22/07/2019 11:49 GMT+7

Nhóm người mặc áo trắng bịt mặt tấn công người biểu tình, nhà báo Hong Kong

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đã có ít nhất 45 người Hong Kong bị thương, một người bị rất nặng, sau khi một nhóm đàn ông mặc áo trắng, bịt mặt tấn công những người biểu tình Hong Kong tại một ga tàu tối qua (21-7).

Nhóm người mặc áo trắng bịt mặt tấn công người biểu tình, nhà báo Hong Kong - Ảnh 1.

Những kẻ mặc áo trắng tấn công nhiều hành khách đi tàu tại ga Mass Transit Railway (MTR), ảnh cắt từ video - Ảnh: CNA

Theo đài Channel News Asia (CNA), nhóm người này mặc áo trắng, mang theo gậy gộc ập vào nhà ga Mass Transit Railway (MTR) ở quận nông thôn Yuen Long của đặc khu hành chính Hong Kong.

Sau đó nhóm người này đã ập lên tàu, tấn công các hành khách. Hành vi tấn công hàng loạt của nhóm người áo trắng đã bị những hành khách và nghị sĩ đối lập Lam Cheuk-ting ghi lại.

Thậm chí đã có tài khoản Facebook phát trực tiếp cảnh nhóm người này hành hung nhiều hành khách. Trong đó, người xem có thể nghe thấy tiếng nhiều người la hét khi nhóm tấn công áo trắng đánh đập nhiều người biểu tình và cả các nhà báo đang tác nghiệp tại khu nhà ga. 

Đã có máu người đổ xuống nền đất tại hiện trường.

Dư luận Hong Kong chỉ trích lực lượng cảnh sát đã can thiệp chậm trễ trong sự việc. Họ nói cảnh sát đã phải mất tới hơn 1 giờ đồng hồ để tiếp cận hiện trường kể từ sau khi tiếp nhận điện cấp báo từ những người bị tấn công.

Không những thế, họ cũng chỉ trích cảnh sát đã không bắt nhóm người hành hung đám đông người đi đường tại nhà ga.

Đáng chú ý, khi đài CNA cho biết một số người trong nhóm áo trắng tấn công hành khách sau đó đã bị ghi hình khi leo lên những chiếc xe hơi có biển số đăng ký tại Trung Quốc đại lục để rút khỏi hiện trường.

0 Advanced issues found▲ Video ghi lại cảnh nhóm người áo trắng tấn công hàng loạt người đi tàu tại một nhà ga Mass Transit Railway (MTR) ở Hong Kong - Nguồn: NCA

Ông Lam, một nghị sĩ ủng hộ phong trào dân chủ, cũng là một trong những người bị thương khi vụ tấn công xảy ra. Ông Lam chỉ trích cảnh sát vì cách phản ứng của họ trong sự việc, cáo buộc có những thành viên của hội Tam Hoàng ("triad member", tổ chức bí mật của người Hoa dính líu đến hoạt động tội phạm) tham gia cuộc tấn công.

"Hong Kong lúc này đang để cho những thành viên của hội Tam Hoàng muốn làm gì thì làm, dùng vũ khí đánh đập mọi người ngay trên đường phố ư?", ông Lam bức xúc.

Trong khi đó, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ có tiếng khác tại Hong Kong là Nathan Law bày tỏ quan điểm trên Twitter: "Khi những kẻ xã hội đen Trung Quốc tấn công các công dân, không có lực lượng chấp pháp tại đó. Thật xấu hổ cho chính quyền".

Báo Trung Quốc giận dữ vì người biểu tình tấn công văn phòng đại diện Bắc Kinh ở Hong Kong Báo Trung Quốc giận dữ vì người biểu tình tấn công văn phòng đại diện Bắc Kinh ở Hong Kong

TTO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc lên án cuộc tấn công của người biểu tình vào văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại Hong Kong, gọi đó là "thách thức trắng trợn đối với chính quyền trung ương" và sẽ không được tha thứ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên