Sản phẩm điện máy thế hệ mới
Chúng tôi tạm thời phân thành 3 nhóm sản phẩm: nghe nhìn, điện lạnh, điện gia dụng. Các sản phẩm mới này thường gắn kết với các công nghệ mới hoặc sự tăng cường tính năng tiện ích.
Sản phẩm nghe nhìn
Đứng đầu là các loại LCD tivi, giá bán sản phẩm này rất cao. Một nhân viên bán hàng tại trung tâm điện máy An Dương đã nhẩm tính rất nhanh: “Một chiếc LCD tivi hàng hiệu phải tính đến 100 – 200 USD cho mỗi inch”. Thật vậy, trong loạt sản phẩm của các hãng Nhật Bản thì màn hình 12 inches khoảng 1.200 USD; 20 inches ước tính vào khoảng 2.500 USD và 28 inches phải hơn 6.000 USD. Giá bán màn hình Plasma có phần thấp hơn LCD tivi: Một chiếc PDP (Plasma Display Panel) cỡ 42 inches chỉ có 6.500 - 7.000 USD. Đầu đĩa hình DVD đời mới có thể đọc được khoảng 6 - 7 loại định dạng đĩa, đọc được các đĩa dữ liệu ảnh với tập tin có đuôi JPEG.
Một nhóm sản phẩm khác khá phát triển về công nghệ là máy quay phim. Cho đến nay, các công ty liên doanh điện tử đều tập trung tiếp thị cho sản phẩm máy quay phim kỹ thuật số. Thậm chí, Sony VN đã có kế hoạch lắp ráp máy quay phim tại VN và sản phẩm sẽ ra mắt trong tháng 8-2003. Hiện thời, sản phẩm ăn khách thuộc về các model có phần mềm tạo VCD tại gia như Sony và JVC đã giới thiệu. Đồng thời, khách hàng cũng thích thú với tính năng kết nối với máy vi tính thông qua cổng USB để truyền dữ liệu hoặc sử dụng như một web cam.
Sản phẩm điện lạnh
Nổi bật là nhãn hiệu LG với loạt sản phẩm Plasma Gold. Người tiêu dùng sẽ đỡ hao tốn cho việc thay đổi tấm lọc khi nhà sản xuất áp dụng công nghệ mạ vàng lên cánh tản nhiệt bên trong dàn nóng. Sản phẩm tiêu biểu trong năm của LG chính là loại máy lạnh “khung tranh –Art Cool” với tính năng thổi khí lạnh 3 chiều và góp phần trang trí đẹp cho căn phòng. Mặt khác, LG cũng giới thiệu hệ thống lọc tĩnh điện Plasma để làm sạch không khí. Tính năng tạo ra một bầu không khí trong lành trong nhà cũng là tiêu chí của hãng National với loạt sản phẩm Super Ionizer.
Công nghệ Plasma cũng được sử dụng đến trong sản phẩm tủ lạnh nhưng với mức độ dè dặt hơn. Trong khi đó, tính năng tạo khí lạnh đa chiều lại cuốn hút người mua hơn. Nếu trước kia người ta đã từng biết đến sản phẩm Door Cooling của hãng LG thì nay lại có dòng sản phẩm mới Ice Beam với khả năng làm lạnh từ nhiều vùng trong tủ lạnh. Hãng Sharp cũng giới thiệu một loại tủ lạnh với số lượng cửa điều gió nhiều hơn (multi flow) để tăng cường khả năng làm lạnh. Tủ lạnh đời mới hiện nay có thể thổi khí lạnh theo kiểu xoay vòng để đạt hiệu quả làm lạnh cao hơn. Ngoài ra, các hãng khác như Hitachi, Toshiba, Whirpool... cũng trình làng các loại tủ lạnh có khả năng lấy nước từ bên ngoài (water dispenser). Việc lấy nước từ bên ngoài sẽ giúp cho các hộ gia đình tiết kiệm điện năng do không phải mở tủ nhiều lần trong ngày.
Sản phẩm điện gia dụng
Đây là nhóm sản phẩm có ít thay đổi về mặt công nghệ mà chủ yếu các nhà sản xuất tăng cường tiện ích sử dụng trong các sản phẩm mới. Theo ông Huỳnh Thanh Sự, phụ trách nhóm sản phẩm điện gia dụng của hãng Philips: Gần đây, có khá nhiều sản phẩm như máy sấy tóc, máy xay sinh tố, bình nấu nước... được tăng cường công suất ở mức cao hơn. VD: Thay đổi công suất máy xay sinh tố từ 1.300 W lên 1.500 W. Hoặc thiết kế thêm một số tiện ích sử dụng như khả năng lựa chọn nhóm thực phẩm thường xay trên máy sinh tố đời mới của hãng Philips. Chỉ cần bỏ thực phẩm vào, nhấn một nút thích hợp (trái cây, cháo, ngũ cốc) thì máy sẽ cho ra đúng món mà bạn yêu cầu; điều nay cũng giống như menu nấu ăn thiết kế sẵn trên các lò viba. Có thể nói đồ điện gia dụng hiện nay đã “thông minh” và dễ sử dụng hơn. Như khả năng nhận biết độ ẩm trên tóc để gia giảm liều lượng hơi nóng trên các loại máy sấy tóc đời mới hoặc làm tê vùng da bằng hơi lạnh, lột nhẹ các sợi lông trên da bằng hơi nóng trong những sản phẩm làm sạch thân thể dành cho phụ nữ.