13/03/2013 06:30 GMT+7

Nhật Bản tham gia nghiên cứu kinh thành Sư Tử

V.TRƯỜNG
V.TRƯỜNG

TT - UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa cho biết sau hơn nửa tháng khai quật bờ thành phía đông thành cổ Trà Kiệu (khoảng 300m2 tại khu vườn nhà ông Nguyễn Quang Thiên, tổ Viên Thành, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên), nhóm chuyên gia của Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ và Trường đại học Kanazawa (Nhật Bản) sơ bộ cho biết di tích bờ thành nằm dưới độ sâu 3m, có niên đại khoảng thế kỷ IV (sớm hơn như đã biết). Và như vậy Trà Kiệu trở thành khu thành cổ nhất hiện nay trong khu vực.

Theo các nhà nghiên cứu, Trà Kiệu được coi là kinh đô Sinhapura hay “Kinh thành Sư Tử” của vương quốc Champa từ khoảng thế kỷ 6 đến thế kỷ 7. Sinhapura là kinh đô của tiểu quốc Avamarati - một trong năm tiểu quốc của Vương quốc Champa.

Hiện di tích thành cổ Trà Kiệu (vừa được công nhận là di tích cấp quốc gia) chỉ còn lại một bờ tường thành dài gần 1km đang đứng trước nguy cơ biến mất. Sở VH-TT&DL tỉnh đang xây dựng đề án bảo tồn di tích này, trong đó đặc biệt là xây dựng bộ sưu tập những di vật khảo cổ học có liên quan đến thành cổ Trà Kiệu và nền văn hóa Champa.

V.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất