10/09/2012 10:23 GMT+7

Phó tổng thống Iraq bị xử tử hình vắng mặt

TẤN KHOA (Theo Reuters, BBC, CNN)
TẤN KHOA (Theo Reuters, BBC, CNN)

TTO - Phó tổng thống lưu vong của Iraq, ông Tariq al-Hashemi, bị kết án tử hình vắng mặt sau khi Tòa án hình sự trung ương tuyên bố ông “liên quan trực tiếp đến cái chết một nữ luật sư và một vị tướng quân đội”.

Interpol phát lệnh bắt phó tổng thống Iraq

mstE06ob.jpgPhóng to
Phó tổng thống Iraq Tariq al-Hashemi - Ảnh: GM

Người phát ngôn Hội đồng tư pháp tối cao Iraq Abdul Sattar al-Berqdar cho biết “có rất nhiều cáo buộc khác chống lại ông Hashemi, nhưng đây là một trong những cáo buộc mà ông bị kết tội”. Ông Berqdar cho biết phó tổng thống Hashemi có thể kháng cáo trong 30 ngày.

Các công tố viên cho biết ông Hashemi liên quan đến 150 vụ giết chóc. Tại phiên tòa xét xử vắng mặt, một số vệ sĩ cũ của ông Hashemi khai báo đã nhận lệnh thực hiện các vụ ám sát từ ông.

Phó tổng thống Hashemi bác bỏ tất cả những cáo buộc, gồm cả lời buộc tội ông điều hành một nhóm sát thủ, cho rằng đây là một âm mưu chính trị.

Tòa án cũng kết án tử đối với con rể của ông Hashemi là Ahmed Qahtan. Qahtan hiện cũng chưa bị bắt giam.

Sau khi tòa tuyên án, ông Hashemi đã có cuộc họp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ở thủ đô Ankara, nhưng không bình luận về bản án này khi gặp phóng viên. Phó tổng thống Hashemi chỉ nói “sẽ sớm giải quyết vấn đề này trong một thông báo”.

Ông Hashemi là quan chức người Hồi giáo gốc Sunni cao cấp nhất trong Chính phủ Iraq do người Shiite chiếm đa số, cho đến khi ông bị cáo buộc hồi cuối năm ngoái.

Nhiều chính khách người Sunni khác chỉ trích Thủ tướng Nouri al-Maliki người Shiite, cũng là người ban hành lệnh bắt giữ ông Hashemi ngày 19-12-2011, đã hành động khiêu khích có chủ ý và có thể đẩy đất nước trở về một cuộc xung đột sắc tộc.

Sau khi bị truy bắt, ông Hashemi đã chạy trốn đến khu tự trị của người Kurd ở phía bắc Iraq, từ đó sang Qatar và hiện sống tại một nhà khách chính phủ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

* Trong khi đó, bạo lực xảy ra trên khắp các thành phố ở Iraq với hơn 20 vụ tấn công và đánh bom khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Phần lớn địa điểm bị đánh bom là tại khu vực sinh sống của người Shiite. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

CoYhCLAD.jpgPhóng to
Hiện trường vụ đánh bom lãnh sự quán Pháp ở thành phố Nassiriya - Ảnh: Reuters

Thành phố Amara, cách thủ đô Baghdad 300km về phía nam, là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hai xe chứa bom đã phát nổ tại một đền thờ của người Shiite và một khu chợ khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Văn phòng lãnh sự quán Pháp ở thành phố Nassiriya cũng bị đánh bom, một nhân viên canh gác thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

TẤN KHOA (Theo Reuters, BBC, CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất