AEON xuất khẩu vải thiều "Không Covid-19" sang Nhật

(NLĐO)- Sau lần đầu tiên giới thiệu trái vải thiều đến người tiêu dùng Nhật năm 2020, năm nay, tập đoàn AEON tiếp tục thu mua và xuất khẩu quả vải Việt Nam vào Nhật Bản

Đại diện AEON Việt Nam cho biết chuyến hàng vải thiều xuất khẩu đầu tiên trong năm 2021 được thu mua từ tỉnh Hải Dương, sang Nhật vào tuần cuối tháng 5 và vừa được bày bán lần đầu tiên tại Trung tâm mua sắm AEON Kagoshima vùng Kyushu và được người tiêu dùng Nhật đặc biệt ưa chuộng. 

"Trái vải Việt Nam được giới thiệu đến người tiêu dùng Nhật Bản cùng với các nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam như áo dài, đèn lồng… và được người tiêu dùng Nhật đặc biệt ưu chuộng. Đây là cơ hội nâng cao giá trị nông sản Việt Nam ra thế giới, cũng như góp phần vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam" – đại diện AEON cho biết và nói thêm, từ nay đến hết mùa vải, doanh nghiệp này sẽ xuất khẩu thêm vài đợt trái vải tươi sang Nhật. 

AEON xuất khẩu vải thiều Không Covid-19 sang Nhật - Ảnh 1.

Vải thiều bán tại Tuần hàng Việt Nam trong siêu thị AEON ở Nhật

Còn tại thị trường trong nước, AEON còn là 1 trong những doanh nghiệp bán lẻ tham gia tiêu thụ số lượng lớn vải thiều cho 2 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương. 

Tại các siêu thị khu vực phía Nam, trong tuần từ ngày 14 đến 20-6, AEON Việt Nam lần đầu tiên tổ chức "Lễ hội vải thiều Lục Ngạn" ở AEON Tân Phú Celadon, AEON Bình Tân và AEON Bình Dương Canary, bán mặt hàng này với giá ưu đãi. Song song đó là tổ chức bán vải thiều trên các kênh mua sắm trực tiếp của AEON như đi chợ hộ, mua hàng qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng Grabmart, Now hoặc AEONEshop. Dự kiến khoảng 30 tấn vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sẽ được tiêu thụ hết trong đợt này. 

AEON xuất khẩu vải thiều Không Covid-19 sang Nhật - Ảnh 2.

Các siêu thị Aeon khu vực phía Nam đang tổ chức Lễ hội vải thiều Lục Ngạn

Trước Tập đoàn AEON, một số doanh nghiệp đã xuất khẩu trái vải sang Nhật. Đơn cử ngày 26-5, lô 20 tấn vải thiều "không COVID-19" đầu tiên của Bắc Giang đã được xuất khẩu sang Nhật Bản với chất lượng vượt trội, an toàn, đẹp về màu sắc, ngon về hương thơm và đã được bày bán tại các siêu thị nước này với giá 1.650 YEN/kg (tương đương khoảng 350.000 đồng/kg).