07/09/2010 04:14 GMT+7

Sinh thường hay sinh mổ?

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TT - Dù được trang bị kiến thức sinh sản, nhiều thai phụ khi tới bệnh viện vẫn nằng nặc đòi sinh mổ. Thực tế này đang làm đau đầu các bác sĩ khoa sản vì sinh mổ nhiều rủi ro hơn, đồng thời tước đi nhiều lợi ích của cả mẹ và bé so với sinh thường.

jcSw86BX.jpgPhóng to
Một ca sinh mổ ở Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: T.T.D.

Theo các bác sĩ khoa sản, có đến “n” lý do khiến thai phụ đòi sinh mổ: sợ đau, sợ “bộ máy chiến lược” không nguyên vẹn làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình, sợ con mình ngu nếu sinh qua đường dưới (!), muốn em bé chào đời đúng giờ thầy bói phán để làm ăn phát đạt... “Không ít trường hợp đòi mổ vì sự tác động từ gia đình. Có bà mẹ đưa con đi sinh cứ đòi bác sĩ mổ vì “con tôi yếu lắm, không sinh thường được”, hoặc ông chồng khăng khăng “bác sĩ mổ cho vợ tôi đi, tôi sợ nguy hiểm cho con tôi...”

ThS.BS Nguyễn Hồng Hoa (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) cho biết. Chế độ ăn uống, tập luyện ảnh hưởng không nhỏ đến tỉ lệ sinh mổ. Hiện nay số bà bầu “nhà giàu” sinh mổ thường chiếm tỉ lệ cao hơn những bà bầu có thu nhập khiêm tốn, do quá trình mang thai được chăm sóc quá kỹ, ăn uống dư thừa khiến em bé quá to, bản thân lại không vận động nên không thể sinh thường.

BS Phạm Thị Ánh Tuyết (chuyên khoa 2 khoa sản Bệnh viện Nhân Dân Gia Định) cho biết sinh mổ có ưu điểm nhanh, gọn, không phải theo dõi lâu nhưng lại nhiều rủi ro: thai phụ mất máu nhiều; đau nhiều sau mổ; có thể gặp tai biến khi gây mê, gây tê; có nguy cơ cao nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng vết mổ, tụ máu dưới vết mổ; nguy cơ bị biến chứng tắc ruột, dính ruột sau này; lần mang thai sau có nguy cơ bánh nhau bám lên vết mổ gây nhau cài răng lược...

Người mẹ sinh thường cũng có nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết... nhưng tỉ lệ thấp hơn nhiều so với sinh mổ. Điều quan trọng là họ ít bị mất máu, ít đau đớn sau khi sinh, có thể trở lại hoạt động sớm và cho trẻ bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh, do vậy tận dụng được sữa non (có lượng kháng thể IgA chống nhiễm trùng tiêu hóa rất cao), đồng thời kích thích sữa xuống nhanh hơn.

Về phía trẻ, khi đi qua đường âm đạo, lồng ngực trẻ được ép lại, lượng dịch từ phổi trẻ sẽ ứa ra, giúp trẻ hô hấp tốt hơn, trái với trẻ sinh mổ thường gặp các vấn đề về hô hấp.

BS Nguyễn Hồng Hoa giải thích: “Có nhiều thai phụ chưa vào cuộc sinh đã nghe người này người kia cảnh báo rằng đau đẻ kinh khủng lắm, không có cái đau nào hơn, thế là hoảng sợ.

Thực tế mỗi người có cảm nhận và khả năng chịu đựng khác nhau đối với cơn đau đẻ. Do đó trước khi sinh, thai phụ cần có thông tin đầy đủ về quá trình sinh con. Chẳng hạn họ cần biết đau đẻ diễn ra từng cơn, lúc đầu thưa (10-15 phút), sau đó mới tăng dần và gần hơn; rằng những cơn đau đó có thể chịu đựng được, còn nếu không chịu nổi đã có thuốc giúp sinh không đau...”.

Bác sĩ cũng lưu ý vai trò của người nhà thai phụ: không chỉ chăm sóc thai phụ đúng cách (không ép thai phụ ăn uống quá mức, không lo sợ đến nỗi không cho thai phụ vận động...), họ còn cần có hiểu biết đúng đắn về sinh thường và sinh mổ, biết cách động viên tinh thần thai phụ trước khi vào cuộc sinh.

Phía các bác sĩ cũng cần giải thích cặn kẽ với thai phụ những thông tin về cuộc sinh, nói cho họ biết trường hợp của họ có khả năng sinh thường hay sinh mổ cũng như những nguy cơ có thể xảy ra...

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất