14/05/2013 08:01 GMT+7

Syria gọi thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là "kẻ sát nhân"

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Bộ Thông tin Syria đã lên án Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vì những vụ đánh bom xe gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ khiến 46 người thiệt mạng và gọi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan là “kẻ sát nhân”, theo Reuters ngày 13-5.

m5xcZXXs.jpgPhóng to
Chiến sự ác liệt ở Qusayr - Ảnh: AFP

Vụ đánh bom xảy ra khi những hi vọng xuất hiện về một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria, sau khi Nga và Mỹ tuyên bố một nỗ lực chung đưa chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các lực lượng nổi dậy tới bàn đàm phán càng sớm càng tốt.

“Tất cả trách nhiệm cho những gì đã xảy ra là của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và cá nhân Erdogan - Reuters dẫn lời Bộ trưởng thông tin Syria Omran Zubi nói trên truyền hình - Tôi yêu cầu ông ấy từ chức vì đã là một kẻ sát nhân không gớm tay. Ông ấy không có quyền tiếp tục sự nghiệp chính trị xây dựng trên máu của người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria”.

Ông Zubi một lần nữa phủ nhận sự liên quan của chính quyền Syria với những vụ đánh bom xe xảy ra ngày 11-5 ở thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ Reyhanli. Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc một nhóm liên quan tới tình báo Syria tiến hành vụ tấn công này. Hiện hơn 82.000 người đã thiệt mạng trong vụ xung độ ở Syria kể từ khi bùng phát tháng 3-2011 và đã xảy ra đụng độ cả với một số quốc gia láng giềng.

Sáng kiến hòa bình Nga - Mỹ được đưa ra sau cuộc gặp của Bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước. Kremlin cũng nói ông Putin sẽ thảo luận về tình hình Syria với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Nga hôm nay 14-5.

Israel trước đó yêu cầu Nga đừng bán cho Syria hệ thống phòng không hiện đại bao gồm các tên lửa S-300. Nga trước sau phản đối việc can thiệp quân sự vào Syria và đã lên án những vụ không kích của Israel tháng này vào lãnh thổ Syria.

Lực lượng đối lập Syria ngày 13-5 cũng đã có một cuộc họp để tham vấn lẫn nhau về khả năng ngồi vào bàn đàm phán, nhưng họ vẫn bác bỏ bất cứ cuộc thương lượng nào cho phép ông Assad tiếp tục nắm quyền. Một cuộc gặp quy mô lớn và chính thức hơn của các lực lượng đối lập do phương Tây bảo trợ sẽ diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23-5. Anh, Pháp và Mỹ cũng bác bỏ khả năng Iran tham gia những cuộc hòa đàm.

Trên chiến trường, các lực lượng quân đội Chính phủ Syria đã chiếm lại ba ngôi làng chiến lược ở vùng Qusayr, tỉnh Homs, cho phép họ cắt đường tiếp tế cho lực lượng nổi dậy Quân đội Syria tự do từ khu vực biên giới Jordan, báo Anh Guardian dẫn các nguồn tin quân sự.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất