* Bà Ngô Thị Minh(phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội):
Phóng to |
| Bà Ngô Thị Minh |
Hiện nay, quyền vui chơi, giải trí; quyền được phát triển năng khiếu, tài năng; quyền tham gia ý kiến... của trẻ em còn nhiều hạn chế. Tình trạng thiếu trầm trọng nơi vui chơi cho trẻ em chưa được khắc phục ở nhiều nơi. Hệ thống cung, nhà thiếu nhi mới đáp ứng một phần nhu cầu vui chơi và phát triển năng khiếu cho một số đối tượng trẻ em là con của các gia đình có điều kiện về kinh tế. Nhiều trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang chịu nhiều thiệt thòi và gặp khó khăn khi thực hiện quyền của mình.
Đặc biệt, thời gian qua nhiều vụ bạo hành trẻ em đang gây dư luận xấu cho xã hội. Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm sao để mọi gia đình và toàn xã hội trở thành nơi vun đắp tình yêu thương và tạo môi trường thân thiện, nâng đỡ các em khôn lớn, trưởng thành.
Tôi tin rằng trong 10 năm tới trẻ em sẽ được chăm sóc tốt hơn. Những vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện trong thời gian qua một mặt phản ánh rằng ở đâu đó trên đất nước chúng ta công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa được quan tâm đúng mức; mặt khác nó đánh động lương tâm và trách nhiệm xã hội (chẳng hạn như vụ việc của cháu Hào Anh ở Cà Mau). Đó là bài học cho cả công tác quản lý từ phía Nhà nước và trách nhiệm của mỗi gia đình. Bé Hào Anh giờ đây đã được trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, xã hội và chúng ta có quyền hi vọng rằng sẽ không còn những Hào Anh phải chịu đớn đau về thể xác và tâm hồn như thế nữa.
* Ông Huỳnh Ngọc Phước(đường Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM):
Phóng to |
| Ảnh: P.P.H. |
Tôi nghĩ kinh tế TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh trong 10 năm tới và nhiều người dân sẽ thoát khỏi chuẩn nghèo của TP (thu nhập 12 triệu đồng/người/năm). Khi kinh tế phát triển, nhiều người sẽ bớt lo chuyện cơm áo gạo tiền mà quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, môi trường, chất lượng sống, làm sao lao động ít hơn (nhưng có chất lượng hơn) và dành thời gian giải trí, du lịch, nghỉ ngơi nhiều hơn... Hiện tại tôi có hai câu lạc bộ thể dục thể thao nhỏ và theo xu thế trên, tôi sẽ đầu tư, nâng cấp cho các câu lạc bộ này để thu hút thêm khách, như vậy thu nhập của gia đình tôi cũng được cải thiện.
Tôi cũng hi vọng 10 năm tới các phụ huynh không phải chen chúc nộp đơn, “chạy” trường cho con em mình mỗi khi đến mùa nhập học; người bệnh đi khám bệnh không còn cảnh nhiều người cùng nằm chung một giường, phải xếp hàng để được khám dịch vụ; không còn tình trạng ra đường là gặp “lô cốt”, không còn ngập nước, kẹt xe mỗi khi trời mưa to hay triều cường; không còn xảy ra tình trạng cúp điện 2-3 buổi/tuần gây xáo trộn sinh hoạt của các gia đình, ảnh hưởng đến sản xuất; các cơ quan công quyền không còn “hành” dân. Tôi cũng mong các chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp sẽ được “mở” hơn để nhiều người dân mua được nhà ở...
* Ông Võ Văn Quang (giám đốc VN của Tập đoàn xây dựng thương hiệu Cowan, Úc):
Phóng to |
| Ảnh: B.Hoàn |
Nhiều năm làm trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng thương hiệu, theo tôi, hiện các doanh nghiệp VN đang trong thời kỳ xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trong nước và nhen nhóm công cuộc làm thương hiệu quốc tế. Nếu nhìn vào chặng đường từ nay đến năm 2020, tôi cho rằng nền kinh tế sẽ có nhiều chuyển biến lớn. Trong đó sẽ có nhiều doanh nghiệp VN xây dựng thành công thương hiệu quốc gia và nhiều nhà sản xuất tạo dựng được thương hiệu toàn cầu.
* Ông Hồ Minh Hoàng (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Hải Thạch):
Phóng to |
| Ảnh: B.Hoàn |
Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong ngành đầu tư, xây dựng, có thị trường trọng điểm tại khu vực miền Trung. Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật tại miền Trung vẫn chưa phát triển mà mới đang trong quá trình xây dựng. Rất nhiều dự án lớn về đường sá, khu đô thị, nhiều công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp... đã có quy hoạch và đang trong giai đoạn chuẩn bị được đầu tư. Trong vòng 10 năm tới, sẽ có nhiều nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại... đầu tư vào khu vực này. Chúng tôi đã vạch ra cho mình mục tiêu từ nay đến năm 2015 sẽ làm được những gì, đến năm 2020 cần phải đạt được điều gì... Đó là có thêm nhiều công trình lớn, nhiều dự án có khả năng đem lại lợi nhuận cao trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Chúng tôi sẽ vươn lên thành tập đoàn kinh tế tư nhân. Hiện chúng tôi đã có 14 công ty, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn, thiết kế, thi công... Trước mắt, công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc, trong đó có cả tái cấu trúc về mặt chiến lược nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, chúng tôi có mời một số chuyên gia nước ngoài về làm việc. Đồng thời đưa người của mình vào, học tập họ để dần tạo ra một bộ máy mới, làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.
|
* Ông Trịnh Lê Nguyên(giám đốc Trung tâm con người và thiên nhiên, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật VN):
Theo dự báo, năm 2020 VN sẽ có khoảng 99 triệu dân và sẽ vượt ngưỡng 100 triệu vào năm 2025. Đây sẽ là một áp lực lớn lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trong vòng 10 năm tới, theo tôi, có bốn thách thức lớn trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta phải đối mặt: tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, mất mát đa dạng sinh học và suy thoái các hệ sinh thái tự nhiên, suy giảm chất lượng môi trường sống do ô nhiễm công nghiệp và đô thị hóa, tác động từ hoạt động phát triển trên thượng nguồn sông Mekong lên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tác động tích lũy và tương tác từ những thách thức này sẽ ảnh hưởng lên sinh kế, chất lượng cuộc sống của rất nhiều người. Đơn cử tác động kép của nước biển dâng do biến đổi khí hậu và thay đổi chế độ thủy văn do xây đập thủy điện phía thượng nguồn sông Mekong lên vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long có ảnh hưởng đến khoảng 20 triệu người sống trong khu vực này, đe dọa an ninh lương thực quốc gia. Dự báo trên buộc chúng ta phải coi bảo vệ tài nguyên, môi trường như một cuộc cách mạng. Tôi hi vọng các nhà hoạch định chính sách sẽ cân nhắc theo đuổi xu hướng phát triển bền vững, sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả để thật sự hướng đến xã hội phát triển bền vững. Ước mơ của tôi là trong 10, 15 năm tới, VN là quốc gia đi đầu trong những nước đang phát triển thành công trong cuộc “cách mạng xanh”. |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận