu NV1, làm sao xét NV2; ngành kinh tế học học những gì, trường nào tuyển sinh... là những thắc mắc của thí sinh gửi về Tuổi Trẻ Online.

Điểm chuẩn ĐH-CĐ năm 2008Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinhThi tốt nghiệp THPT năm 2009

* Em đang là học sinh lớp 12, em muốn thi vào ngành dược của Trường ĐH Y dược TP.HCM. Xin hỏi năm nay ngành dược tuyển sinh khối A hay B? (Đinh Thị Kim Chi, dinhthikimchi.256@...)

- Các trường ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y tế công cộng, ĐH Điều dưỡng Nam Định, ĐH Răng - hàm - mặt đều tuyển sinh khối B tất cả các ngành y, nha, dược.

Chỉ có Trường ĐH Dược Hà Nội và ĐH Y Thái Bình tuyển khối A ngành dược. Vì vậy khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi bạn cần xem kỹ khối thi của ngành/trường và vùng tuyển sinh của trường đó.

* Em dự định thi Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ngành quản trị kinh doanh nhưng không biết điểm trúng tuyển năm 2008 là bao nhiêu? Và để vào ngân hàng thì em phải thi ngành nào, trường nào? Em muốn biết những thông tin về những ngành này và điểm chuẩn? (Nguyễn Ngọc Minh Tâm, thienthanbanggia1912@...)

- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM không xét điểm trúng tuyển riêng cho từng ngành mà xét điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành (một chuẩn duy nhất) từ năm 2004 đến nay. Điểm chuẩn năm 2008 của trường là 18,5; năm 2007 là 21,5; năm 2006 là 17,5; năm 2005 là 19,5; năm 2004 là 16,5.

Sau khi sinh viên học xong giai đoạn giáo dục đại cương (một năm rưỡi), trường sẽ phân bổ sinh viên vào các chuyên ngành theo nguyện vọng, năng lực của sinh viên và chỉ tiêu của trường. Trường cũng không tuyển hệ CĐ mà chỉ tuyển hệ ĐH.

Muốn học ngành ngân hàng, ngoài Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bạn thi vào trường đặc thù đào tạo ngành này là Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Sau đây là điểm chuẩn của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ năm 2005 trở lại đây: ngành tài chính - ngân hàng: 21,5 (2008) - 22,5 (2007) - 20 (2006) - 20,5 (2005); quản trị kinh doanh: 20 (2008) - 18 (2007) - 19 (2006) - 20,5 (2005); hệ thống thông tin kinh tế (thuộc khoa công nghệ thông tin): 18 (2008 và 2007) - 19 (2006) - 20 (2005); tiếng Anh thương mại: 19 (2008) - 20 (2007 và 2005) - 20,5 (2006). Năm 2007 đào tạo thêm ngành kế toán - kiểm toán: 18. Năm 2008 ngành này có điểm chuẩn là 21.

Ngoài ra, bạn còn có thể thi vào những trường có đào tạo lĩnh vực ngân hàng như Khoa kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Mở TP.HCM, ĐH bán công Marketing, Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại…

* Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 có gì thay đổi không, nếu có thì sẽ thay đổi những gì? Điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM hằng năm dao động khoảng bao nhiêu? (Ngô Hoàng Thanh Tùng, seyuko_2007@...)

- Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 có nhiều điểm mới đáng quan tâm. Quy chế tuyển sinh bổ sung thêm hình thức xử lý kỷ luật ở mức tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong hai năm tiếp theo, hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Điều 33 của quy chế tuyển sinh về khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số và các trường dành chỉ tiêu để đào tạo theo địa chỉ, các trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương được sửa đổi theo hướng giảm mức điểm ưu tiên chênh lệch giữa các đối tượng, khu vực ưu tiên so với quy định trước đây. Theo đó, mức điểm ưu tiên giữa các đối tượng chỉ được chênh lệch không quá 1,5 điểm, giữa các khu vực không quá 1 điểm.

Đồng thời, quy chế cũng quy định rõ: các trường xác định điểm trúng tuyển đối với các nguyện vọng theo quy định: điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước, bảo đảm tỉ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các nguyện vọng; không hạ điểm trúng tuyển. Những trường hợp đặc biệt, bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định.

Điều 2 của quy chế được sửa đổi, bổ sung như sau: Đối với các trường tuyển sinh ngành năng khiếu, tổ chức môn thi văn hóa và môn năng khiếu, các môn văn hóa thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, các môn thi năng khiếu thi theo đề thi riêng của trường. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi, tổ chức thi và chấm thi các môn năng khiếu.

Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập phải công khai mức thu học phí. Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập phải công bố công khai mức thu học phí hằng tháng đối với khóa tuyển sinh năm 2009 (hoặc năm học, khóa học) trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2009.

Điểm chuẩn hằng năm của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đối với các ngành khối A thường khoảng 15-16 (trừ ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin từ 19-20). Còn lại các ngành khối B dao động từ 20-25.

* Năm nay là năm đầu tiên em thi ĐH và em cảm thấy ngành kinh tế học cũng khá mới. Ngành này cụ thể mình sẽ học những vấn đề gì? Cho em biết là sau khi tốt nghiệp ngành này, em có thể được nhận làm ở đâu? (kendy.9xvn@...)

- Chuyên ngành kinh tế học đào tạo sinh viên có khả năng phân tích và đánh giá các chính sách kinh tế, các biến động của nền kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế học sẽ là các nhà hoạch định chính sách kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Và cũng có thể là các giảng viên kinh tế ở các trường ĐH, CĐ, các nhà nghiên cứu kinh tế ở các trung tâm, các viện nghiên cứu...

Ngành này có đào tạo tại Khoa kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn năm 2008 là 17 (năm 2007 là 16, năm 2006 là 18). Ngoài ra còn được đào tạo tại ĐH Cần Thơ: 14,5 điểm hai khối A-D1; ĐH Kinh tế TP.HCM: 18,5; ĐH Kinh tế quốc dân: 22…

* Nếu em thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM không đậu nguyện vọng 1 thì có thể xét nguyện vọng 2 một ngành khác thấp điểm hơn trong trường không? (Lê Thanh Long, thanhlong.1611@...)

- Theo quy chế, thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 nhưng có điểm thi từ điểm sàn trở lên, không có môn nào bị điểm 0, cùng khối thi, trong vùng tuyển thì được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi để tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào bất kỳ trường ĐH, CĐ nào trong cả nước.

Do đó, nếu không trúng tuyển NV1 nhưng điểm thi của bạn bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển NV2 của một ngành nào đó mà Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo xét tuyển thêm thì bạn được nộp hồ sơ xét tuyển NV2.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn.

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên