Phóng to |
| Kỹ sư Sameera Ponda chuẩn bị thả khinh khí cầu trong dự án thử nghiệm Loon của Google - Ảnh: Reuters |
Chương trình thử nghiệm này diễn ra ở đảo phía nam New Zealand và sử dụng các khinh khí cầu dùng năng lượng mặt trời ở độ cao 20km so với mặt đất (gấp 2 lần độ cao của máy bay). Theo đó, 30 khinh khí cầu sẽ phát tín hiệu Internet cho một nhóm 50 người dùng thử ở mặt đất.
Theo Reuters, dự án Loon sử dụng thuật toán để xác định nơi nào khinh khí cầu cần đi qua, sau đó di chuyển chúng dựa theo hướng gió. Khi đó, các khinh khí cầu này sẽ hình thành mạng lưới phủ sóng Internet trên diện rộng.
Tốc độ truyền tải Internet của mạng khinh khí cầu có thể so sánh với dịch vụ 3G sử dụng tần số radio và người dùng phải lắp đặt một ăngten chuyên dụng dưới mặt đất để kết nối với mạng khinh khí cầu, ban lãnh đạo Google giải thích. Tuy vậy, họ chưa tiết lộ kinh phí của dự án này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận