17/11/2017 13:47 GMT+7

Nhiều người nhìn lụa Việt Nam là 'thằng bán tơ' trong Truyện Kiều

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Đó là ý kiến của nhà thiết kế Minh Hạnh tại họp báo giới thiệu Festival hoa Đà Lạt 2017 diễn ra sáng 17-11 tại Hà Nội.

Nhà thiết kế nhận định, vụ việc khăn lụa Khải Silk gắn mác Trung Quốc vừa rồi gây thiệt hại rất lớn đến ngành lụa tơ tằm Việt Nam và Bảo Lộc (Lâm Đồng) là nơi thiệt hại nhiều nhất.

"Tôi đã biết lụa Bảo Lộc đẹp và tốt nhất của Việt Nam hiện nay từ 40 năm nay. 

Năm 1985, Chính phủ đã công nhận Bảo Lộc sẽ trở thành thành phố tơ lụa của Việt Nam. Đáng tiếc rằng trong quá trình khoảng mấy chục năm qua mà tơ lụa của Việt Nam vẫn không phát triển lên được, bởi vì họ đã không có được những cơ hội để xuất hiện đúng nghĩa. 

Tôi chỉ mong rằng trong dịp Festival hoa Đà Lạt, lụa Bảo Lộc, lụa Việt Nam phải được xuất hiện bằng chân dung của một chính nhân quân tử. 

Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã nhìn lụa Việt Nam đúng với hình ảnh thằng bán tơ trong truyện Kiều. Đó không phải là chân dung của lụa Việt Nam ngày hôm nay", nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ.

Festival hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ hai năm một lần, là thương hiệu riêng của thành phố.

Chương trình năm nay diễn ra từ 23 đến 27-12, mang chủ đề Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành với bốn sản phẩm đặc trưng là rau, hoa, cafe Arabica và du lịch canh nông.

Lễ hội có 15 chương trình chính và hơn 30 chương trình hưởng ứng, chương trình phụ.

Năm nay, lần đầu tiên Tuần văn hoá trà Lâm Đồng sẽ chính thức trở thành một trong những nội dung của Festival hoa Đà Lạt.

Ban tổ chức cho biết, 5 chương trình trọng tâm của Festival hoa Đà Lạt 2017 là lễ khai mạc - bế mạc, đêm thời trang áo dài - lụa và chương trình nghệ thuật thời trang Duyên dáng Việt Nam, đêm hội tơ - trà.

Không gian hoa sẽ do Hiệp hội hoa Đà Lạt chủ trì thực hiện với gần 30 tiểu cảnh sử dụng các loại hoa tươi đặc trưng của Đà Lạt, tạo thành không gian nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương.

Không gian hoa còn mở rộng đến các công viên, tiểu cảnh, tuyến phố, khu dân cư, khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Trong khuôn khổ Festival sẽ có nhiều hội thảo được tổ chức như: hội thảo xúc tiến đầu tư vào Lâm Đồng, hội thảo quy hoạch phát triển thành phố Đà Lạt, hội thảo phát triển ngành chè, tơ lụa...

Đồng hành cùng Festival hoa Đà Lạt, tại thành phố Bảo Lộc sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng như trưng bày các sản phẩm tơ lụa cao cấp. 

Đêm lụa và hoa Bảo Lộc sẽ giới thiệu 30 bộ sưu tập của 15 nhà thiết kế trong cả nước như Hà Duy, Xuân Hảo, Trần Thiện Khánh, Ngọc Hân, Công Huân, Minh Hạnh... 

Chương trình còn có sự tham gia của 60 người mẫu và hàng trăm học sinh, cùng hai ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương.

Ban tổ chức kỳ vọng, chương trình năm nay sẽ đón hơn 500.000 lượt khách đến với Đà Lạt, trong đó có 50.000 khách quốc tế.

Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2017 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Nhiều người nhìn lụa Việt Nam là thằng bán tơ trong Truyện Kiều - Ảnh 1.

Một số bộ sưu tập được thiết kế từ tơ tằm Bảo Lộc được giới thiệu tại buổi họp báo - Ảnh: H. HẠNH

Nhiều người nhìn lụa Việt Nam là thằng bán tơ trong Truyện Kiều - Ảnh 2.

Một số bộ sưu tập được thiết kế từ tơ tằm Bảo Lộc được giới thiệu tại buổi họp báo - Ảnh: H. HẠNH

Nhiều người nhìn lụa Việt Nam là thằng bán tơ trong Truyện Kiều - Ảnh 3.

Một số bộ sưu tập được thiết kế từ tơ tằm Bảo Lộc được giới thiệu tại buổi họp báo - Ảnh: H. HẠNH

Nhiều người nhìn lụa Việt Nam là thằng bán tơ trong Truyện Kiều - Ảnh 4.

Một số bộ sưu tập được thiết kế từ tơ tằm Bảo Lộc được giới thiệu tại buổi họp báo - Ảnh: H. HẠNH

Nhiều người nhìn lụa Việt Nam là thằng bán tơ trong Truyện Kiều - Ảnh 5.

Một số bộ sưu tập được thiết kế từ tơ tằm Bảo Lộc được giới thiệu tại buổi họp báo - Ảnh: H. HẠNH

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên