Showbiz muôn màu

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80

THÚY MINH

Đăng lúc 19:49 | 12/12/2022

Tạ Ninh, Lý Gia Hân và Cao Lệ Hồng trở thành những nữ diễn viên nổi tiếng, trong khi Dương Tuyết Nghi và Dương Bảo Linh đi theo những con đường sự nghiệp khác nhau nhưng không kém phần thành công.

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong là cuộc thi sắc đẹp thường niên do TVB tổ chức từ năm 1973, và những người chiến thắng thường được đảm bảo một vé trở thành ngôi sao điện ảnh và truyền hình.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 1.

Tạ Ninh, Trần Pháp Dung, Lương Vận Nhị và Đới Nguyệt Nga đăng quang Hoa hậu Hong Kong lần lượt vào các năm 1985, 1989, 1982 và 1980.

Mặc dù một số người có thể coi các cuộc thi sắc đẹp là quá lỗi thời đối với thời đại ngày nay nhưng chúng vẫn được tổ chức trên toàn cầu, cho phép những người tham gia thể hiện sự quyến rũ và sáng tạo của họ. Và đối với những người đăng quang hoa hậu hay á hậu may mắn, có khả năng sẽ trở thành ngôi sao showbiz.

Đó cũng là trường hợp của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Được thành lập vào năm 1973, cuộc thi hoa hậu là cuộc thi sắc đẹp được TVB tổ chức hàng năm. Vào những năm 1980, đây cũng là bàn đạp cho những người nổi tiếng trong tương lai - nhiều ngôi sao đã ra mắt tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong trong thập kỷ đó, bao gồm cả nữ diễn viên nổi tiếng Trương Mạn Ngọc.

Khi được tuyên bố là người chiến thắng, Hoa hậu Hong Kong được trang điểm trong chiếc áo choàng đỏ, vương miện lấp lánh và dải lụa gắn mác "Hoa hậu Hong Kong". Nhưng ngoài tất cả sự tự tin trên sân khấu, danh hiệu này còn mang đến cho người chiến thắng tấm vé một chiều dẫn đến thành công, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý.

Một số tận dụng cơ hội, vạch ra con đường cho chính họ sau khi đăng quang, trong khi những người khác đi theo một hướng nghề nghiệp hoàn toàn khác. Vậy các Hoa hậu Hong Kong thập niên 1980 sau chiến thắng của họ ra sao và họ ra sao cho đến bây giờ?

1. Đới Nguyệt Nga - Hoa hậu Hong Kong 1980

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 2.

Đới Nguyệt Nga đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1980.

Đới Nguyệt Nga đã ký hợp đồng với TVB sau khi giành vương miện và tham gia một số phim truyền hình và điện ảnh. Mặc dù sự nghiệp trên màn ảnh không suôn sẻ nhưng cô đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mãi mãi.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 3.

Những người chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hong Kong 1980: Á hậu 1 Trần Phượng Chi, Hoa hậu Đới Nguyệt Nga và Á hậu 2 Hoàng Tĩnh (từ trái sang)

Theo Apple Daily, Đới Nguyệt Nga bất ngờ kết hôn với Hoa kiều Ricky Rand chỉ sau 21 ngày quen biết. Sau khi kết hôn, cặp đôi chuyển đến Vương quốc Anh sinh sống và định cư. Cả hai có với nhau hai cậu con trai.

Sau một thời gian định cư ở Anh, vào năm 2002, Đới Nguyệt Nga bất ngờ quay lại Hong Kong và thành lập một công ty mỹ phẩm, làm đẹp.

2. Lao Cẩm Thường - Hoa hậu Hong Kong 1981

Danh hiệu "Hoa hậu Hong Kong 1981" ban đầu được trao cho người đẹp La Bối Chi. Nhưng do cô này gian lận tuổi tác, người đẹp họ La bị tước vương miện và Lao Cẩm Thường trở thành hoa hậu thay thế.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 4.

Lao Cẩm Thường đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1981.

Theo TW Great Daily, mục đích đăng ký thi hoa hậu của Lao Cẩm Thường chỉ để mở rộng tầm nhìn và bớt nhút nhát hơn. Chính vì vậy, sau khi đăng quang, Lao Cẩm Thường chú tâm vào việc học tập. Sau khi tốt nghiệp, thay vì theo đuổi nghệ thuật thì cô chọn làm việc tại một tòa soạn.

Vào năm 1987, cô kết hôn với cựu thành viên Hội đồng Lập pháp và họ có với nhau ba người con trai. Vào năm 2018, có thông tin gia đình Lao Cẩm Thường đã di cư sang Canada.

3. Lương Vận Nhị - Hoa hậu Hong Kong 1982

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 5.

Lương Vận Nhị đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1982.

Lương Vận Nhị tham gia cuộc thi khi còn là sinh viên ngành thiết kế. Theo Miss Hong Kong News, sự nghiệp của cô không rực rỡ nhất trong số các Hoa hậu Hong Kong. 

Sau khi đăng quang hoa hậu, bên cạnh việc học, Lương Vận Nhị tham gia diễn xuất và chương trình truyền hình trong Merry Christmas (1984) và The Family Strikes Back (1986).

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 6.

Hoa hậu Hong Kong Lương Vận Nhị trong buổi gặp gỡ báo giới. Cô cũng góp mặt vào chương trình đình đám

Chưa dừng lại ở đó, cô cũng góp mặt vào chương trình đình đám một thời của TVB Enjoy Yourself Tonight (ETY). Tuy nhiên, cô không mấy được lòng khán giả khi thể hiện sự ngô nghê của mình trong chương trình.

Thế là Lương Vận Nhị làm mới mình bằng việc tham gia vào các vai diễn táo bạo trong phim Hong Kong Gigolo, đóng cùng "ông hoàng phim người lớn" Nhậm Đạt Hoa nhưng không mang lại kết quả khả quan. Cuối cùng, nàng hậu quyết định từ bỏ showbiz và làm lại từ đầu trong ngành bất động sản.

4. Dương Tuyết Nghi - Hoa hậu Hong Kong 1983

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 7.

Dương Tuyết Nghi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1983.

Khi nói về Hoa hậu Hong Kong 1983, người ta sẽ luôn nhắc đến ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong Trương Mạn Ngọc. Tuy nhiên, "nhà vô địch" năm 1983 thực sự là Dương Tuyết Nghi. Theo IFeng, mặc dù mơ ước được xuất hiện trên màn bạc nhưng sự sắp xếp công việc của TVB đã khiến cô rời nhà đài chỉ sau một năm.

Cuối cùng, cô cũng có được khoảnh khắc quan trọng khi đóng vai phụ trong bộ phim Mộng trung nhân (1986) cùng Châu Nhuận Phát và Lâm Thanh Hà. Vai diễn trong Mộng trung nhân cũng đã giúp Dương Tuyết Nghi được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 1987.

Tuy nhiên, cô cũng bị chỉ trích dữ dội do những cảnh khỏa thân trong phim, dẫn đến việc ít xuất hiện hơn từ năm 1986 đến năm 1989.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 8.

Dương Tuyết Nghi - người chiến thắng Hoa hậu Hong Kong 1983 (trái) và Trương Mạn Ngọc (phải) đạt ngôi vị Á hậu 1

Dù Dương Tuyết Nghi đã trở lại màn ảnh rộng vào năm 1990 nhưng không đạt được thành tựu lớn mà ngược lại còn bị Trương Mạn Ngọc vượt mặt. Thời điểm đó, Trương Mạn Ngọc thắng giải quốc tế nhờ vai chính trong Nguyễn Linh Ngọc (1991). 

Theo TW Great Daily, nàng hậu lựa chọn rút lui khỏi ánh hào quang sân khấu, thay vào đó làm công việc sản xuất hậu kỳ.

5. Cao Lệ Hồng - Hoa hậu Hong Kong 1984

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 9.

Cao Lệ Hồng được bình chọn là Hoa hậu ăn ảnh trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hong Kong 1984.

Mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Úc, Cao Lệ Hồng phải khiến người xem trầm trồ bởi vẻ ngoài của mình. Nhưng điều thực sự đưa Cao Lệ Hồng trở thành ngôi sao chính là những màn trình diễn võ thuật của cô.

Cao Lệ Hồng đã tham gia một số bộ phim kung fu sau chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp, bao gồm cả sự góp mặt đáng chú ý của cô trong Phi ưng Phương Đông (1987, đóng cùng Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu). 

Hình ảnh nữ anh hùng dũng cảm của Cao Lệ Hồng thậm chí còn tiếp tục tồn tại trong đời thực. Cô từng nhảy xuống biển để cứu một cặp vợ chồng khi những người xung quanh không làm gì để giúp đỡ, Sina News đưa tin.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 10.

Hồng Kim Bảo và vợ Cao Lệ Hồng năm 1998, và hiện tại.

Sau nhiều lần hợp tác với Hồng Kim Bảo, Cao Lệ Hồng đã phải lòng và kết hôn với ông. Trả lời phỏng vấn Sina News, Hồng Kim Bảo cho biết Lệ Hồng đã hy sinh sự nghiệp điện ảnh để được làm vợ anh. 

Nam ngôi sao võ thuật cũng nói thêm rằng ông đã rất nhớ món ăn do Lệ Hồng nấu khi đi công tác và rất biết ơn vì cô đã chịu đựng được tính khí thất thường của mình. Dù đã kết hôn 25 năm, nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Cả hai còn thường xuyên chia sẻ ảnh hạnh phúc bên cạnh tổ ấm nhỏ của mình trên mạng xã hội.

6. Tạ Ninh - Hoa hậu Hong Kong 1985

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 11.

Tạ Ninh đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1985.

Tạ Ninh là một trong số ít Hoa hậu Hong Kong không sinh ra ở Hong Kong vào thời điểm đó nhưng điều đó không ngăn cản thành công của cô trong sự nghiệp giải trí. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua các phim truyền hình dài tập từ năm 1985 - 1990, gồm: Ỷ thiên đồ long ký (1986), Thành Cát Tư Hãn (1987)...

Vào năm 1991, Tạ Ninh kết hôn với Sầm Kiến Huân - người đàn ông qua hai lần đò và hơn cô 11 tuổi nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 10 năm. Cả hai chính thức ly hôn vào năm 2005.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 12.

Tạ Ninh bắt đầu kinh doanh bánh quy từ năm 2009.

Năm 2010, Tạ Ninh tái hôn với Giám đốc Sở nhiếp ảnh, truyền hình và phát thanh Vương Đức Vĩ. Hai người gặp nhau trong một chương trình ẩm thực của TVB năm 2005. 

Tạ Ninh một lần nữa rút khỏi showbiz. Năm 2009, Tạ Ninh mở cửa hàng bán bánh quy Cookies Quartet. Theo MP Weekly, Tạ Ninh từng lên tiếng khuyến khích những người khác không sợ thất bại trong hôn nhân và thay vào đó, hãy dũng cảm bắt đầu lại.

7. Lý Mĩ San - Hoa hậu Hong Kong 1986

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 13.

Lý Mĩ San đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1986.

Lý Mĩ San là người có bằng thạc sĩ đầu tiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Theo KK News, cô học ngành sinh học tại Đại học New York. Sau khi đăng quang, Lý Mĩ San không chọn làm việc trong ngành giải trí, thay vào đó, cô trở lại Mỹ để hoàn thành việc học của mình, và sau đó kết hôn với một bác sĩ người Tây Ban Nha.

Cô cũng là thành viên của một nhóm từ thiện được thành lập bởi các cựu Hoa hậu Hong Kong có tên là Hiệp hội Wai Yin. Tuy nhiên, cô ít về Hong Kong tham gia các sự kiện.

8. Dương Bảo Linh - Hoa hậu Hong Kong 1987

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 14.

Dương Bảo Linh đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1987.

Nếu chúng ta xếp hạng các Hoa hậu Hong Kong theo mức độ thành công trong kinh doanh, Dương Bảo Linh chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1987, cô tiếp tục tham gia nghệ thuật khi góp mặt trong các dự án phim ảnh từ năm 1987 đến năm 1992. Cô cũng là người sáng lập những cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất ở Hong Kong - Luk Fook Jewellery.

Về cuộc sống gia đình, sau hai cuộc hôn nhân thất bại, cuối cùng cô cũng kết hôn với mối tình đầu vào năm 2015, theo hãng truyền thông Hong Kong Sunday More. Họ kết hôn ở Mỹ và cô cũng đã nhanh chóng di cư đến Las Vegas cùng cả gia đình.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 15.

Dương Bảo Linh ngày nay trông vẫn xinh đẹp như khi cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1987.

9. Lý Gia Hân - Hoa hậu Hong Kong 1988

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 16.

Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1988.

Lý Gia Hân được biết đến là người Bồ Đào Nha gốc Hoa và là "hoa hậu của các hoa hậu".

Không có gì ngạc nhiên khi TVB đã ký hợp đồng 5 năm với cô sau đăng quang, theo HK01. Sau khi đảm nhận vai nữ diễn viên chính trong I Do I Do (1989) cùng với Ngô Chấn Vũ, sự nổi tiếng của Lý Gia Hân cũng đã tăng vọt. 

Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Thiện nữ u hồn 2 (1990), Tiếu ngạo giang hồ: Đông phương bất bại (1991), Đọa lạc thiên sứ (1995)…

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 17.

Lý Gia Hân mang hai dòng máu Trung Quốc - Bồ Đào Nha.

Theo Sina, dù được mệnh danh là "nữ diễn viên Hong Kong đẹp nhất mọi thời đại" nhưng cô lại nổi tiếng vì đời tư ồn ào. 

Năm 2007, nhiều người suy đoán rằng Lý Gia Hân đã mắng mỏ ông trùm Lưu Loan Hùng qua một tin nhắn thoại. Sự yêu mến mà khán giả dành cho cô giảm xuống sau khi mọi người nghe những lời nói thô lỗ, lời chửi thề được cho là của mỹ nhân họ Lý dành cho người tình tỉ phú.

Cuối cùng, Lý Gia Hân cũng kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh và sinh cho nhà họ Hứa một cậu con trai. Năm ngoái, Instagram của cô xuất hiện những bức ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng và cậu con trai.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 18.

Lý Gia Hân và chồng

Các bài đăng gần đây trên Instagram cũng cho thấy cách cô ấy giữ dáng cũng như bí quyết làm đẹp, chống lão hóa của mình.

Ngoài việc thiết kế trang sức để gây quỹ từ thiện, Lý Gia Hân còn tham gia một chương trình thực tế của Đại lục vào năm 2019 cùng với bạn diễn đầu tiên của cô - Ngô Chấn Vũ.

10. Trần Pháp Dung - Hoa hậu Hong Kong 1989

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 19.

Trần Pháp Dung đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1989.

Trần Pháp Dung có lẽ là người đẹp có học thức cao nhất từ trước đến nay khi cô được đào tạo ở Canada và Mỹ, nhiều lần giành được học bổng, làm người mẫu bán thời gian và thực tập tại Chanel.

Tính cách siêng năng và đầy tham vọng của Trần Pháp Dung đã thể hiện rõ ràng ngay từ những ngày đầu mới vào nghề khi cô từng tuyên bố: "Tôi đến với cuộc thi sắc đẹp này không phải để mở rộng tầm nhìn mà là để giành chiến thắng". Điều này đã gây ấn tượng với ban giám khảo và cuối cùng cô đã giành được vương miện cao quý.

Trần Pháp Dung đã có một con đường tươi sáng sau khi ký hợp đồng với TVB, đóng vai chính trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình với tác phẩm đầu tay là bộ phim hài kinh điển Thánh bài (1990) của Châu Tinh Trì. 

Người đẹp chăm chỉ làm việc đến bị trào ngược dạ dày và say độ cao do không được nghỉ ngơi đủ trong quá trình quay phim. Năm 2022, Trần Pháp Dung trở lại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong làm giám khảo cho Hoa hậu ảnh.

Những ngã rẽ khác nhau của 10 Hoa hậu Hong Kong thập niên 80 - Ảnh 20.

Trần Pháp Dung cho rằng cô hạnh phúc khi độc thân và điều quan trọng nhất là luôn trẻ trung về tinh thần.

Về đời sống tình cảm, cô từng có mối tình với Nghê Chấn và Hứa Tấn Hanh nhưng không có cái kết đẹp. Theo HK01, Trần Pháp Dung đã chia sẻ trong một chương trình tạp kỹ ở đại lục, nói rằng cô hạnh phúc khi được độc thân và hiện tại chỉ tập trung vào bản thân. 

Cô cũng nói thêm: "Tuổi tác không quan trọng, giữ được tinh thần tươi trẻ mới là điều quan trọng hơn".

Ngắm những ứng viên đầu tiên của Hoa hậu Hong Kong 2022 Ngắm những ứng viên đầu tiên của Hoa hậu Hong Kong 2022 Nhan sắc mộc của Hoa hậu Giáng My thời đóng phim Hong Kong gây sốt Nhan sắc mộc của Hoa hậu Giáng My thời đóng phim Hong Kong gây sốt Top 12 thí sinh Top 12 thí sinh 'Hoa hậu Hong Kong 2021' hóa Wonder Woman


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU