18/10/2020 10:13 GMT+7

Lũ ở Quảng Trị có thể vượt lịch sử năm 1979 nửa mét, báo động sạt lở đất

LÊ PHAN - CHÍ TUỆ
LÊ PHAN - CHÍ TUỆ

TTO - Hiện lũ trên sông Thạch Hãn đã lên trên báo động 3. Lúc 7h sáng 18-10, lũ trên sông Kiến Giang xấp xỉ mức 3,91m, tương đương lũ lịch sử năm 1979. Dự báo trong hôm nay 18-10 lũ lên cao hơn lịch sử 0,3-0,4m, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Lũ ở Quảng Trị có thể vượt lịch sử năm 1979 nửa mét, báo động sạt lở đất - Ảnh 1.

Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại Quảng Trị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như vậy tại cuộc họp khẩn ứng phó với mưa lớn ở miền Trung diễn ra sáng 18-10.

Theo ông Khiêm, hôm qua mưa tập trung nhiều ở khu vực Quảng Trị, Huế. Hiện vùng mưa đang dịch chuyển ra phía bắc. Hôm nay mưa chuyển dịch dần ra các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Lượng mưa hôm nay và ngày mai có thể lên tới 400-600mm. Tại Hà Tĩnh, Quảng Bình trong ngày hôm nay nguy cơ có lũ rất cao.

Các khu vực Quảng Trị trở vào lượng mưa sẽ giảm, 50-80mm trong 24h. Tuy nhiên, ngày mai không khí lạnh tăng cường thì từ đêm ngày 19-10 các tỉnh Quảng Trị, Huế tiếp tục có mưa 100-150mm trong 24h.

"Hiện lũ trên sông Thạch Hãn đã lên trên báo động 3, trong ngày hôm nay xuống chậm. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lúc 7h sáng nay xấp xỉ ở mức 1979 ở mức 3,91m, dự báo trong chiều nay lên cao hơn lịch sử 0,3-0,4m. Trung tâm dự báo quốc gia nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4" - ông Khiêm nói

Lũ ở Quảng Trị có thể vượt lịch sử năm 1979 nửa mét, báo động sạt lở đất - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đại diện Bộ Giao thông vận cho biết mưa lũ tại miền Trung kéo dài 2 tuần, đối với ngành giao thông đây là tình huống rất nguy hiểm bởi đất đá taluy âm, dương trên các tuyến đường, đặc biệt khu vực miền núi có thể sạt bất cứ lúc nào.

Hiện quốc lộ 1 tại Quảng Bình và Quảng Trị đang có 5 điểm ngập. Đường Hồ Chí Minh nhánh đông tạm thời thông xe, còn nhánh Tây rất phức tạp. Còn ngành đường sắt hiện đang ngập ở Đông Hà (Quảng Trị), hiện nay đã cho dừng tàu.

Đại diện trực ban Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hôm nay lũ tại Quảng Trị nhiều khả năng đã vượt qua lũ lịch sử và phải kích hoạt lên cấp 4. Do đó, các ngành, các cấp phải vào cuộc toàn bộ để ứng phó.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, hiện nay tuyến miền núi ở Quảng Trị đang rất nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng ở Hướng Hóa.

"Vụ sạt lở xảy ra đêm qua vô cùng nghiêm trọng, sau khi có thông tin, 3h sáng nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp ứng cứu. Đến 7h sáng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ sạt lở. Thông tin về kết quả tìm kiếm sẽ báo cáo cụ thể sau" - đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nói

Lũ ở Quảng Trị có thể vượt lịch sử năm 1979 nửa mét, báo động sạt lở đất - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp - Ảnh: CHÍ TUỆ

Quảng Trị, Huế, Quảng Bình tiếp tục mưa lớn hôm nay, báo động sạt lở

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 12 giờ qua (từ 19 ngày 17-10 đến 7h ngày 18-10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 100-160mm.

Trong hôm nay 18-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên các địa phương này tiếp tục có mưa rất lớn.

Từ nay đến ngày 21-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 400-600mm, ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía nam khu vực có nơi trên 300mm.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày và đêm nay 18-10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm.

Từ tối và đêm 19-10 mưa lớn tăng trở lại và kéo dài đến ngày 21-10 với lượng mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250mm/đợt, ở Quảng Nam đến Quảng Ngãi từ 50-100mm/đợt.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các địa phương Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc (Hà Tĩnh), Bố Trạch, Minh Hóa, Lệ Thủy, TP.Đồng Hới (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đa Krong, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng (Quảng Trị) ở mức đặc biệt nguy hiểm.

Sạt lở trạm 67 gần thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra như thế nào? Sạt lở trạm 67 gần thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra như thế nào?

TTO - Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Quân khu 4, vụ sạt lở xảy ra lúc 0h ngày 13-10, vùi lấp trạm bảo vệ rừng 67. Lúc này trong trạm có 21 người của đoàn đi cứu nạn Rào Trăng 3.

LÊ PHAN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên