25/05/2013 09:53 GMT+7

Nhật bác tin đồn dinh thự thủ tướng bị "ma ám"

NGUYÊN PHẠM
NGUYÊN PHẠM

TTO - Chính phủ Nhật Bản ngày 24-5 đã chính thức đưa ra lời phản bác đối với những tin đồn cho rằng ông Shinzo Abe chưa chuyển vào dinh thự dành cho thủ tướng bởi căn nhà này bị “ma ám”.

ocoAUVFm.jpgPhóng to
Thủ tướng Shinzo Abe bác bỏ việc ông chưa chuyển đến dinh cơ chính thức vì lý do tòa nhà này bị ma ám - Ảnh: Telegraph

Tin đồn lan rộng trong báo giới Nhật từ mấy tháng nay bởi kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức (tháng 12-2012) đến nay, ông Shinzo Abe vẫn sống bên ngoài dinh thự chính thức dành cho một vị thủ tướng.

Dinh thự này được biết đến với cái tên Kotei, gồm 11 phòng ngủ và nằm giữa trung tâm thủ đô Tokyo. Được xây dựng từ năm 1929, Kotei ban đầu được dùng làm văn phòng làm việc của thủ tướng cho đến năm 2002, khi Chính phủ Nhật đầu tư 8,6 tỉ yen để cải tạo, sửa chữa và chuyển tòa nhà thành nơi ở của nguyên thủ quốc gia.

Trước đó, Kotei cũng nhiều lần trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán. Theo báo giới địa phương, nơi này từng chứng kiến những hiện tượng bất thường ở các đời thủ tướng trước.

Tháng 5-1932, cuộc nổi dậy do một sĩ quan hải quân dẫn đầu đã đưa đến cái chết của thủ tướng Nhật lúc đó là ông Tsuyoshi Inukai.

Năm 1936, khoảng 1.400 phiến quân đã tấn công vào các trụ sở làm việc của Tokyo, giết chết nhiều chính trị gia và chiếm đóng Kotei trong 4 ngày.

Nhiều đệ nhất phu nhân đã từ chối chuyển đến sống tại đây. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ Abe được tin là thủ tướng có thời gian sống ngoài Kotei lâu nhất.

Mặc dù lịch trình bận rộn, hằng ngày ông Abe mất 15 phút đi từ nhà riêng tại quận Tomigaya đến văn phòng làm việc của mình, ngay sát dinh thự Kotei.

Vấn đề này đã được Ken Kagaya - nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đối lập - đưa ra trong một lá thư gửi cho thủ tướng.

Trong thư ông Kagaya hỏi: “Nhiều tin đồn cho rằng dinh thự chính thức bị ma ám, điều đó đúng không? Liệu có phải Thủ tướng Abe từ chối chuyển vào sống tại đây bởi vì những lời đồn đoán?”.

Vị chính trị gia này cũng chất vấn làm thế nào thủ tướng có thể phản ứng nhanh nhạy trong những tình huống khẩn cấp nếu ông không cư trú tại nơi ở chính thức, ngay bên cạnh văn phòng điều hành của mình.

Trong ngày hôm qua 24-5, nội các của ông Abe đã đưa ra hồi âm chính thức. “Sự thật là có rất nhiều lời đồn đoán…Tuy nhiên chúng tôi không hề biết đến bất kỳ bóng ma nào cả”, chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói.

Theo JapanTimes, Telegraph

NGUYÊN PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất