Giỡn khi đi hát karaoke, một người chết
Bị mọi người nhốt bên ngoài, Huy đấm vỡ cửa kính rồi bỏ ra ngoài quán karaoke. Thấy có người ra cầm ghế đánh mình Huy đưa tay đỡ rồi cầm dao đâm bạn.
Sáng 8-9, TAND thành phố xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra ở xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên).
Tối 5-12-2010, Nguyễn Văn Huy (SN 1988), Nguyễn Thành Đạt (SN 1992), Vũ Văn Bình (SN 1990), đều trú tại thôn 4, xã Gia Đức, cùng với một số bạn đi hát karaoke tại quán Thành Lan ở thôn 2, xã Gia Đức, trong đó có anh Nguyễn Bá Tú (SN 1990), người cùng xã.
Huy ra ngoài, khi quay lại thì cửa phòng chốt khóa phía trong, gọi không được nên Huy dùng chân tay đạp, đấm vỡ cửa kính. Bị mọi người trong phòng trách, Huy bỏ ra ngoài quán đứng.
Nghe có người gọi, Huy quay lại, thấy Tú đi từ trong quán ra, tay cầm ghế mây vụt vào người Huy. Huy giơ tay trái lên đỡ, tay phải dùng con dao bấm mang theo, đâm một nhát vào sườn trái của Tú. Tú được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chết do vết thương quá nặng.
Biết Huy dùng dao đâm Tú thiệt mạng, nhưng Đạt, Bình vẫn giúp Huy bỏ trốn. Đến ngày 7-10-2010, Huy tới cơ quan công an đầu thú.
Chỉ vì va chạm nhỏ cùng nhóm bạn, Huy phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Huy tù chung thân về tội giết người; Đạt 9 tháng tù, Bình 6 tháng tù cùng về tội che giấu tội phạm.