Chơi thể thao giúp trẻ học giỏi toán
Khảo sát của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Illinois mới được công bố trên tạp chí Plos One nêu khả năng thành tích học tập toán tăng thêm ở học sinh chơi thể thao thường xuyên.
GS Laura Chaddock-Heyman đã khảo sát trên 48 học sinh khỏe mạnh từ 9 đến 10 tuổi, kiểm tra sức khỏe tổng thể và sau đó cho làm những bài tập trắc nghiệm thông minh. Nhóm nghiên cứu so sánh những trẻ thường chơi thể thao với trẻ ít vận động thể lực và nhận thấy chức năng tim mạch cũng như hô hấp ở trẻ chơi thể thao tốt hơn nhiều. Họ đặc biệt ghi nhận trẻ chơi thể thao có kết quả điểm số toán học thường cao hơn nhóm trẻ kia. GS Chaddock-Heyman nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng vận động thể lực thường xuyên ảnh hưởng tích cực lên sự phát triển các mối liên kết thần kinh, đặc biệt là ở thùy trước trán, thái dương và sau đầu. Ở 9 và 10 tuổi, não vẫn còn trong giai đoạn phát triển và đó là thời gian lý tưởng để nâng cao thêm hoạt động não nhờ chơi thể thao, dù là các môn tập thể hoặc cá nhân”.

Chơi thể thao giúp chức năng tim mạch và hô hấp của trẻ tốt hơn. Ảnh: Top Santé
Trúc Lâm