13/09/2020 10:58 GMT+7

Nomadland của đạo diễn gốc Trung Quốc đoạt Sư tử vàng ở liên hoan phim Venice

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Nomadland, bộ phim kể về cuộc sống khó khăn của những người sống như dân “du mục” trong cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008, đã được trao Sư tử vàng, giải thưởng cao quý nhất của liên hoan phim Venice.

Nomadland của đạo diễn gốc Trung Quốc đoạt Sư tử vàng ở liên hoan phim Venice - Ảnh 1.

Đạo diễn người Trung Quốc Chloé Zhao - Ảnh: REUTERS

Đây là một bộ phim của Mỹ, nhưng do đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao bấm máy. Zhao là người phụ nữ đầu tiên được trao giải thưởng Sư tử vàng trong 10 năm qua.

Phim lấy nội dung chủ đạo là cuộc sống khó khăn của một góa phụ tuổi hơn 60 (Frances Louise McDormand thủ vai) tại một thị trấn bị khủng hoảng tàn phá ở bang Nevada.

Để mưu sinh, nhân vật này phải biến chiếc xe van của mình thành một ngôi nhà di động, đi khắp nơi, và kiếm sống nhờ công việc thời vụ trên hành trình.

Nomadland của đạo diễn gốc Trung Quốc đoạt Sư tử vàng ở liên hoan phim Venice - Ảnh 2.

Diễn viên 63 tuổi Frances Louise McDormand trong một cảnh của Nomadland - Ảnh: EW

Hai giải Sư tử bạc được trao cho phim New Order của đạo diễn Michel Franco, và Wife of a Spy của Kiyoshi Kurosawa.

Giải thưởng lớn của giám khảo Grand Jury cũng được trao cho phim của Franco, trong khi Kurosawa được vinh danh là đạo diễn xuất sắc nhất của liên hoan phim Venice năm nay.

Nomadland của đạo diễn gốc Trung Quốc đoạt Sư tử vàng ở liên hoan phim Venice - Ảnh 3.

Nhân vật chính của Nomadland bên cạnh chiếc xe van được dùng làm ngôi nhà di động trong cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008. Bộ phim được đánh giá đã lột tả một nước Mỹ trần trụi trong khủng hoảng kinh tế, nơi những người già không còn đủ sức để có một căn nhà, cũng không phúc lợi, không an ninh... - Ảnh: Slashfilm

Giải đặc biệt của giám khảo Special Jury được trao cho Dear Comrades!, phim của đạo diễn người Nga Andrei Konchalovsky.

Ở hạng mục cá nhân, diễn viên người Anh Vanessa Kirnby được trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, trong khi giải diễn viên xuất sắc nhất vinh danh tài tử người Ý 51 tuổi Pierfrancesco Favino.

Nomadland của đạo diễn gốc Trung Quốc đoạt Sư tử vàng ở liên hoan phim Venice - Ảnh 4.

Vanessa Kirnby và khoảnh khắc ở Venice 2020

Liên hoan phim quốc tế Venice là một trong ba liên hoan phim lâu đời và danh giá nhất thế giới bên cạnh Cannes và Berlin.

Năm nay, Venice cũng là sự kiện liên hoan phim đầu tiên được tổ chức trực tiếp, và tất nhiên phải đảm bảo nhiều quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

200902131417-01-venice-film-festival-2020

Một khoảnh khắc giao tiếp thời COVID-19 ở liên hoan phim quốc tế Venice 2020

Cùng với đó là khung cảnh có phần kém sôi động hơn khi khoảng một nửa hội trường bỏ trống và rất ít ngôi sao tham dự.

Diễn viên chính McDormand của phim thắng giải cũng phải phát biểu từ California (Mỹ) qua phần mềm Zoom.

Bà nói: "Xin cảm ơn rất nhiều vì đã cho phép chúng tôi tham dự liên hoan phim năm nay trong một thế giới và cách thức kì quái, kì quái, kì quái như thế này".

Liên hoan phim Venice: khẩu trang và bữa tiệc điện ảnh Liên hoan phim Venice: khẩu trang và bữa tiệc điện ảnh

TTO - Khẩu trang dày đặc trên thảm đỏ Venice, liên hoan phim quốc tế lớn đầu tiên được tổ chức vào năm 2020 này.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên