03/08/2021 06:33 GMT+7

Số ca nhiễm, tử vong vì COVID-19 ở Mỹ cùng tăng do biến thể Delta

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients cho biết trong tuần qua, số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở Mỹ tăng nhưng tỉ lệ tiêm vắc xin cũng tăng theo, tất cả đều liên quan đến biến thể Delta.

Số ca nhiễm, tử vong vì COVID-19 ở Mỹ cùng tăng do biến thể Delta - Ảnh 1.

Nhân viên y tế ở Florida, Mỹ tư vấn và tiêm vắc xin tận nhà cho người dân - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các ca bệnh mới vẫn tập trung ở những cộng đồng có tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 thấp. Trong tuần qua, trên cả nước, cứ 3 ca nhiễm mới thì lại có 1 ca xảy ra tại một trong hai bang Florida và Texas.

Ông Jeff Zients thừa nhận: "Chúng tôi vẫn lo ngại về sự gia tăng liên tục của các ca bệnh, do biến thể Delta".

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tính đến ngày 31-7, số ca nhiễm mới tăng 44%, số ca nhập viện tăng 41%, số ca tử vong tăng 25% (khoảng 300 người) trên toàn quốc.

Với tâm lý lo lắng biến thể Delta lây lan, dù hơi muộn, nhiều người Mỹ đã đồng ý tiêm vắc xin. Số người đi tiêm trung bình trong tuần qua, cũng tính tới ngày 31-7, tăng lên 70%, tương ứng với khoảng 3 triệu người vừa đi tiêm mũi đầu.

Trong ngày 2-8, theo thống kê mới nhất, Mỹ đã chạm mốc 70% dân số đã tiêm ít nhất một liều vắc xin. Tuy vậy, vẫn còn khoảng 90 triệu người đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm. Các nỗ lực khuyến khích đang tập trung nhằm giúp họ đổi ý.

Gần đây, ngày 29-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo nhiều biện pháp mới để các viên chức liên bang tiêm vắc xin nhiều hơn nếu không muốn phải xét nghiệm hằng tuần, đeo khẩu trang và hạn chế đi công tác. Ông cũng kêu gọi chính quyền các tiểu bang và địa phương thưởng nóng 100 USD tiền mặt cho người đi tiêm mới.

Hiện nay, lời kêu gọi bắt buộc tiêm vắc xin để quay lại công sở và trường học an toàn đang tăng lên ở Mỹ.

Tốc độ tiêm ở Mỹ tốt hơn, 5 hôm liên tiếp tiêm trên 700.000 liều một ngày Tốc độ tiêm ở Mỹ tốt hơn, 5 hôm liên tiếp tiêm trên 700.000 liều một ngày

TTO - Có 816.203 liều vắc xin COVID-19 đã được phân phối ở Mỹ hôm 31-7. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp CDC Mỹ ghi nhận hơn 700.000 liều vắc xin COVID-19 được tiêm mỗi ngày.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên