12/04/2021 10:15 GMT+7

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Ông Đỗ Văn Chiến vừa được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban bí thư, trao hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay 12-4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 8 Đoàn Chủ tịch khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4 (khóa IX) hiệp thương, cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân sự bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự các hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương.

Trước đó, Bộ Chính trị có thông báo ý kiến về nhân sự giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị Đoàn Chủ tịch, các vị nhất trí 100% giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Hội nghị nhất trí 100% hiệp thương, cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Trần Thanh Mẫn vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ và cảm ơn Ủy ban đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 2.

Hội nghị nhất trí 100% hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến tham gia Đoàn chủ tịch và giữ chức chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX - Ảnh: NAM TRẦN

Khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao cũng là trách nhiệm nặng nề, ông Chiến hứa không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, khiêm tốn học hỏi, tận tụy với công việc, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Ông cho biết trước mắt sẽ triển khai hiệu quả nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai nghiên cứu, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai các chương trình hành động, chương trình phối hợp.

"Đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, cơ sở ngày càng vững mạnh, thấu hiểu, chia sẻ, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành sứ mệnh cao cả là tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước", ông Chiến nói.

Hội nghị cũng hiệp thương, cử bổ sung 8 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Đỗ Văn Chiến (59 tuổi, quê ở Tuyên Quang) từng là phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với ông Đỗ Văn Chiến.

Mặt trận Tổ quốc phải báo cáo cho dân công tác phòng chống tham nhũng Mặt trận Tổ quốc phải báo cáo cho dân công tác phòng chống tham nhũng

TTO - Đó là kiến nghị của ông Đồng Văn Khiêm - ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 4, khóa XI (2019-2024) do bà Tô Thị Bích Châu, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì sáng 30-6.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên