28/11/2022 01:30 GMT+7

Hòa Tây Ban Nha, Đức duy trì hy vọng đi tiếp ở World Cup 2022

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Rạng sáng 28-11, tuyển Đức và Tây Ban Nha đã cầm chân nhau 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2022. Với kết quả này, tuyển Đức duy trì cơ hội giành vé đi tiếp với 1 điểm sau hai trận.

Hòa Tây Ban Nha, Đức duy trì hy vọng đi tiếp ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

Fullkrug tỏa sáng đúng lúc đủ giúp Đức níu kéo hy vọng đi tiếp - Ảnh: REUTERS

Dù cả hai đội sẵn sàng chơi đôi công, nhưng các bàn thắng chỉ đến khi những cầu thủ từ ghế dự bị được đưa vào sân. Với Tây Ban Nha, đó là trường hợp của Alvaro Morata.

Dù chỉ mới vào sân ở phút 54, nhưng Morata lập tức giúp Tây Ban Nha mở tỉ số ở phút 62. Trong tình huống này, Morata chạy chỗ thông minh để đón đường căng ngang của Jordi Alba, đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Trước đó, Tây Ban Nha đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian. Thậm chí họ khiến khung thành của Đức chao đảo ngay ở phút thứ 7 sau cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Dani Olmo. Thủ thành Neuer đã chứng tỏ đẳng cấp với pha đổ người rất nhanh để đưa trái bóng chạm xà ngang rồi đi ra ngoài.

Vấn đề là ở những tình huống phối hợp của Tây Ban Nha, họ thiếu đi một tiền đạo có thể tận dụng thời cơ.

Hòa Tây Ban Nha, Đức duy trì hy vọng đi tiếp ở World Cup 2022 - Ảnh 2.

Thống kê trận đấu - Đồ họa: AN BÌNH

Còn với Đức, việc để thua bất ngờ trước Nhật Bản đã đặt họ vào thế khó và buộc phải chơi một cách mạo hiểm hơn. Không cầm bóng nhiều như đối phương nhưng đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn có thể gây sức ép đúng lúc.

Nhưng cũng giống đối thủ của mình, Đức không thể tạo ra bàn thắng vì thiếu một chân sút đủ "bén". Thomas Muller cho thấy gánh nặng tuổi tác khi anh không thể để lại nhiều pha bóng nguy hiểm.

Ông Hansi Flick chỉ có thể kiên nhẫn đến phút 70, rồi rút lão tướng này ra và đưa vào sân tiền đạo mục tiêu Niclas Fullkrug. Ngoài ra, ông còn sử dụng cả Leroy Sane nhằm tăng sức tấn công trong bối cảnh mà trận thua thứ hai tại vòng bảng đang ở gần.

Hai cầu thủ này đã mang đến sự khác biệt ở phút 83. Sane là người đi bóng quá hay khiến hàng thủ của Tây Ban Nha lúng túng. Sau đường chuyền của Sane, Musiala qua người kỹ thuật rồi tới lượt Fullkrug là người đón bóng, sút tung lưới thủ thành Unai Simon để gỡ hòa.

Những phút còn lại chứng kiến tuyển Đức dồn toàn lực tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn để ngược dòng. Tỉ số 1-1 chung cuộc là hợp lý với diễn biến trên sân.

Tây Ban Nha tiếp tục đứng đầu bảng E với 4 điểm. Nhật Bản cùng Costa Rica có 3 điểm, nhưng đại diện châu Á xếp trên nhờ hơn hiệu số (0 và -6).

Còn với Đức, dù rớt xuống cuối bảng với chỉ 1 điểm, nhưng cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn.

Hòa Tây Ban Nha, Đức duy trì hy vọng đi tiếp ở World Cup 2022 - Ảnh 3.

Đội hình tuyển Tây Ban Nha - Đồ họa: AN BÌNH

Hòa Tây Ban Nha, Đức duy trì hy vọng đi tiếp ở World Cup 2022 - Ảnh 4.

Đội hình tuyển Đức - Đồ họa: AN BÌNH


Soi kèo Tây Ban Nha - Đức: chuyên gia, máy tính, người hâm mộ đồng lòng tiễn Đức về nước Soi kèo Tây Ban Nha - Đức: chuyên gia, máy tính, người hâm mộ đồng lòng tiễn Đức về nước

TTO - Toàn bộ những nhận định, tính toán và bình chọn của làng bóng đá đều nghiêng hẳn về Tây Ban Nha khi họ đối đầu tuyển Đức ở trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 28-11 (giờ Việt Nam).

H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên