Cần “tấn công” đúng địa chỉ

Qua thanh - kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi không bị phát hiện chứa chất cấm.

Tuy nhiên, đó là do các đoàn thanh tra tập trung kiểm tra ở các tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn ở khu vực chăn nuôi trọng điểm như Đồng Nai. Thực tế, chất cấm vẫn bị trộn vào cám do các công ty, cơ sở nhỏ lẻ, đặc biệt ở khu vực miền Bắc, sản xuất và bán cho hộ chăn nuôi.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sau 4 tháng triển khai đợt cao điểm xử lý tình trạng sử dụng chất cấm, kháng sinh cấm trong chăn nuôi đã có 13 doanh nghiệp (DN) bị phát hiện sử dụng chất salbutamol để phối trộn vào thức ăn gia súc, trong đó có nhiều cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) ở khu vực phía Bắc bị phát hiện, xử lý như: Công ty Thiên Nam (Bắc Ninh), Công ty TNHH Trường Phú (Hải Dương), Công ty TNHH Thịnh Đức (Bắc Giang), Công ty CP Đầu tư Phát triển Tiên Phong (Hưng Yên)…

Trước tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tràn lan đang khiến người tiêu dùng hoang mang, tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIII, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đã phải thốt lên: “Có thể nói, con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ ngắn và dễ dàng đến thế”.

img

 


Lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Hải Dương sử dụng chất cấm

Từ ngày 1-7 tới đây, khi Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực, khung hình phạt tối đa cho tội vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt tù tới 20 năm và phạt tiền tối đa 1 tỉ đồng. Theo quy định mới, sẽ tiêu hủy đàn heo có chất cấm; vì vậy nếu vi phạm, nguy cơ mất trắng sản nghiệp và vướng vào vòng lao lý là điều nhìn thấy rõ.

Thực tế cho thấy nhiều vụ việc bị phát hiện, người chăn nuôi không hoàn toàn chủ động phối trộn chất cấm vào cám mà do thương lái hoặc chủ cơ sở cung cấp cám “khuyến khích” dùng vì họ sẽ bao mua. Nhiều người chăn nuôi đang dùng chất cấm một cách thụ động. Ngoài ra, người chăn nuôi chân chính cũng bị rối trong “ma trận” TACN với vô vàn sản phẩm của nhiều DN và không phải ai cũng phân biệt được đâu là cám sạch, đâu là cám chứa chất cấm vì vẫn còn đó các cơ sở kinh doanh TACN nhỏ lẻ do chạy theo lợi nhuận mà nhẫn tâm trộn chất cấm vào thức ăn rồi dùng các chiêu trò khuyến mãi để khuyến khích người chăn nuôi sử dụng sản phẩm của mình.

Chất cấm vẫn bị trộn tràn lan vào TACN ở các công ty, cơ sở nhỏ lẻ, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Để giải quyết triệt để vấn đề này, cơ quan chức năng cần vào cuộc thật quyết liệt để thanh - kiểm tra đối với những công ty hoặc cơ sở sản xuất TACN nhỏ nhằm kiểm soát việc sử dụng chất cấm.

Ngoài ra, nên chăng, cơ quan chức năng cũng cần đề nghị các DN sản xuất TACN phải cam kết không sử dụng chất cấm bằng các tem kiểm nghiệm hay in thông điệp rõ ràng trên vỏ bao bì sản phẩm. Thực tế, đã có DN sản xuất TACN lớn như Công ty PROCONCO & ANCO đã tiên phong nói không với chất cấm khi tung ra thị trường sản phẩm cám với bao bì in tem kiểm định “Không chất cấm”.

Để ngăn chặn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi một cách triệt để nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, không chỉ là các đợt thanh - kiểm tra theo kiểu “năm thì mười họa” mà phải làm liên tục và tấn công đúng “địa chỉ”.

Bài và ảnh: Duy Văn