Ngành bếp tiếp tục “nóng” trong mùa tuyển sinh 2016

Theo các chuyên gia về nhân lực, ngành quản trị bếp và ẩm thực là một nghề hái ra tiền thật sự vì độ “nóng” về nhân lực

 

Nhiều bạn trẻ đã chọn Trường Trung cấp nghề Việt Giao cấp bằng nghề bếp hệ chính quy để gửi gắm đam mê, học tập và rèn luyện nhằm phát triển nghề nghiệp
Nhiều bạn trẻ đã chọn Trường Trung cấp nghề Việt Giao cấp bằng nghề bếp hệ chính quy để gửi gắm đam mê, học tập và rèn luyện nhằm phát triển nghề nghiệp

 

Ngành công nghiệp ăn uống luôn mang lại siêu lợi nhuận, thu nhập của bếp trưởng là những con số đáng mơ ước. Do vậy số lượng học viên đăng ký ngành học nấu ăn ngày càng đông và đang trở thành nghề “nóng” nhất hiện nay. Thu nhập hiện nay của nhân viên bếp và đầu bếp lên đến 8 triệu đồng/tháng. Sau 1-2 năm làm việc, thu nhập của bạn có thể lên đến trên 15 triệu đồng/tháng. Cho nên phát triển nghề bếp trong giai đoạn hiện nay rất cấp thiết do những yêu cầu về phát triển du lịch.

Dưới đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi với TS Ngụy Lệ Hồng - giảng viên chuyên ngành quản trị bếp và ẩm thực tại Trường Trung cấp Việt Giao (quận 10, TP HCM).

Phóng viên: Thời gian gần đây, nghề đầu bếp bỗng trở thành một nghề thời thượng được nhiều người theo đuổi. Theo cô, vì sao nghề này bỗng dưng có sức hút như vậy?

- TS Ngụy Lệ Hồng: Đầu tiên tôi muốn nói rằng đây là một tín hiệu đáng mừng, đã tới lúc nghề bếp nên được đặt đúng vị trí của nó. Ăn uống là nhu cầu cơ bản của con người, khi mức sống càng phát triển, yêu cầu về ăn uống của họ càng cao. Vì vậy, nấu ăn đang dần được chuyên nghiệp hóa.

Còn việc giới trẻ lựa chọn nghề bếp không phải vì dễ mà chính vì sự gần gũi với cuộc sống. Những kinh nghiệm về nấu ăn có thể được tích lũy hằng ngày và lòng đam mê cũng từ đó được vun đắp. Và một khi đã bắt tay vào nấu, bạn sẽ nhận ra rằng nấu nướng có những nghệ thuật rất riêng. Mà đặc trưng của tuổi trẻ là sự sáng tạo và ưa khám phá, vậy thì việc bị cuốn hút bởi những món ăn không phải là điều khó hiểu lắm.

Có ý kiến cho rằng nấu ăn chỉ cần năng khiếu là đủ, không cần phải qua trường lớp gì. Ý kiến của cô về vấn đề này như thế nào?

- Đây là quan điểm không chính xác. Năng khiếu chỉ là một yếu tố giúp bạn thuận lợi hơn trong việc nấu nướng chứ không phải là yếu tố quyết định. Năng khiếu không thể chỉ cho bạn cách nấu sao cho an toàn, nguyên liệu nào không được kết hợp với nhau để tránh gây hại cho sức khỏe hay bài trí như thế nào để đạt tính thẩm mỹ được. Những cái đó cần một quá trình nghiên cứu và học tập lâu dài.

Khi tự học cách nấu ăn thì chúng ta chỉ tích lũy được một số kinh nghiệm mang tính truyền lại thôi. Muốn nấu ăn giỏi và làm nghề được phải qua trường lớp vì đây là công việc đòi hỏi nhiều yếu tố mang tính kỹ thuật và phương pháp khoa học.

Vậy cô có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang muốn lựa chọn nghề bếp để lập nghiệp?

- Trước hết, các bạn phải có tâm với nghề, từ đó mới yêu nghề được. Nghề bếp đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng vì vậy khi chế biến một món ăn phải xem nó như là một phần con người mình, từ đó mới dồn hết tâm huyết và tạo ra nét đặc sắc riêng.

Thứ hai là muốn đứng vững trong ngành này, ngoài khả năng thiên phú, các bạn phải có sự đào tạo bài bản. Ở một số nước phương Tây, nấu ăn đã được đào tạo ở bậc đại học, điều này chứng tỏ tầm quan trọng của nó và trong tương lai gần, Việt Nam cũng phải phát triển theo hướng đó.

Cô nhấn mạnh tới sự đào tạo bài bản. Vậy theo cô, việc đào tạo ẩm thực tại nước ta đã thực sự đáp ứng được yêu cầu chưa?

- Thời gian trước đây, bếp được đào tạo đại trà theo kiểu các khóa học ngắn hạn tại các nhà văn hóa phụ nữ hay các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề. Nhưng hiện nay, nhiều trường đã mạnh dạn đưa bếp vào đào tạo chính quy và có khung chương trình riêng của nó rồi, như Trường Trung cấp nghề Việt Giao đang làm rất tốt điều nay.

Tôi đánh giá cao các trường đào tạo có sự liên kết với nhà hàng, bảo đảm tính ứng dụng, theo sát nhu cầu của xã hội. Như Trường Việt Giao mà tôi đang giảng dạy, các em được học với những đầu bếp đang làm việc tại các khách sạn, nhà hàng. Ngoài kiến thức chuyên môn thì kinh nghiệm trong nghề là một lợi thế vô cùng quý giá cho các em sau này. Thứ hai là đào tạo theo mô hình này sẽ tạo ra được một thế hệ kế thừa rất vững vàng.

Xin cảm ơn cô!