Biếm họa

Người tiêu dùng lo lắng vì cây xăng 'càng bán càng lỗ'

Đăng lúc 18:23 | 29/08/2022

Nhiều cây xăng đang đóng cửa với lý do khác nhau như gia đình có việc, đám giỗ, chăm bệnh...

Sau kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 22-8, nhiều cây xăng đồng loạt nhận được thông báo chiết khấu giảm còn 0 đồng, thậm chí là chiết khấu âm. Cho nên các chủ đại lý bán lẻ mới chia sẻ rằng “bán ít lỗ ít, bán nhiều lỗ nhiều”.

Doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu cho biết việc hạ chiết khấu xăng dầu xuống mức thấp, duy trì ở mức 100 đồng/lít, thậm chí hạ xuống mức 0 đồng, là chuyện bình thường trong kinh doanh.

Nhưng về phía đại lý bán lẻ xăng dầu thì than "ôm hàng khó khăn", "đại lý không mua được hàng" và "chiết khấu âm". Do đó nhiều cửa hàng kinh doanh đã "hè nhau" nghỉ bán.

Bên nào cũng có lý lẽ của mình, chỉ người tiêu dùng lo lắng vì khi cần đổ xăng thì cây xăng đóng cửa.

Người tiêu dùng lo lắng vì cây xăng càng bán càng lỗ - Ảnh 1.

Đây không phải là chuyện mới, hồi đầu năm hàng loạt cây xăng cũng đóng cửa hoặc chỉ bán nhỏ giọt 30.000 đồng mỗi lượt.

Người tiêu dùng lo lắng vì cây xăng càng bán càng lỗ - Ảnh 2.

Và trước đó cũng có không ít cây xăng găm hàng chờ đợt điều chỉnh tăng giá để kiếm lời.

Người tiêu dùng lo lắng vì cây xăng càng bán càng lỗ - Ảnh 3.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa