18/05/2013 12:05 GMT+7

Nhà nông lo thiếu điện

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TT - Hàng trăm nhà nông là thành viên của các hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại TP Đà Nẵng đang đau đầu với tình trạng thiếu điện thường xuyên.

iFevhbjo.jpgPhóng to
Ông Trần Chức với số tôm chết còn sót lại do điện yếu, máy sục khí oxy ngưng hoạt động - Ảnh: Tr.Trung

Đêm 12-5, vì điện yếu không chạy được máy sục khí nên hơn 6 tấn tôm nuôi gần đến ngày thu hoạch của hộ ông Trần Chức - một hộ nuôi tôm ở thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang - chết sạch, thất thu hơn 300 triệu đồng. “Nuôi tôm ba tháng mà vì một giờ thiếu điện nên đành toi công” - ông Chức than thở.

Tôm chết vì điện chập chờn

Tại đầm nuôi tôm ở thôn Trường Định có 26 hộ nuôi với diện tích mặt nước hơn 16ha. Trung bình mỗi hecta mặt nước có chín môtơ quạt nước và một máy bơm nước. Tuy nhiên do điện lưới chập chờn, các chủ hồ tôm ở đây chỉ vận hành được nửa số máy bơm.

Theo các hộ dân, do lưới điện sản xuất cùng chung với lưới điện sinh hoạt, từ bình hạ áp kéo ra khu vực đầm nuôi xa hơn 700m nên môtơ quay nước hoạt động không ổn định, máy trộn nước không đều khiến tôm thường xuyên chết vì thiếu oxy. Các hộ nuôi tôm còn phải thường xuyên canh chừng khi mất điện để chạy máy nổ ngay. Ông Mai Phước Binh, trưởng chi hội nuôi tôm thôn Trường Định, cho biết: “Điện lưới chập chờn, tụt pha liên tục nên môtơ cháy rất nhiều. Chúng tôi đề nghị hạ một trạm biến áp riêng cho các hộ nuôi tôm nhưng vẫn chưa được”.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, vào tháng 7-2012 UBND huyện Hòa Vang có văn bản yêu cầu cấp điện phục vụ khu vực nuôi tôm tại thôn Trường Định.

Vào thời điểm khảo sát, số hộ nuôi còn ít và với công suất nhỏ nên đơn vị đã kéo đường dây hạ thế từ trạm biến áp Trường Định để cấp điện cho các hộ. Vừa qua đơn vị đã nhận được phản ảnh của người dân, qua kiểm tra thì nguyên nhân dẫn đến nguồn điện không ổn định là do số hộ sản xuất tăng đột biến. Để khắc phục tình trạng trên, trước mắt đơn vị thực hiện kết lại lưới, phân bố phụ tải nhánh kéo ra hồ tôm và chuyển nấc phân áp để nâng cao chất lượng điện áp đầu nguồn.

Về lâu dài, để ổn định sản xuất cho người dân, sẽ triển khai phương án lắp đặt đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp Trường Định T2 cấp điện khu vực nuôi tôm, dự kiến triển khai trong tháng 6.

Tưới rau vào buổi trưa

Tại vựa rau lớn nhất TP Đà Nẵng là HTX sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), tình trạng điện chập chờn vẫn thường xuyên xảy ra.

Bà Lê Thị Hương, nông dân sản xuất rau ở đây, cho hay: “Điện thường yếu liên tục nên không chạy máy bơm được. Chúng tôi toàn bơm nước tưới vào buổi trưa (từ 12g-14g) vì lúc này điện thường đủ mạnh để máy bơm hoạt động. Mình thì vất vả mà năng suất không cao, rau ra thị trường rất xấu vì thường bị nổ ở lá”.

Ông Trần Văn Hoàng, chủ nhiệm HTX rau La Hường, cho biết đường dây điện kéo vào HTX được đầu tư hơn mười năm trước, khi đó chỉ có chín hộ trồng rau. Đến nay đã có 40 hộ sản xuất trên diện tích rộng hơn 5ha, tuy nhiên vì điện yếu khó bơm nước nên vào mùa khô chỉ canh tác được trên 3ha.

Tương tự, tại HTX rau an toàn Hòa Phong (xã Hòa Phong, quận Hòa Vang), 4ha trồng rau cũng đang chịu cảnh khát nước vì thiếu điện. Ông Nguyễn Tấn Đấu, tổ trưởng sản xuất của HTX Hòa Phong, cho biết cả HTX hiện có 35 máy bơm, nhưng mỗi lần chỉ chạy được mười máy vì dây điện nhỏ không đủ tải.

Theo bà Đồng Thị Yến - phó phòng kỹ thuật Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, nhiều năm nay các HTX chưa được đầu tư về lưới điện.

“Sở đã nhiều lần nghe phản ảnh về vấn đề thiếu điện nhưng do không có kinh phí để hỗ trợ trực tiếp cho các HTX nên chỉ biết trông chờ vào các dự án tài trợ để từ từ nâng cấp các hệ thống điện” - bà Yến nói. Bà Yến cũng cho biết cuối năm 2013 sẽ triển khai giai đoạn 2 của dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học”, qua đó sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng gồm hệ thống điện, đường, nguồn nước, nhà sinh hoạt... cho năm vùng rau trên địa bàn TP là La Hường, Túy Loan Tây, Hòa Nhơn, Hòa Khương và Hòa Tiến.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất