Phóng to |
| Ông Vũ Đức Đam - Ảnh: VIỆT DŨNG |
Theo ông Đam, Chính phủ dự báo lạm phát năm 2012 sẽ dưới 7%, việc phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6% trong năm nay còn khó khăn, dự kiến đạt được ở mức cận dưới của chỉ tiêu khoảng 5-5,5%.
Triệt để tiết kiệm chi tiêu
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn hết sức nặng nề, cần sự phấn đấu quyết liệt, cao độ của các bộ ngành, địa phương. Ngay từ bây giờ phải tính toán kỹ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2013 cho sát và phù hợp với tình hình thực tế. Thủ tướng gợi ý mục tiêu tổng quát của năm 2013 là phải tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại; giữ tăng trưởng hợp lý (khoảng 6%); tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế tập trung vào ba lĩnh vực là đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và tài chính ngân hàng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh trong năm 2013 cần tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, hết sức chú ý đến các giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển.
Liên quan đến giá xăng dầu, tại cuộc họp báo, ông Đam khẳng định phải tiến tới cơ chế thị trường định hướng XHCN, nếu không sẽ gây méo mó đối với các yếu tố có liên quan. “Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất, dư luận đòi hỏi tất cả chi phí phải được công khai và được giám sát bởi cộng đồng. Thứ hai, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, giá chỉ là một phần, dù giá thấp mấy mà không có hàng để bán thì không có ý nghĩa, nên phải đảm bảo nguồn cung và tính toán trong một bài toán tổng thể”- ông Đam nói.
Giao bớt tập đoàn về các bộ
Về thông tin có hay không việc tổ chức lại Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và Tập đoàn Sông Đà, ông Đam nói: “Phiên họp Chính phủ không bàn trực tiếp vấn đề này. Nhưng vừa qua Chính phủ, Thủ tướng đã dành rất nhiều thời gian để xem xét việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty. Hiện nay có 11 tập đoàn kinh tế nhà nước, hướng tới là giảm số này. Chính phủ mà trực tiếp là Thủ tướng sẽ có trách nhiệm cao hơn với khoảng 5-7 đơn vị, không thuần túy đó phải là tập đoàn lớn mà là tập đoàn có ý nghĩa quan trọng đối với quốc kế dân sinh như dầu khí, điện lực, viễn thông... Các tập đoàn khác sẽ được tổ chức lại và giao quyền trực tiếp hơn cho các bộ trưởng, các bộ quản lý chuyên ngành. Đối với hai tập đoàn của Bộ Xây dựng thì Chính phủ đang xem xét”.
|
Nghiêm trị hành vi thâu tóm ngân hàng Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Vũ Đức Đam đã trả lời Tuổi Trẻ về một số vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. * Đề nghị bộ trưởng cho biết chủ trương, giải pháp của Chính phủ trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng? - Tại phiên họp vừa qua của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, Thủ tướng đã nhắc đến cụm từ thâu tóm ngân hàng trái pháp luật. Theo quy định pháp luật hiện nay thì không có tội nào chính xác với tên gọi như vậy, đây là cách nói. Nhưng có những tội được quy định khá rõ, ví dụ như tội kinh doanh trái phép, tội đầu cơ và một vài tội khác có liên quan... Những tội đó cũng có thể nhằm mục tiêu thâu tóm ngân hàng trái pháp luật. Chúng ta đều biết ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế. Mất ổn định vĩ mô trong những năm qua có nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân là hệ thống ngân hàng chưa thật sự vững mạnh, hiệu quả. Vì thế một trong ba khâu tái cơ cấu là tái cơ cấu ngân hàng. Để đảm bảo nền kinh tế phát triển lành mạnh, nhiệm vụ này phải đặt lên hàng đầu. Vì thế, không phải chỉ tới khi thực hiện việc bắt ông Nguyễn Đức Kiên việc này mới được nêu ra, mà Thủ tướng đã có chỉ đạo các lực lượng chức năng từ thanh tra đến cơ quan điều tra đặt nhiệm vụ hết sức quan trọng vào nhóm tội phạm liên quan đến hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng, đặc biệt là liên quan đến các hành vi nhằm thâu tóm trái phép ngân hàng. Ví dụ theo quy định pháp luật hiện nay, một cổ đông cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng... Nhưng nhiều khi bằng các thủ đoạn khác nhau, người ta để cho một cá nhân hoặc một tổ chức sở hữu nhiều hơn tỉ lệ nêu trên, như vậy gây ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tín dụng. Vì vậy các cơ quan chức năng đã tiến hành các công việc cần thiết, có những việc báo chí đã đưa tin, có những việc báo chí chưa có thông tin, nhưng nhất định chúng ta sẽ làm trong sạch hệ thống ngân hàng, đảm bảo cho mạch máu của nền kinh tế được thông suốt, lành mạnh. Bất kỳ ai vi phạm tội này đều sẽ được xử lý nghiêm minh, không có bất kỳ vùng cấm nào. * Khi các cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Đức Kiên thì Chính phủ đã lường trước tác động đến hệ thống ngân hàng thế nào? - Một vài ngày sau khi bắt ông Nguyễn Đức Kiên thì có ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng ACB. Sau đó tình hình đã được ổn định. Đương nhiên khi Chính phủ chỉ đạo việc thanh tra, điều tra những vụ án này luôn đi kèm những phương án đánh giá tác động lên hệ thống ngân hàng. Việc ổn định như ngày hôm nay đã chứng tỏ điều đó. Khi quyết định những việc này đều xem xét trên tổng thể, một mặt là nghiêm trị những người vi phạm pháp luật theo đúng quy định pháp luật, mặt khác phải đảm bảo hệ thống ngân hàng không bị ảnh hưởng. Chúng ta đều biết ông Nguyễn Đức Kiên không giữ bất kỳ chức vụ nào trong Ngân hàng ACB, nhưng ngay sau khi bắt ông Nguyễn Đức Kiên, tâm lý của rất nhiều người xôn xao. Ở đây có một phần do chúng ta làm chưa tốt công tác truyền thông, giải thích cặn kẽ cho người dân. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận