Nhà Rông cao 30m của Việt Nam lên báo danh tiếng Mỹ
Người Ba Na (hay Bahnar) là một trong số 54 dân tộc tại Việt Nam, cư trú chủ yếu ở vùng Tây Nguyên giáp biên giới Lào và Campuchia. Họ thường xây một loại nhà sàn đặc biệt ngay giữa làng gọi là nhà Rông.
Natasha Pairaudeau, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Lịch sử và Kinh tế thuộc Đại học Cambridge, nói với Insider, mỗi ngôi làng của người Ba Na đều có một Rông riêng và đây thường là ngôi nhà cao nhất trong làng.
Một ngôi nhà Rông điển hình thường cao từ 15 đến 20 mét, nhưng nó cũng có thể được dựng cao tới 30 mét.
Nhà Rông được coi là 'trái tim' trong mỗi ngôi làng của người Ba Na. Đây là nơi sinh hoạt chung của người dân cũng như diễn ra các sự kiện hay hội họp thường niên.
Các nam thanh niên người Ba Na cũng thường tới Rông vào thời gian rảnh rỗi để giao lưu hay tập cồng chiêng, múa hát. Mặc dù, không phải một ngôi nhà để ở nhưng những vị khách quý cũng được phép ngủ lại qua đêm ở các Rông.

Nhà Rông là nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp của người dân trong làng

Phần mái được trụ đỡ bằng các thanh tre đan chặt với nhau

Trước đây, những hộ dân trong làng thường được phân chia việc chuẩn bị tre, nứa xây Rông

Đây cũng là nơi cất giữ các đồ cúng tế hay những vật dụng được dùng trong nghi lễ truyền thống như rượu gạo hay cồng chiêng.
Trong những năm gần đây, nhiều ngôi nhà Rông truyền thống đã được cải tạo, sửa chữa lại bằng bê tông hay mái tôn.

Nhà Rông được cải tạo lại bằng các nguyên vật liệu mới như bê tông hay mái tôn

Ngôi nhà Rông được dựng lên bởi chính các nghệ nhân người Ba Na ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam