31/07/2021 07:01 GMT+7

Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào nữ tại Olympic 2020

H.D.
H.D.

TTO - VĐV Quách Thị Lan hoàn thành đợt chạy vòng loại thứ ba 400m rào nữ tại Olympic 2020 ở vị trí thứ 5 khi về đích với thời gian 55,71 giây. Sau đó, do 1 VĐV phạm quy nên Quách Thị Lan được đôn lên vị trí thứ 4 và đoạt vé vào bán kết.

Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào nữ tại Olympic 2020 - Ảnh 1.

Quách Thị Lan (giữa) trong đợt chạy thứ ba vòng loại 400m rào nữ - Ảnh: REUTERS

Phần thi vòng loại 400m rào nữ của VĐV Quách Thị Lan - Nguồn: VTV

Vòng loại 400m rào nữ tại Olympic 2020 có 40 VĐV tham dự, chia làm 5 đợt thi đấu (mỗi đợt 8 người). Sau vòng loại sẽ lấy 24 VĐV vào bán kết. Đó là 4 VĐV nhanh nhất ở mỗi đợt chạy vòng loại và 4 tấm vé vớt (4 VĐV có thành tích cao tiếp theo sau 20 VĐV nói trên). 

Quách Thị Lan chạy ở làn số 8, đợt chạy vòng loại số 3 cùng 7 VĐV khác gồm Jessie Knight (Anh), Eleonora Marchiando (Ý), Mariya Mykolenko (Ukraine), Sydney McLaughlin (Mỹ), Leah Nugent (Jamaica), Gianna Woodruff (Panama) và Sara Slott Petersen (Đan Mạch).

Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào nữ tại Olympic 2020 - Ảnh 3.

Quách Thị Lan (ngoài cùng, bên trái) giành quyền vào bán kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic 2020 - Ảnh: REUTERS

Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào nữ tại Olympic 2020 - Ảnh 4.

Thành tích của Quách Thị Lan ở vòng loại 400m rào nữ - Ảnh chụp màn hình

Quách Thị Lan thi đấu khá tốt ở những mét chạy đầu tiên. Chân chạy người Thanh Hóa duy trì phong độ tốt đến khoảng 200m. Tuy nhiên, Quách Thị Lan dần bị tụt lại phía sau ở những mét thi đấu cuối trước sự bứt lên của các đối thủ.

Cuối cùng, Quách Thị Lan chấp nhận về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 55,71 giây sau các VĐV Sydney McLaughlin (Mỹ, 54,65 giây), Gianna Woodruff (Panama, 55,49 giây), Sara Slott Petersen (Đan Mạch, 55,52 giây) và Nugent Leah (Jamaica). 

Tuy nhiên, thành tích của Nugent Leah không được tính vì chân chạy người Jamaica bị các trọng tài bắt lỗi lấn làn. Nhờ vậy, Quách Thị Lan được đôn lên vị trí thứ tư ở đợt chạy vòng loại thứ ba. 

Với kết quả này, chân chạy người Thanh Hóa giành quyền vào bán kết. Dù thời gian 55,71 giây chưa phải là tốt nhất của Quách Thị Lan (từng giành HCV 400m rào nữ tại Asiad 2018 với thành tích 55,30 giây) nhưng việc đoạt vé vào bán kết thực sự là thành tích ấn tượng của chân chạy sinh năm 1995.

Đặc biệt là khi Quách Thị Lan chỉ đến với Olympic 2020 theo dạng vé mời. Những ngày đầu cô sang Nhật Bản cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình tập luyện. 

Theo lịch, ở bán kết sẽ có 3 đợt chạy tranh 8 vé vào chung kết. Quách Thị Lan sẽ thi đấu ở đợt chạy đầu tiên lúc 18h35 ngày 2-8 cùng 7 VĐV khác là Amalie Luel (Na Uy), Carolina Krafzik (Đức), Paulien Couckuyt (Bỉ), Janieve Russell (Jamaica), Dalilah Muhammad (Mỹ), Sage Watson (Canada), và Linda Olivieri (Ý).

Quách Thị Lan được thưởng 60 triệu đồng nếu vào chung kết 400m rào tại Olympic Tokyo 2020 Quách Thị Lan được thưởng 60 triệu đồng nếu vào chung kết 400m rào tại Olympic Tokyo 2020

TTO - Ngày 26-7, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết VĐV Quách Thị Lan sẽ được thưởng nóng 60 triệu đồng nếu giành quyền vào thi đấu vòng chung kết tại Olympic Tokyo 2020.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên