06/05/2008 04:12 GMT+7

Nguyễn Lâm Thái lừa đảo là chính xác

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TTO - “Hành vi của Nguyễn Lâm Thái là lừa đảo. Bị cáo đã thực hiện một cách có hệ thống các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời sử dụng những thủ đoạn gian dối trong quan hệ giao dịch, ký hợp đồng với các bưu điện.

Chẳng hạn như mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa và nâng khống giá đầu vào, chia nhỏ thiết bị, làm giả văn bản 6305 của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông gửi cho nhiều bưu điện… Những hành vi này của bị cáo khiến các bưu điện phải mua vật tư, thiết bị của Thái với giá rất cao, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng”.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã khẳng định như vậy trong phần tranh luận với các luật sư tại phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Lâm Thái lừa đảo diễn ra ngày 5-5.

Theo Viện kiểm sát, có 7 vấn đề mà luật sư đưa ra tranh luận, tuy nhiên hầu hết quan điểm bào chữa của cà luật sư lẫn các bị cáo đều chủ quan, phiến diện. Về ý kiến nói đường lối xử lý vụ án không nhất quán, kẻ bị truy tố người thì được tha, VKS cho rằng trong 38 đơn vị bưu điện thuộc VNPT mua hàng của Thái thì có 7 bưu điện cố ý làm trái gây tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Trong 7 đơn vị này có đơn vị gây thiệt hại thấp nhất là hơn 10 triệu đồng và cao nhất là 97 triệu đồng nên đã được loại trừ. Riêng các bị cáo bị truy tố, sau khi phân tích từng hành vi, Viện kiểm sát cho rằng cáo trạng cáo buộc là đúng, không oan sai.

Về yêu cầu tòa triệu tập giám định viên tâm thần có mặt tại tòa để chất vấn về sức khỏe tâm thần của Thái, theo Viện kiểm sát là không cần thiết. Tại tòa cũng như trước khi khai mạc phiên tòa, qua theo dõi cũng như kiểm tra sức khỏe của bị cáo Thái thấy bị cáo đủ sức khỏe, tinh thần minh mẫn để hầu tòa.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất