24/09/2021 18:32 GMT+7

Xèo Chu và nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rosler sẽ giao lưu cùng khán giả

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - "Thần đồng hội họa" Xèo Chu và nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rosler cùng với nhiều khách mời thú vị khác sẽ giao lưu với công chúng trong sự kiện trực tuyến Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ diễn ra vào 9-10.

Xèo Chu và nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rosler sẽ giao lưu cùng khán giả - Ảnh 1.

Ông Philipp Rosler - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thông tin được ông Trần Quốc Khánh - phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao - chia sẻ tại buổi họp báo trực tuyến giới thiệu về Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ diễn ra chiều 24-9.

Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ năm 2021 - một hoạt động quan trọng nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ (11-10-1971 - 11-10-2021) - sẽ lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến và phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội từ 15h-18h (giờ Việt Nam) ngày 9-10.

Kéo dài 3 giờ, chương trình xen kẽ các tiết mục âm nhạc đa dạng thể loại, từ âm nhạc truyền thống Việt Nam như hát Then, nhã nhạc cung đình Huế đến âm nhạc cổ điển của thế giới như nhạc kịch, đến nhạc của Trịnh Công Sơn, Quang Đăng, với các video clip quảng bá về lúa gạo, phở, văn hóa Việt Nam, và các chương trình giao lưu với các khách mời đặc biệt.

Ngoài "thần đồng hội họa" Xèo Chu và nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rosler, chương trình còn có giao lưu với nhiều gương mặt trẻ tài năng ở Việt Nam và Thụy Sĩ như chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến, viện trưởng Viện Nghiên cứu VinAI Research Bùi Hải Hưng, CEO MindX Nguyễn Thị Thu Hà, chủ tịch Hội Chuyên gia trí thức Việt Nam ở Thụy Sĩ Lưu Vĩnh Toàn, vận động viên điền kinh Quách Thị Lan - người mới đây giành huy chương Olympic…

Nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rosler - lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Zug, Thụy Sĩ - sẽ giao lưu về câu chuyện ngoại giao Việt Nam và Thụy Sĩ.

TS Bùi Hải Hưng sẽ nói chuyện về chủ đề "Việt Nam và bước tiến công nghệ AI". Ông Hoàng Nam Tiến sẽ nói về Việt Nam thời đại mới. Suboi và Quách Thị Lan giao lưu về chủ đề "Kiến tạo Việt Nam mới thế hệ Gen Y".

Luật sư Pierre Schifferli - người từng sinh sống, làm việc tại TP.HCM từ những năm 1970 - và ca sĩ Hà Lê sẽ trò chuyện về trải nghiệm sống tại Việt Nam và câu chuyện văn hóa đường phố ở Việt Nam…

Khán giả có thể tương tác trực tiếp với ban tổ chức trong thời gian diễn ra chương trình qua các cổng tương tác mở trên mạng xã hội hoặc trên website của chương trình tại địa chỉ https://vietnamdaysabroad.mofa.gov.vn/.

Chương trình có sự tham gia của đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Sieber, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan, đại sứ - trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva Lê Thị Tuyết Mai, ông Nguyễn Trung Khánh - tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch…

Ông Philipp Rosler: tài sản lớn nhất của Việt Nam chính là giới trẻ Ông Philipp Rosler: tài sản lớn nhất của Việt Nam chính là giới trẻ

TTO - Vị chính khách Đức có dòng máu Việt tin tưởng vào tương lai ở Việt Nam với dân số trẻ và mong muốn công tác đào tạo nghề tốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên