Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Đừng để điểm cao vẫn rớt
Để tránh việc có điểm thi cao nhưng vẫn rớt lớp 10 công lập, phụ huynh nên lựa sức học của con mình mà chọn trường. Chỉ những HS thật sự giỏi mới nên cân nhắc đăng ký vào các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định…
Từ ngày 2 đến 13-5, học sinh (HS) đang học lớp 9 tại các trường THCS sẽ đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Theo Sở GD-ĐT TP HCM, thí sinh có 3 nguyện vọng khi đăng ký vào lớp 10 tại 3 trường THPT và được điều chỉnh một lần sau khi Sở GD-ĐT công bố tổng hợp ban đầu số HS đăng ký vào từng trường vào ngày 15-5.
20.000 HS bị loại khỏi lớp 10 công lập
Năm nay các trường THPT công lập ở TP HCM tuyển khoảng 65.000 chỉ tiêu vào lớp 10, tăng hơn 2.600 chỉ tiêu so với năm 2014.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014 tại TPHCM. Ảnh: Tấn Thạnh
Bức tranh về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay cho thấy các trường có chỉ tiêu tăng nhiều chủ yếu ở vùng ven, ngoại thành như quận 8, Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Củ Chi... Trong khi các quận nội thành, quận tập trung đông dân nhập cư lại giảm. Cụ thể, 6 trường THPT tại quận 1 chỉ tuyển 2.865 chỉ tiêu, giảm 115 chỉ tiêu so với năm 2014. Quận 8 năm nay có thêm 1 trường THPT chỉ tiêu tuyển 675 học sinh đã nâng chỉ tiêu chung của quận từ 3.285 của năm 2014 lên 3.850 trong năm nay.
Nhiều trường thuộc hạng “top” đều giảm chỉ tiêu trong năm nay như Trường THPT Bùi Thị Xuân từ 675 chỉ tiêu năm 2014 giảm xuống còn 630 trong năm nay; tương tự THPT Lê Quý Đôn giảm 30, THPT Hùng Vương giảm 45 chỉ tiêu…
Trong khi các trường THPT công lập tuyển 65.000 chỉ tiêu thì toàn TP có tới 85.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Một số quận có số học sinh đang học lớp 9 tăng mạnh như quận 1 có gần 4.500 HS lớp 9, tăng 500 em; quận 3 tăng khoảng 300, quận 6 tăng khoảng 700, quận Bình Thạnh tăng khoảng 500 em... đặc biệt quận Tân Phú tăng khoảng 1.000 em so với năm học trước,
Tương quan số HS tốt nghiệp THCS và chỉ tiêu vào lớp 10 công lập cho thấy có 20.000 HS sẽ không học lớp 10 trường THPT công lập do không đăng ký thi lớp 10 và trượt cả 3 nguyện vọng.
Phải ăn chắc nguyện vọng 1
Chị Nguyễn Thị Hồng có con đang học lớp 9 một trường THCS tại quận 1, cho biết con của chị muốn đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) nhưng chị thấy phiêu lưu vì sức học của cháu chưa thực sự tốt. Toán và tiếng Anh là 2 môn nổi trội nhưng ngữ văn thì rất thường. Đề thi tuyển lớp 10 năm nào cũng phân loại rất cao nên chị cho rằng nếu làm bài giỏi lắm cháu cũng chỉ có thể đạt điểm 8 ở 2 môn toán và tiếng Anh, riêng môn ngữ văn khoảng 5 điểm. Nếu đạt kết quả điểm như trên thì tổng điểm 3 môn toán, văn, ngoại ngữ (điểm văn, toán hệ số 2) chỉ 34, thấp hơn nhiều so với điểm chuẩn hàng năm của trường này.
Hiệu trưởng một trường THCS ở quận Bình Thạnh, cho rằng phụ huynh nên căn cứ vào sức học của con và tham khảo điểm chuẩn hàng năm của các trường muốn học để ghi nguyện vọng. Phụ huynh cũng không nên quá tin tưởng vào kết quả kiểm tra học kỳ lớp 9 của HS để chọn trường bởi đề kiểm tra học kỳ này dễ hơn đề thi lớp 10 và áp lực tâm lý cũng không bằng.
Vị hiệu trưởng này cũng cho rằng trong số 3 nguyện vọng đăng ký vào 3 trường thì nên chọn ăn chắc ngay nguyện vọng 1 trên cơ sở tổng điểm 3 môn lớn hơn điểm chuẩn tham khảo trong 2 năm khoảng 2 điểm. Phụ huynh nên nhớ rằng trong 1 trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 thường lớn hơn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 3 lớn hơn nguyện vọng 2.
Nguyên hiệu trưởng một trường THCS ở quận 1, khuyên giáo viên nên phân loại HS thành 4 nhóm chính để tư vấn đăng ký nguyện vọng. Nguyện vọng 1 là nhóm các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định… chỉ những HS có học lực giỏi xuất sắc nhiều năm liền, thật sự giỏi mới nên cân nhắc đăng ký.
Nguyện vọng 2 nên chọn những trường có điểm chuẩn thấp hơn 2- 3 điểm so với nguyện vọng 1; nguyện vọng 3 thấp hơn nguyện vọng 2 chừng 2-3 điểm. Những em có học lực khá giỏi trở lên có thể nhắm nguyện vọng 1 vào các trường có điểm chuẩn dưới 32 điểm. HS học lực khá nên chọn nguyện vọng 1 vào các trường có điểm chuẩn từ 20-dưới 30. HS trung bình chọn trường dưới 20 điểm….