30/09/2019 14:51 GMT+7

Người dân An Giang đóng góp trên 1.477 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 30-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận trong 10 năm qua cho thấy, địa phương này đã đóng góp tiền, vật chất trị giá trên 1.477 tỉ đồng.


Người dân An Giang đóng góp trên 1.477 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Các sở, ngành và địa phương ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Số liệu trên được ông Nguyễn Sỹ Lâm - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang - công bố tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020. 

Theo đó, đến nay toàn tỉnh có 54/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ nâng lên 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành chương trình sớm hơn 1 năm so kế hoạch. 

Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 40,7 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 9,28% xuống còn 3,67% (theo chuẩn đa chiều). Từ năm 2010 - 2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện nông thôn mới ở tỉnh hơn 14.788 tỉ đồng.

Người dân An Giang đóng góp trên 1.477 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - bí thư Tỉnh ủy An Giang - trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm xây dựng nông thôn mới - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đặc biệt, giai đoạn này đã huy động nhân dân đóng góp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.477 tỉ đồng gồm tiền mặt, đóng góp ngày công lao động làm công trình cầu nông thôn, cất nhà tình nghĩa và hiến đất ở, đất sản xuất nhằm phục vụ các công trình nông thôn mới trị giá trên 924 tỉ đồng. 

Hiện nay, giao thông nông thôn thông suốt, trường học, trạm y tế, chợ được đầu tư khang trang, bộ mặt nông thôn thay đổi căn bản, toàn diện.

Giai đoạn năm 2021- 2025, tỉnh An Giang sẽ phấn đấu có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 2 huyện hoàn thành chương trình nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho rằng tới đây việc xây dựng nông thôn mới cần đánh giá đúng tiềm năng, sức mạnh của người dân, lắng nghe những hiến kế của dân; phát huy tối đa việc huy động nguồn lực xã hội hóa, trong dân, mạnh thường quân, doanh nghiệp… phải khéo léo, hợp lý, bàn bạc cụ thể, đảm bảo công khai minh bạch, không quá sức dân. 

"Ngoài ra, phát triển nông thôn mới cần gắn với khai thác thế mạnh của từng địa phương như du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng phát triển", ông Bình nói.

An Giang: tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới 2019 An Giang: tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới 2019

Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên