Máu cuống rốn cứu sống trẻ bị rối loạn chuyển hóa

Nghiên cứu của tiến sĩ Vinod Prasad và các cộng sự tại Đại học Duke thuộc bang Bắc Carolina (Mỹ) cho thấy rằng biện pháp cấy ghép máu cuống rốn có thể giúp cứu sống những trẻ em bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

Biện pháp thường được sử dụng lâu nay là cấy ghép tủy xương cho trẻ mắc bệnh này. Tuy nhiên, quá trình cấy ghép tủy xương phức tạp hơn và khó tìm được người hiến tặng.

Máu cuống rốn cũng chứa những tế bào gốc có khả năng giúp phục hồi các tế bào đã mất hoặc bị tổn thương ở trẻ bị rối loạn chuyển hóa. Nếu không được điều trị, trẻ bị bệnh này sẽ chết non do một số cơ quan trong cơ thể không hoạt động bình thường.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 159 trường hợp được cấy ghép cuống rốn từ năm 1995 – 2007. Ông Prasad cho rằng xét về phương diện miễn dịch học, tế bào máu cuống rốn còn non hơn tế bào gốc tạo thành máu lấy từ tủy xương và vì vậy nó dễ thích nghi và ít gây phản ứng một khi được đưa vào cơ thể của trẻ mắc bệnh.