09/10/2012 07:45 GMT+7

Nguy hiểm tàu ra đảo Bình Ba

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TT - Chở khách gấp đôi quy định, không có áo phao đầy đủ là nỗi lo của nhiều người đi trên những chuyến tàu ra đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), nhất là vào mùa mưa bão.

kZYl3EH6.jpgPhóng to
Hành khách đi Bình Ba phải ngồi lên cả nóc tàu và không được trang bị áo phao - Ảnh: Văn Kỳ

Bình Ba cách đất liền 7 hải lý, đi tàu mất hơn một giờ. Mỗi ngày có ba chuyến tàu chở khách, hàng hóa ra đảo và ngược lại. Tàu thường chở đủ loại hàng hóa cồng kềnh cùng rất nhiều người. Như chuyến tàu sáng 4-10, tuy tàu đã đầy hàng nhưng nhiều người vẫn tiếp tục chất hết gạch xây dựng đến ximăng, trái cây rồi lồng sắt dùng để nuôi tôm hùm. Hành khách không còn chỗ ngồi phải ngồi lẫn lên hàng hóa, ngồi ra tận mũi tàu và một nhóm thanh niên trèo lên nóc tàu để ngồi. Ước tính có khoảng 60 người trên tàu và đều không được trang bị áo phao.

Tách riêng tàu khách và tàu hàng

Tàu ra đảo Bình Ba chở khách và cả hàng hóa (gồm vật liệu xây dựng, trái cây, nước uống...) lẫn lộn, nhếch nhác. Hàng hóa được chất lên tàu rất nhiều khiến hành khách không còn chỗ ngồi, không được phát áo phao. UBND TP Cam Ranh đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Cam Bình xây dựng phương án tách riêng tàu hàng và tàu khách để đảm bảo an toàn.

Người dân trên đảo còn nhớ như in phen hoảng loạn ngày 8-9 khi tàu KH-0021VT của ông Đỗ Văn Hiệp, chủ tàu kiêm lái tàu, bị nghiêng một bên. May mà ông Hiệp kịp cho tàu vào bãi Cây Bàng (cách đảo Bình Ba 2 hải lý) gọi điện cầu cứu cho 45 tàu lớn, nhỏ từ đảo chạy ra chở khách vào bờ.

Anh Lê Quỳnh Sơn (du khách đến từ TP.HCM) nhớ lại: “Tàu xuất phát từ cảng Cam Ranh, đi được khoảng một giờ thì mọi người la hét, đòi áo phao. Tôi thấy tàu nghiêng hẳn sang một bên nên rất hoảng sợ. Sau đó chủ tàu lấy áo phao ra phát cho mọi người nhưng chỉ đủ cho một nửa số khách trên tàu. May mà tàu cứu hộ ra kịp...”.

Ông Trần Văn Hóa, bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã Cam Bình, cho biết tàu này trọng tải 15 tấn, chỉ được phép chở 35 người, nhưng khi xảy ra sự cố tàu đã chở khoảng 70 người và rất nhiều hàng hóa. “Tình trạng chở quá tải diễn ra nhiều năm nay. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở các chủ tàu đảm bảo an toàn cho hành khách. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn không chấm dứt. Sau sự cố này, tôi đã trực tiếp yêu cầu các chủ tàu không được chở quá 50 người và mỗi chuyến không chở quá một tấn hàng hóa” - ông Hóa nói.

Ông Nguyễn Khiêm, chánh văn phòng UBND TP Cam Ranh, cho biết nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao nên số chuyến tàu cố định trong ngày ra đảo không còn đáp ứng được, dẫn đến quá tải. “UBND TP Cam Ranh đã chỉ đạo đồn biên phòng Cam Ranh và UBND xã Cam Bình thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các chủ tàu trang bị áo phao, không chở quá tải. Bên cạnh đó, UBND xã Cam Bình cần khuyến khích tư nhân đầu tư thêm tàu mới, hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu cho người dân trên đảo” - ông Khiêm nói.

VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất