07/12/2019 07:45 GMT+7

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng

TTO
TTO

TTO - Trong ngày thi đấu 7-12, đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu rất thành công để giành thêm 8 HCV ở các môn: điền kinh, bơi lội, Judo, bóng bàn, canoeing, taekwondo.

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 1.

Nữ võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành HCV nội dung quyền sáng tạo - Ảnh: ĐỒNG ĐĂNG

Người mở hàng may mắn cho Việt Nam là VĐV Trương Thị Phương khi xuất sắc giành HCV nội dung 200m thuyền đơn nữ môn canoeing.

Sau đó đôi Nguyễn Anh Tuấn-Đoàn Bá Tuấn Anh đã đánh bại đôi người Singapore Josh Chua Shao Han- Pang Yew En Koen với tỉ số 3-1 ở trận chung kết để mang về chiếc HCV bóng bàn đôi nam. Đây được xem là HCV lịch sử cho Việt Nam.

Sau đó kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành "cú đúp vàng" khi chiến thắng ở 2 nội dung bơi lội: 400m tự do nữ (thành tích 4 phút 13,20 giây) và  100m ngửa nữ (1 phút 02,97 giây). Như vậy, Ánh Viên đã có 5 HCV ở SEA Games 30.

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 2.

Đội tuyển điền kinh với Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn đã xuất sắc đoạt HCV nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Đặc biệt đội tuyển điền kinh đã giành được chiếc HCV đầu tiên nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp với thời gian 3 phút 19,50 giây và cũng lập kỉ lục SEA Games. Những người đã góp công mang về chiếc HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn.

Các HCV còn lại của Việt Nam thuộc về: đội tuyển nữ Judo nữ Việt Nam chiến thắng ở nội dung đối kháng, đội tuyển taekwondo nội dung quyền sáng tạo đồng đội nam nữ. Nữ võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Mộng Quỳnh cũng đoạt tấm HCV nội dung quyền sáng tạo.

Tổng cộng, VN đã giành được 8 HCV và vẫn xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng huy chương với 46 huy chương vàng. Nước chủ nhà Philippines vẫn độc chiếm ngôi đầu với hơn 200 huy chương các loại, trong đó có 85 HCV. Còn xếp thứ 2 là Indonesia đã có 50 HCV.

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 3.

Đồ họa: An Bình

Danh sách các VĐV đoạt huy chương trong ngày 7-12

HCV (8):

- Trương Thị Phương: 200m thuyền đơn nữ (Canoeing).

- Nguyễn Anh Tuấn - Đoàn Bá Tuấn Anh: đôi nam (bóng bàn)

- Đội tuyển nữ Judo nữ Việt Nam: đối kháng nữ (judo)

- Đội tuyển taekwondo:quyền biểu diễn đồng đội nam nữ.

- Nguyễn Thị Ánh Viên: 400m tự do (bơi lội)

- Nguyễn Thị Mộng Quỳnh: quyền sáng tạo (taekwondo)

- Nguyễn Thị Ánh Viên: 100m ngửa nữ (bơi lội)

- Đội tuyển điền kinh: 4x400m tiếp sức hỗn hợp.

HCB (8):

- Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền: thuyền đôi nữ hạng nhẹ (rowing)

- Hoàng Xuân Vinh: 10m súng ngắn hơi (bắn súng)

- Đinh Thị Hương: 50kg nữ (karate)

- Nguyễn Thị Phương: kata (karate)

- Đội tuyển taekwondo Việt Nam: quyền tiêu chuẩn đồng đội (taekwondo)

- Đội tuyển judo Việt Nam: đối kháng đồng đội nam (judo)

- Lê Tú Chinh: 200m nữ (điền kinh)

- Phạm Thanh Bảo: 200m ếch nam (bơi lội)

HCĐ (8):

- Lê Mậu Trường - Phan Mạnh Linh: đôi nam (rowing)

- Trần Quốc Cường: 10m súng ngắn hơi (bắn súng)

- Nguyễn Quốc Toản - Phan Ngọc Sang: 200m thuyền đôi nam (rowing)

- Lê Trần Kim Uyên: quyền tiêu chuẩn (Taekwondo)

- Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam: kiếm 3 cạnh đồng đội nữ (đấu kiếm)

- Đội tuyển nữ taekwondo Việt Nam: biểu diễn (taekwondo)

- Hoàng Quý Phước: 200m tự do nam (bơi lội)

- Lê Nguyễn Paul: 50m ngửa nam (bơi lội)

- Nguyễn Văn Lai: 10.000m (điền kinh)

- Vũ Thị Mến: nhảy 3 bước (điền kinh)

Diễn biến ngày thi đấu 7-12: 

19g: HCV - đội tuyển Việt Nam với 4 VĐV Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn đã đoạt HCV sau khi về nhất đợt chạy chung kết nội dung 4x400m tiếp sức với thời gian 3 phút 19,50 giây. 

Đây là chiếc HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30. 

18g07: HCĐ - kình ngư Lê Nguyễn Paul về đích thứ 3 ở nội dung chung kết 50m ngửa nam với thành tích 25,73 giây và nhận HCĐ.

18g: HCV - kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc về nhất ở đợt bơi chung kết 100m ngửa nữ với thời gian 1 phút 02,97 giây. 

17g42: HCB - Phạm Thanh Bảo đoạt HCB sau khi về nhì ở đợt bơi chung kết nội dung 200m ếch với thời gian 2 phút 12,84 giây. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 5.

Khoảnh khắc xúc động khi võ sĩ taekwondo Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giương cao quốc kỳ Việt Nam, sau khi đoạt HCV Taekwondo - Ảnh: ĐỒNG ĐĂNG

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 6.

Nữ Võ sĩ taekwondo Nguyễn Thị Mộng Quỳnh ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội - ẢNH: ĐỒNG ĐĂNG

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 7.

Nguyễn Anh Tuấn - Đoàn Bá Tuấn Anh đã xuất sắc đoạt HCV bóng bàn đôi nam, sau khi đánh bại bộ đôi người Singapore - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG HỔ

17g20: HCV - võ sĩ Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành tấm HCV nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ ở môn taekwondo với số điểm 7,433.

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh với phần thi đạt số điểm 7,433 - Ảnh: MINH MINH.

17g15: HCĐ - Hoàng Quý Phước đã về thứ 3 ở đợt bơi chung kết 200m tự do nam và đoạt HCĐ. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 9.

Hoàng Quý Phước đoạt HCĐ - Ảnh: HUY ĐĂNG

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 10.

Nguyễn Thị Ánh Viên nhận HCV 400m tự do nữ - Ảnh: HUY ĐĂNG

17g10: HCV - Nguyễn Thị Ánh Viên đã thể hiện sự vượt trội tuyệt đối trước các đối thủ, khi liên tục dẫn đầu và về nhất chung cuộc ở đợt bơi chung kết nội dung 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 13,20 giây. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 11.

Ánh Viên dễ dàng về nhất ở nội dung 400m tự do nữ - Ảnh: HOÀNG TUẤN

17g5: VĐV Lê Văn Thao chỉ về thứ 4 ở nội dung 200m nam.

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 12.

Tú Chinh nhận HCB cự li chạy 200m nữ - Ảnh: K.XUÂN

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 13.

VĐV Lê Tú Chinh về nhì ở đợt chạy chung kết nội dung 200m nữ với thành tích 23,45 giây - HOÀNG TUẤN

16g55: HCB - VĐV Lê Tú Chinh về nhì ở đợt chạy chung kết nội dung 200m nữ với thành tích 23,45 giây. VĐV người Philippines Kristina Marie Knott đoạt HCV và phá kỉ lục SEA Games với thời gian 23,01 giây.

Như vậy chỉ trong một ngày, Kristina Marie Knott đã 2 lần phá kỉ lục SEA Games. Trước đó ở đợt chạy vòng loại, Kristina Marie Knott cũng phá kỉ lục SEA Games với thành tích 23,07 giây.

Cũng ở nội dung này, Hà Thị Thu chỉ xếp thứ 6 với thời gian 24,44 giây. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 14.

Lê Tú Chinh về nhì ở nội dung 200m nữ - Ảnh: chụp màn hình

16g21: HCV - đội tuyển VN gồm các VĐV Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy đã đoạt HCV quyền biểu diễn đồng đội nam nữ với điểm số 7,799. 

16g: Nguyễn Doãn Long đã giành quyền vào chung kết muay Thai hạng cân 57kg nam sau khi thắng võ sĩ Indonesia Muchlis Muhammad Vicky 30-27.

15g40: HCB - các võ sĩ judo Việt Nam đã lỡ cơ hội đoạt HCV sau khi để thua Thái Lan 2-3 ở chung kết nội dung đối kháng đồng đội nam. Ở nội dung này, Việt Nam đã dẫn trước đối thủ 2-0 nhưng lại thua ngược 2-3 và đành chấp nhận HCB. 

Các nam võ sĩ judo lỡ cơ hội giành HCV. Trong trận chung kết nội dung đối kháng đồng đội nam, Việt Nam dẫn trước Thái lan 2-0 nhưng bị thua ngược 2-3.

15g33: HCĐ - đội tuyển nữ taekwondo Việt Nam đoạt HCĐ nội dung biểu diễn. Thái Lan đoạt HCV. 

15g25: HCB - Taekwondo đoạt thêm 1 tấm HCB ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam khi đạt điểm số 8,416. Đội chủ nhà Philippines giành HCV.

15g10: HCB - võ sĩ Nguyễn Thị Phương đã đoạt HCB karate nội dung kata nữ. Trên bục nhận huy chương Phương đã khóc nức nở và bày tỏ sự tiếc nuối, sau khi cô thua thua đối thủ Aprilia Krisda 0,04 điểm và "lỗi hẹn" với HCV. 

15g: HCĐ - Nguyễn Như Hoa, Trần Thúy Vinh, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Trang đã mang về cho Việt Nam tấm HCĐ đấu kiếm nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ.

14g33: HCĐ - Lê Trần Kim Uyên đoạt HCĐ Taekwondo nội dung quyền cá nhân tiêu chuẩn nữ với số điểm 8,149. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 15.

Đội tuyển nữ Judo Việt Nam đoạt HCV đồng đội nữ, đây là HCV thứ 41 của Việt Nam ở SEA Games 30 - Ảnh: NGUYỄN HỮU AN

14g26: HCV - đội nữ Judo Việt Nam với các VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên và Hà Thị Nga đã đánh bại đội tuyển Indonesia 3-2 ở trận chung kết và đoạt HCV đối kháng đồng đội. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 16.

Màn trình diễn của các tuyển thủ nữ Judo Việt Nam - Ảnh: KHẢ TÚ

14g18: HCB - võ sĩ Đinh Thị Hương đã để thua đối thủ nước chủ nhà Philippines ở trận chung kết đối kháng hạng cân 50kg nữ môn karate. 

14g: HCV- Nguyễn Anh Tuấn/Đoàn Bá Tuấn Anh đã đánh bại bộ đôi người Singapore Josh Chua Shao Han/ Pang Yew En Koen với tỉ số 3-1 ở chung kết. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 17.

Nguyễn Anh Tuấn/Đoàn Bá Tuấn Anh ăn mừng sau khi mang về chiếc HCV bóng bàn lịch sử cho Việt Nam - Ảnh: chụp màn hình

13g45: HCĐ - đôi Nguyễn Quốc Toản /Phan Ngọc Sang đoạt HCĐ nội dung 200m thuyền đôi nam môn rowing.

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 18.

Đồ họa: AN BÌNH

11g: HCB - Sau khi kết thúc lượt bắn 24 viên (lượt cuối), Xuân Vinh đạt 239,6 điểm kém VĐV Thái Lan 0,9 điểm và nhận HCB.   

Cũng ở nội dung này, Trần Quốc Cường giành HCĐ với 215,2 điểm. 

10g50: kết thúc lượt bắn viên thứ 18 (tổng cộng 24 viên), Xuân Vinh vẫn dẫn đầu với 180,1 điểm. Nhưng đã bị VĐV Thái Lan thu hẹp khoảng cách xuống còn 0,1 điểm. 

10g45: kết thúc lượt bắn ở viên thứ 16, Hoàng Xuân Vinh tiếp tục dẫn đầu với 160,6 điểm. 

10g40: Hoàng Xuân Vinh đang tạm dẫn đầu sau 10 viên với 100 điểm ở chung kết nội dung súng ngắn hơi 10m nam. 

10g30: đôi nam Nguyễn Anh Tuấn - Đoàn Bá Tuấn Anh giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại đôi người Malaysia 3-1. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 19.

Trương Thị Phương giành HCV nội dung 200MC1 - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG HỔ

10g27: HCV - VĐV Canoeing Trương Thị Phương giành HCV nội dung 200MC1.

10g17: HCĐ - Lê Mậu Trường và Phan Mạnh Linh giành HCĐ nội dung đôi nam môn rowing. 

10g10: HCB - Bộ đôi Đinh Thị Hảo và Tạ Thanh Huyền đã về thứ nhì ở chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ với thời gian 7 phút 27,65 giây.

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 20.

Trang web ban tổ chức thông báo Đinh Thị Hảo và Tạ Thanh Huyền đoạt HCB - Ảnh: chụp màn hình

10g: Kết thúc vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh đều giành quyền vào chung kết. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 21.

Nguyễn Hà My biểu diễn ở nội dung Ball - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

10g: trong phần thi nội dung Ball, Nguyễn Hà My rất tiếc đã để vuột bóng trong phần trình diễn nên chỉ xếp thứ 7 với số điểm 12.250. Dẫn đầu là VĐV người Malaysia Amzan với số điểm 17.800. 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 22.

Nguyễn Hà My rất tiếc đã để vuột bóng trong phần thi Ball nên chỉ xếp thứ 7 với số điểm 12.250 - ẢNH; NGUYỄN KHÁNH

9g30: Nguyễn Hà My đạt số điểm 15.200 ở chung kết nội dung Hoop môn thể dục nghệ thuật, tạm xếp vị trí thứ 3. 

9g10: VĐV Lương Văn Thao chỉ xếp thứ 8 ở vòng loại nhưng đã giành quyền vào chung kết đường chạy 200m nam với thành tích 21,69 giây. 

8g50: Nguyễn Thị Ánh Viên về thứ 2 ở đợt bơi thứ hai vòng loại 100m ngửa nữ với thời gian 1 phút 04,64 giây. Như vậy, Ánh Viên và Phương Trâm đã giành quyền vào bơi ở chung kết diễn ra vào chiều nay (7-12). 

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 23.

Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 2 ở vòng loại 100m ngửa - Ảnh: chụp màn hình

8g40: Nguyễn Diệp Phương Trâm thi đấu vòng loại 100m ngửa nữ và về thứ tư ở đợt bơi đầu tiên với thành tích 1 phút 08,53 giây. 

8g35: Lê Thành Được (2 phút 21,56 giây) và Phan Thanh Bảo (2 phút 22,86 giây) đã lần lượt lượt về nhất, nhì ở đợt bơi vòng loại để vào chung kết 200m ếch nam. 

8g20: Nguyễn Huy Hoàng chỉ về thứ 5 ở đợt bơi thứ 2 của vòng loại 200m tự do nam với thành tích 2 phút 02,88 giây và không thể giành quyền vào chung kết.

8g15: kình ngư Hoàng Quý Phước đã về nhất ở đợt bơi vòng loại 200m tự do nam với thành tích 1 phút 51,05 giây. Trước đó, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng về nhất ở vòng loại 400m tự do nữ.

8g5: Ở đợt chạy thứ 2 của nội dung 200m nữ, Lê Tú Chinh đã xuất sắc về nhất với thành tích 23,61 giây để góp mặt ở đợt chạy chung kết. Thành tích này cũng giúp Tú Chinh cũng xếp thứ 2 chung cuộc ở vòng loại, sau VĐV nước chủ nhà Philippines.

Đáng chú ý là ở đợt chạy vòng loại, VĐV Philippines Kristina Marie Knott đã phá kỉ lục SEA Games với thành tích 23,07 giây.

SEA Games ngày 7-12: Việt Nam giành thêm 8 huy chương vàng - Ảnh 24.

Ở đợt chạy thứ 2 của nội dung 200m nữ, Lê Tú Chinh đã xuất sắc về nhất với thành tích 23,61 giây để góp mặt ở đợt chạy chung kết - Ảnh: chụp màn hình

7g55: VĐV Hà Thị Thu đã giành quyền vào chung kết sau khi về thứ 3 ở đợt chạy vòng loại 200m nữ với thời gian 24,45 giây.

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games ngày 6-12: Đoàn Việt Nam mất vị trí thứ nhì Bảng xếp hạng huy chương SEA Games ngày 6-12: Đoàn Việt Nam mất vị trí thứ nhì

TTO - Dù có một ngày thi đấu xuất sắc khi giành 7 huy chương vàng, nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn không thể duy trì vị trí thứ hai toàn đoàn. Đoàn Indonesia có sự vươn lên mạnh mẽ để chiếm lấy vị trí này, đẩy đoàn Việt Nam xuống thứ ba.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên